Chương 15: Chương 15: Tìm Người Giúp

"U Tước đại nhân, tôi nuốt cô ta được chứ? Tôi đang đói đây." Xà Lệ quay đầu ra sau hỏi U Tước. Không đùa đâu, khi nhìn thấy cái đầu ngoảnh lại của cô ta, Hứa Cạnh đã biết bản thân mình bị lộ. Bởi vì Xà Lệ quay đầu là trực tiếp quay ra sau giống như đầu của một con rắn. Nên chỗ nấp của hắn khả năng đã bị cô ta nhìn thấy. Dù không biết cô ta thấy thật hay không, nhưng Hứa Cạnh không dám đánh cược, cứ cho là cô ta thấy hắn rồi đi. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Xà Lệ đã khiến hắn không còn ôm may mắn nữa. "U Tước đại nhân, xem ra đã có người phát hiện bí mật của sở thú rồi kia." Khóe miệng Xà Lệ khẽ cong lên, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp. Mặc dù biết tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, nhưng Hứa Cạnh không thể không thừa nhận, người phụ nữ được gọi là Xà Lệ này đúng là đẹp thật. Trước lúc nãy hắn không thấy mặt người phụ nữ này nên không biết. Giờ thấy rồi hắn lại có cảm giác người phụ nữ này vừa đẹp vừa điên, giống như một con rắn xinh đẹp có màu sắc sặc sỡ, nhưng trong miệng lại ẩn chứa nọc độc chết người. U Tước cũng phản ứng rất nhanh, khi nghe thấy tiếng nhắc nhở của Xà Lệ, cậu ta trực tiếp từ trong nhà kho vọt ra ngoài. Nhìn thấy tốc độ khoa trương của U Tước, sắc mặt Hứa Cạnh chợt biến đổi, tốc độ này còn nhanh hơn tốc độ của con hổ trong khu vực hoang dã đó. Muốn chạy cũng không kịp, Hứa Cạnh chỉ có thể bắt chéo hai tay trước ngực, ngăn trở cú cào của U Tước. Máu tươi cùng với cơn đau bén nhọn khiến sắc mặt Hứa Cạnh trắng bệch đi. Hai tay hắn buông thõng xuống, máu tươi chảy xuống theo đầu ngón tay rồi nhỏ xuống đất tong tong. Vết cào hình móng vuốt trên tay lộ ra cả xương, Hứa Cạnh nhíu mày. "Mẹ kiếp, đau thật đấy." Không phải Hứa Cạnh không chịu được đau, ngược lại hắn có thể chịu đau rất tốt, sau nhiều lần chết đi sống lại và nhiều lần gặp nguy hiểm, đã khiến hắn chịu được nỗi đau mà người thường không chịu nổi, bởi vì nỗi đau trước khi chết đó thật sự mới kinh khủng. Nhưng mà, chịu được đau không có nghĩa là không biết đau. U Tước tấn công liên tục, những ngón tay của cậu ta trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã biến thành móng vuốt sắc nhọn như của loài chim ưng. Đôi mắt trở nên sắc bén, quan sát từng cử động của Hứa Cạnh. Thị lực của U Tước quá tốt, thực lực lại quá mạnh, Hứa Cạnh chỉ có thể bị động đón đỡ, trên người vết thương xuất hiện nhiều vô số kể. Xà Lệ thấy U Tước một mình có thể khống chế được Hứa Cạnh dễ dàng, cô ta cũng không để cho người phụ nữ trước mặt chạy thoát. Nửa thân dưới của cô ta đột nhiên biến thành một cái đuôi rắn vừa to vừa dài, màu sắc lại sặc sỡ. Đuôi rắn trực tiếp cuốn chặt lấy người phụ nữ, khóe miệng Xà Lệ nhếch lên cao, cái lưỡi rắn thè ra rụt vào liên tục. Đôi đồng tử dựng đứng khóa chặt cô ta. "Tôi nhớ ra rồi, cô tên là Âu Thi Yếm nhỉ, thầy hướng dẫn của cô đâu rồi?" Xà Lệ tỏ vẻ kinh ngạc khi nhớ ra tên của Âu Thi Yếm, sau đó lại tỏ vẻ nghi hoặc khi hỏi thăm về người thầy hướng dẫn kia của Âu Thi Yếm. Sắc mặt Âu Thi Yếm trở nên xám trắng vì bị cái đuôi to lớn xiết chặt đến mức không thở nổi. Trong lòng cô ta vừa sợ lại hoang mang khó hiểu. Rõ ràng lúc đầu cô ta chỉ vô tình đi đến đây, nên định nhân cơ hội thử xem cái nhà kho này có vấn đề gì không. Không nghĩ tới vừa mới núp được một lúc đã thấy từ trong nhà kho, có một người phụ nữ xinh đẹp đang bóp gáy của một cô gái khác, kéo lê người ta dưới đất. Với tinh thần nhân đạo và sự chính nghĩa trong trái tim, Âu Thi Yếm không chút do dự nhảy ra nói chuyện. Một tay cô ta đặt ở thắt lưng, giả vờ như định rút súng. "Đứng lại, mau thả cô ấy ra, không thì tôi nổ súng." Khi nói ra câu đó, Âu Thi Yếm đã có chút hối hận, bởi vì chính bản thân cô ta cũng không có súng. Âu Thi Yếm không nghĩ tới, chỉ vì sự bốc đồng của mình mà mạng sống của bản thân và những người vô tội sẽ bị liên lụy. Lúc đó cô ta chỉ nghĩ là ngăn cản người phụ nữ đó mà thôi, không nghĩ tới, người phụ nữ này còn có đồng bọn, mà đồng bọn của cô ta lại không phải người, chính bản thân cô ta cũng không phải người. Xà Lệ nhìn cô ta như nhìn đồ ngốc, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Hứa Cạnh không rảnh để tâm đến bên đó, bản thân hắn còn lo chưa xong, không lý nào lại có tâm trạng để ý đến chuyện khác. Bản thân hắn dù có phòng thủ tốt đến mấy vẫn bị U Tước làm bị thương đến mức máu me be bét. Thân thể hắn vẫn là máu thịt, chẳng có chút đặc biệt nào nên không thể ngăn trở móng vuốt của U Tước. Hứa Cạnh cắn răng, mất máu quá nhiều cùng với cơn đau trên người khiến hắn gần như không còn đủ tỉnh táo để phán đoán tình huống trước mặt. Trước khi mất ý thức, Hứa Cạnh thầm nói trong đầu: "Hệ thống, đặt một điểm neo vào khoảng thời gian trước khi vào cổng sở thú này cho ta." Hứa Cạnh cắn chặt răng, cả người hắn như không cần mạng mà chạy nhanh về phía U Tước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này vậy mà hắn lại có thể tỉnh táo nhìn rõ mọi thứ. Hứa Cạnh dùng sức lao lên, một chân trực tiếp đạp mạnh vào trên bụng U Tước. Khi thấy cậu ta bị đau mà khẽ khom người, Hứa Cạnh lại dùng tay đấm thẳng vào mặt U Tước. Cú đấm này vừa đánh ra, cái đầu của Hứa Cạnh cũng bị U Tước dùng tay bóp nát. Sắc mặt U Tước âm trầm nhìn thi thể trước mặt. "Xử lý đi." Xà Lệ gật đầu, cô ta quay sang nhìn Âu Thi Yếm, khóe môi cũng vui vẻ cong lên. "Cảm ơn cô gái tự tiến cử nhé, bữa cơm hôm nay của tôi đến rồi." Cái miệng của Xà Lệ há rộng, trực tiếp một ngụm nuốt chửng nửa người của Âu Thi Yếm. Hứa Cạnh sống lại rồi. Đứng trước cánh cổng rộng lớn của sở thú Kỳ Thú, Hứa Cạnh có chút chưa kịp phản ứng. Hắn vô thức đưa tay lên chạm vào đầu. "Hay là mình không vào trong nữa nhỉ?" Hứa Cạnh thì thào, thật ra đến lúc này hắn cũng cảm nhận được điểm bất thường. Quỷ dị thích những nơi âm khí tiêu cực, nhưng định vị của nó luôn hiển thị trong phạm vi sở thú mà chưa từng rời đi. Lúc đó Hứa Cạnh cho rằng con quỷ đã quyết định ở đấy rồi. Giờ hắn đã hiểu rồi, có lẽ trước khi con quỷ đó chết thì đang ở trong nhà kho của sở thú. Vậy nên định vị mới hiện ra ở đó. Hứa Cạnh lùi lại vài bước, lúc định quay người rời đi, bước chân của hắn cũng khựng lại. Hắn vô thức nhớ đến những người bị nhốt trong nhà kho đó, kết cục của bọn họ chắc chắn sẽ bị đem đi làm thức ăn. "Mẹ kiếp, ta đúng là không nên làm người tốt." Hứa Cạnh thầm mắng chính mình. Hắn quay phắt đầu bước vào trong sở thú, lần nữa nhìn thấy U Tước đang đứng giữa đám đông. Hắn rũ mắt che giấu sự lạnh lẽo và sát ý trong lòng. Hứa Cạnh biết rõ mình không đánh lại được đám yêu ma này, nên không định mù quáng lao lên. Hắn phải có kế hoạch đàng hoàng. Nhưng mà trong này có nhiều yêu ma như vậy, người bình thường ra vào vui chơi cũng nhiều, cứu được một đám lại có một đám bị bắt lại mà thôi. Muốn giải quyết tận gốc thì chỉ có thể nhờ người giúp đỡ. Hứa Cạnh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn xung quanh, kiếp trước hắn nhớ từng nghe người phụ nữ đó nói gì nhỉ, à đúng rồi, hình như là: "Thầy ơi, chúng ta đã đến đây điều tra mấy ngày nay, nếu không tìm ra manh mối gì thì 3 ngày sau phải rời đi rồi. Không biết bọn họ làm thế nào mà rõ ràng manh mối chỉ đến đây mà không có chút dấu vết nào, giống như bốc hơi luôn vậy." Hai người đó đã âm thầm điều tra sở thú này mấy ngày. Hứa Cạnh quyết định tìm hai người này. U Tước đang xoát vé cho những du khách đến đây, trong lúc vô tình cậu ta ngẩng đầu lên, đã thấy phía xa có một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng đó. Người đó đang nhìn về phía bên này, nhưng thị lực của ưng tộc rất sắc bén. Cậu ta vô tình bắt được ánh mắt lạnh lùng mang đậm sát ý của đối phương. U Tước rũ mắt xuống, nhíu chặt mày, cậu ta chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này, thế nhưng vì sao người này lại có ánh mắt kỳ lạ như vậy? Hứa Cạnh đứng đó nhìn về phía đám đông, nơi đó U Tước đang bị những cô gái vây quanh xin chụp ảnh. Nhìn một lúc hắn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Hứa Cạnh bước nhanh đến gần Âu Thi Yếm, càng đến gần hắn càng xác nhận đây chính là nữ nhân chuyên tìm đường chết ở kiếp trước. Không chút do dự, hắn đưa tay lên nắm chặt cổ tay của Âu Thi Yếm, kéo ra một khoảng cách rất xa. U Tước thấy người đó chỉ kéo một cô gái trong nhóm người đi mới thu hồi tầm mắt. Trong lòng cậu ta thầm nghĩ: thì ra là ghen tuông vì bạn gái đến xin chụp ảnh. Âu Thi Yếm bị một người đàn ông xa lạ kéo tay, trong lòng cô ta dù có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô ta từng được huấn luyện trong cục cảnh sát, mặc dù không chuyên nghiệp, nhưng đánh một người bình thường là dư sức. Nắm tay của Âu Thi Yếm đánh về phía sau gáy của Hứa Cạnh nhưng bị hắn nhẹ nhàng hóa giải. Vốn dĩ ngay từ đầu Hứa Cạnh chỉ nắm lấy một cánh tay của Âu Thi Yếm, giờ tay hắn khống chế được thêm cánh tay này, Hứa Cạnh trực tiếp kéo cả hai tay của cô ta luôn. Tránh cho cô ta gây phiền phức. "Thầy hướng dẫn của cô đâu?" Hứa Cạnh nhíu mày, hắn không muốn nói chuyện với người phụ nữ này, kiếp trước hắn chính là bị cô ta gián tiếp hại chết đó. Âu Thi Yếm nhíu mày, người này là ai, vậy mà biết đến việc cô và thầy giáo đang ở gần đây. Nhưng cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể dẫn đường đưa Hứa Cạnh đến gặp thầy hướng dẫn. Khương Dịch Hành đột nhiên thấy một người xa lạ đang nắm tay đồ đệ mình mà có chút ngẩn người. Lúc đến gần Khương Dịch Hành, hệ thống 003 trong đầu vốn im lặng đột nhiên lên tiếng. "Phát hiện hai mảnh vỡ trong phạm vi 5 mét." Hứa Cạnh đột nhiên ngẩng đầu, không nghĩ tới ở nơi này vậy mà có mảnh vỡ, nhưng phạm vi 5 mét thì có gì nhỉ? Hắn theo bản năng nhìn khắp nơi, nơi Khương Dịch Hành đứng ở vị trí khá trống trải, trong phạm vi 5 mét đều không có cục đá nào, Hứa Cạnh nhìn một lúc cuối cùng mới đặt tầm mắt lên Khương Dịch Hành. Hắn thầm nghĩ: kỳ lạ, nếu mảnh vỡ trên người thầy của Âu Thi Yếm thì tại sao kiếp trước hắn lại không phát hiện? Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm. Hứa Cạnh không nhớ rõ dòng thời gian, kiếp trước ngay từ đầu hắn không biết đến hai thầy trò này, nên khi đó vẫn tận tâm cho động vật ăn đến chiều mới rời đi. Lúc đó dù trên người thầy của Âu Thi Yếm có mảnh vỡ, có khi đến chiều cũng đã bị ném đi rồi. Dù sao mảnh vỡ thật sự chẳng khác gì một cục đá bình thường, không có gì lạ. Vậy nên chuyện này không được tính là hiệu ứng cánh bướm, chỉ là bổ sung những gì mà kiếp trước hắn không biết thôi. Nhưng mà, vì sao ở nơi như thế này lại có tận 2 mảnh vỡ được nhỉ? Trước đây dù ở đâu cũng chỉ có một mảnh, còn là hắn chủ động đi tìm. Hiện tại vừa trọng sinh đã thấy 2 mảnh vỡ. 003 như nghe ra sự khó hiểu của hắn, nó nói: "Những nơi càng nguy hiểm, xác suất có mảnh vỡ càng nhiều, số lượng mảnh vỡ cũng càng gia tăng, ký chủ không cần nghĩ lung tung. Nếu anh không xác nhận được nơi đó có nguy hiểm hay không, có thể dựa vào số lượng mảnh vỡ mà phán đoán." Nói đến đó, 003 im lặng một lát rồi nói tiếp. "Nơi có nguy hiểm nhưng không nhất thiết sẽ có mảnh vỡ, chỉ cần không tìm chết, khả năng lớn là không chết, nhưng từ nơi có mảnh vỡ trở đi, nguy hiểm sẽ tăng lên theo cấp số nhân." Hứa Cạnh sửng sốt, không nghĩ tới 003 lạnh lùng vậy mà chủ động giải thích cho hắn. Chẳng lẽ 003 cho rằng hắn sẽ chết mấy lần ở chỗ này nên mới phá lệ như vậy? Hứa Cạnh không muốn suy nghĩ kiểu này, nhưng không thể không nghi ngờ việc 003 đột nhiên tốt bụng như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ