Chương 28: Chương 28 : Giả Bệnh Tâm Thần

Sau khi nữ y tá rời đi, đầu óc của Hứa Cạnh đột nhiên trở nên mơ hồ. Sau khi khiến nhân cách chính ngủ thiếp đi, hắn mở mắt ra nhìn xung quanh. Đôi đồng tử sẫm màu lóe lên. "Lại về phòng bệnh." Hắn nhíu mày, cảm thấy có chút không hài lòng. Dựa theo ký ức của nhân cách chính, hắn cũng hiểu rõ, với tình trạng hiện tại, căn bản không thể nào giết chết được y tá trưởng. Nhưng mà, càng nghĩ càng thiệt, cái gì mà lùi một bước trời cao biển rộng. Nhịn một chút sóng yên biển lặng chứ, lùi một bước là thấy mình sắp rơi vào oán hận vô biên, nhịn một chút sẽ khiến huyết áp tăng vọt. Càng nghĩ càng thấy không thoải mái, hắn trực tiếp trốn vào trong thế giới tinh thần, để nhân cách chính ra ngoài. Hứa Cạnh đột nhiên mất ý thức trong một lúc. Lần này hắn đã có thể chắc chắn rằng trong đầu hắn đã có vấn đề rồi. Từ việc lúc hắn bị thương nặng nằm trên giường bệnh, đến lúc lấy lại tinh thần đã thấy mình ngoài hành lang bị truy sát lúc đó. "Mẹ kiếp, không phải ta bị giật điện đến mức đầu óc có vấn đề rồi chứ?" Trong lòng Hứa Cạnh chợt cảm thấy không ổn chút nào. Nếu không thì tại sao hắn lại luôn làm mấy chuyện trong vô thức như vậy. "Ta bị giật một lần mà tâm lý đã có vấn đề, là do tâm lý ta kém hay là do cái ghế điện đó có vấn đề?" Hứa Cạnh nhíu mày, trong mắt là sự lo âu. Ai mà không lo âu chứ, ngay khi biết trong đầu của bản thân có một thứ khác, hơn nữa nó có thể tùy thời tùy lúc xuất hiện khống chế thân thể của chính mình. Đã vậy nó còn đem cái thân thể tàn tạ này chuyên tìm đường chết. Hắn không muốn một ngày nào đó ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình quay trở lại quá khứ và điểm tích lũy cũng biến mất theo đâu. "Không được, ta phải nghĩ cách, phải rời khỏi bệnh viện này, nơi này quá hành hạ thân thể." Trong tình cảnh liên quan đến mạng sống của chính mình, Hứa Cạnh đã đưa ra một lựa chọn phù hợp với bản thân nhất, đó là rời đi. Đang suy nghĩ miên man, bên ngoài hành lang đã có tiếng nói chuyện rôm rả truyền đến. Hứa Cạnh nhìn ra ngoài đã thấy Đại Thông Minh trên tay đang cầm một bộ bài, không ngừng biến những lá bài thành những thứ khác nhau. Khương Dịch Hân thì hai mắt sáng lên, miệng không ngừng trầm trồ khen ngợi kỹ thuật xào bài của y, mà cháu trai lớn thì nhìn xung quanh giống như đang tò mò vì hoàn cảnh xa lạ. Hứa Cạnh khẽ nhíu mày, Đại Thông Minh biết chơi bài à? Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Nhưng cũng có lẽ do hắn chỉ mới tiếp xúc với Đại Thông Minh cả lần này là 2 lần nên không biết gì về người này. "Phát hiện mảnh vỡ hệ thống ×1"Giọng hệ thống 003 đột nhiên vang lên khiến Hứa Cạnh sửng sốt, hắn theo bản năng nhìn theo hướng định vị của hệ thống. Không nghĩ tới, mảnh vỡ này lại ở trên người Đại Thông Minh. Kỳ thật Hứa Cạnh không biết tên thật của Đại Thông Minh và Cháu trai lớn, sở dĩ hai người này được hắn gọi như vậy là vì ấn tượng đầu tiên mà hai người này dành cho hắn. Thế nhưng Hứa Cạnh có thể chắc chắn, ngày đầu tiên gặp người này hệ thống không có lên tiếng nhắc nhở, điều đó chỉ có một khả năng, đó là trong mấy ngày này Đại Thông Minh đã nhặt được mảnh vỡ hệ thống. Còn trước đó y không nhặt được. Một người gọi hắn là cậu, một người tự nhận mình là người rất thông minh nhưng lại có cái giao diện ngu ngơ. Ấn tượng quá sâu sắc. "Cậu à, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?" Cháu trai lớn vừa thấy Hứa Cạnh đã lớn tiếng khóc lóc. Khương Dịch Hân bước vào nhìn xung quanh, sau đó mới quay sang nhìn Hứa Cạnh: "Đạo hữu à, trong này có lưu ảnh thạch không?" Hứa Cạnh nhíu mày, không phải Khương Dịch Hân này ảo tưởng phim kiếm hiệp à? Giờ lại nói đến tu chân rồi. Hứa Cạnh không nhịn được suy nghĩ lung tung, nhưng nghĩ được một lúc, đôi mắt của hắn chợt mở lớn. Lưu ảnh thạch? Camera giám sát? Hắn khó tin vội ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khương Dịch Hân. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà cảm thấy cô gái này có vài điểm giống cảnh sát Khương Dịch Hành. Hắn không biết cô gái này thật sự đang điên hay là đang diễn, nhưng hắn vẫn lên tiếng nói: "Ta không biết, ngươi có thể đi kiểm tra." "Hai vị đại hiệp, chúng ta tìm lưu ảnh thạch đi nào." Khương Dịch Hân quay sang hô hoán hai người bên cạnh. Rõ ràng trên mặt là biểu cảm lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại mang theo sự hào hứng như một đứa trẻ. "Được." Hai người đó đáp lời một cách hớn hở. Chẳng khác gì tìm được lưu ảnh thạch là một chuyện hết sức quang vinh. Sau một hồi kiểm tra, xác nhận không có camera giám sát. Khuôn mặt của Khương Dịch Hân đột nhiên biến đổi. Trở nên bình thản, nghiêm túc. "Tên của anh thật sự là Từ Án sao?" Khương Dịch Hân lên tiếng hỏi Hứa Cạnh. Hứa Cạnh nhìn 3 người trước mặt, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt bọn họ nhìn hắn chỉ có sự tỉnh táo. Chẳng có gì liên quan đến biểu hiện trước đó họ cho hắn thấy. Giả điên, giả ngốc, ngụy trang bệnh nhân tâm thần. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Hứa Cạnh đã phán đoán ra mấy người này là tình hình gì. Hắn im lặng một lát rồi nói: "Tôi tên Từ Án." Hắn sẽ không nói tên thật của bản thân ra. Hiện tại là vậy, sau này cũng vậy, trên thế giới này có đủ thứ chuyện nguy hiểm, lỡ đâu có một con yêu ma có thể dựa vào tên thật để tìm ra vị trí của hắn thì sao? Hắn không chịu nổi đâu, đấy là tác dụng của luật nhân quả đấy. "Chắc hẳn anh cũng đã biết tình trạng của chúng tôi rồi, sở dĩ chúng tôi tìm đến anh là muốn cùng anh làm một cuộc giao dịch, yên tâm, chúng ta hợp tác là kiểu đôi bên cùng có lợi." Khương Dịch Hân lên tiếng. Hứa Cạnh nhíu mày: "Xin lỗi, tôi nói thẳng, với tình trạng này của tôi e là các người không chịu nổi mà sẽ sớm hối hận vì đưa tôi theo, tôi bị thương rất nặng, hơn nữa tôi là tự mình bước vào trong bệnh viện này, tôi có nguyên nhân phải làm." "Cậu có vấn đề gì sao?" Cháu trai lớn lên tiếng. Hứa Cạnh nhíu mày: "Cậu, và cậu tên gì vậy?" Hắn khó khăn nhấc tay lên chỉ hai người Đại Thông Minh và cháu trai lớn. Đại Thông Minh đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, tay khác thì đang liên tục chơi bài. Những lá bài trong tay anh ta giống như những ngón tay của bản thân. Linh hoạt dễ dùng. "Tôi là Tô Văn Bình." "Tôi là Châu Tinh Huyền." Hứa Cạnh gật đầu, tên của Đại Thông Minh cũng giống như khuôn mặt của cậu ta. Bình thường không có gì lạ, nhưng tên của cháu trai lớn thì lại khá đặc biệt. "Chúng ta đã trao đổi tên rồi, giao dịch mà chúng tôi muốn mời anh tham gia chính là... Thoát khỏi bệnh viện tâm thần Vô Thường." Khương Dịch Hân cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt của Hứa Cạnh. Cô nói chuyện nghiêm túc nhưng giọng lại hạ thấp, giống như sợ bị người nghe thấy. Hứa Cạnh im lặng một lát rồi mới lên tiếng: "Có hai nguyên nhân khiến tôi không thể đồng ý được. Thứ nhất, tôi đã nói rồi, giờ tôi nhắc lại, tôi đang bị thương nặng, đi cùng các người chỉ làm liên lụy đến các người. Thứ 2, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất, tôi có hai người bạn bị bệnh viện này bắt vào đây. Hiện tại tôi muốn tìm hai người họ rồi mới rời đi." Mặc dù Hứa Cạnh đã có sẵn ý định rời khỏi bệnh viện tâm thần này, nhưng hắn không tin tưởng 3 người bệnh nhân này, ai biết bọn họ là giả điên hay điên thật, hoặc có khi họ là nội gián thì sao. Việc hắn nói có 2 người bị bắt vào đây cũng là để thử phản ứng của họ, và xem họ sẽ có suy nghĩ thế nào. "Hai người bạn sao?" Khương Dịch Hân nhíu mày: "Chúng tôi ở trong bệnh viện này rất lâu rồi, theo thời gian anh nói thì mấy ngày nay chúng tôi không phát hiện có bệnh nhân mới nào cả. Cậu là người đầu tiên, cũng vì cậu là người đầu tiên xuất hiện ở đây nên chúng tôi muốn chọn cậu." Hứa Cạnh nhíu mày: "Vì sao là người đầu tiên thì chọn tôi?" "Thật ra chắc anh cũng có thể phán đoán sơ bộ rồi. Trong bệnh viện này có 2 loại bệnh nhân, một loại là bệnh nhân thật sự, loại thứ hai chính là người bình thường bị bắt vào đây, sau sự tra tấn phi nhân tính thì trở nên điên dại." Tô Văn Bình lên tiếng giải thích. Lá bài trong tay anh ta xoay chuyển trên đầu ngón tay rồi thu vào bộ bài: "Lúc cậu vào đây cậu ấy đã quan sát rồi, cậu không giống người bệnh tâm thần. Lúc ăn cơm chúng tôi cố ý nói nhăng nói cuội cũng là để thử cậu. Nhưng khi thấy nữ y tá đem thuốc đến sau lúc ăn cơm thì chúng tôi đã có thể xác nhận đến 80% rồi. Còn 20% cuối cùng là do đã thấy anh đang nằm trên giường bệnh." Hứa Cạnh im lặng, hắn có nên nói một tiếng cảm ơn vì đã tin tưởng không? "Thật ra điều khiển tôi không hiểu nổi là những bệnh nhân khác bị đem vào phòng tra tấn đều phải đi vào mấy lần, còn anh thì chỉ bảo có một lần, lại còn bị giật đến mức này." Châu Tinh Huyền không hiểu nổi. "Mọi quá trình phải từ từ ăn mòn, còn của anh thì quá cấp tốc." "Chắc vì tôi đẹp trai." Hứa Cạnh không nhịn được lên tiếng châm chọc. Khi nói xong câu đó, thân thể hắn đột nhiên khựng lại một chút rồi mới lên tiếng tiếp. "Tôi đã chịu thiệt đến mức này, sao có thể bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy?" Lúc đang nói chuyện, đôi đồng tử của hắn không biết đã biến đổi thành một màu đỏ sậm từ lúc nào. "Trong bệnh viện tâm thần này có biết bao nhiêu kẻ nguy hiểm, chi bằng chúng ta bỏ qua chuyện cũ đi. Chờ khi nào thoát ra ngoài báo cảnh sát để họ đến điều tra cái bệnh viện này." Khương Dịch Hân nhíu mày, khi nói đến cảnh sát và thoát ra ngoài, đôi mắt của cô theo bản năng lóe sáng lên một chút. Hắn nhìn 3 người này, hắn có thấy rất rõ ánh sáng hy vọng trong mắt của họ. Thế nhưng bọn họ không biết bệnh viện này rốt cuộc có cái gì, muốn thoát ra ngoài sao? Nằm mơ à? Cảnh sát mà muốn giải quyết chuyện này ư? Không bị biến thành bệnh nhân tâm thần là may rồi. Hơn nữa, hắn không nhịn được cười lạnh: "Bỏ qua chuyện cũ ư? Câu này nghe giả tạo lắm, tôi cũng không phải người tốt lành gì, tôi thích kiểu phong thủy xoay chuyển. Hừ, xoay cho chết luôn mới hả dạ." 3 người kia đồng loạt lùi lại một bước, lúc nãy bọn họ cũng phát hiện ra tình trạng của Từ Án có vấn đề. Đôi mắt đỏ ngầu, tình trạng điên cuồng. "Ngươi... Ngươi là yêu ma phương nào, mau ra khỏi người Từ Án mau, không ta không tha cho ngươi." Tô Văn Bình nhíu mày, giọng lạnh lùng, trong tay anh ta kẹp một lá bài. "Ta là ai à? Ta là một nửa được tách ra từ tinh thần của hắn đấy, gọi tên ta là Lâu Lâm." "Tâm thần phân liệt thì nói là tâm thần phân liệt đi, giới thiệu hoa mỹ như vậy để làm gì? Mau thả nhân cách chính ra đi chứ." Châu Tinh Huyền không muốn nói nhiều, trực tiếp lên tiếng châm chọc. "Vậy thì đã sao? Còn hơn các người, nhặt được đồ đã rớt nhưng không trả lại, đúng là vô liêm sỉ." Lâu Lâm không nhịn được lên tiếng châm chọc. "Có ý gì?" Khương Dịch Hân lên tiếng dò hỏi. Lâu Lâm chỉ tay vào người Tô Văn Bình: "Cậu nhặt được thứ gì còn không biết sao?" Mặc dù hắn không thể sử dụng hệ thống, nhưng hắn cũng có đầu óc nhé. Nhân cách chính luôn muốn tìm ra mảnh vỡ hệ thống, thứ đó có thể khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Đó là điều nhân cách chính nhớ nhất trong ký ức, hắn được tách ra từ tinh thần của hắn, đương nhiên cũng biết rõ suy nghĩ này. Lúc hắn đang suy nghĩ, Hứa Cạnh đột nhiên tỉnh táo lại. Khi phát hiện bản thân lại mất ý thức thêm lần nữa, trong lòng hắn lộp bộp một chút. "003 này, có cách nào tăng lên thế giới tinh thần của ta không?" Hứa Cạnh không chịu nổi nữa, hắn sợ không cẩn thận một chút là sẽ lại bị chiếm thân thể. "Có, cậu có thể sử dụng mảnh vỡ ký ức để làm vật liệu cải tạo thế giới tinh thần." 003 lên tiếng. Hứa Cạnh im lặng một lát rồi mới lên tiếng: "Hệ thống này, rốt cuộc mảnh vỡ là thứ gì? Rõ ràng chỉ là một mảnh vỡ lại mang đặc tính tính duy nhất, rõ ràng nó có tác dụng lớn như vậy nhưng chỉ có thể dùng để cải tạo thân thể, 1 mảnh vỡ chỉ có thể dùng một lần..." Hứa Cạnh hỏi đến đó thì im lặng không hỏi tiếp nữa, bởi vì hắn biết hệ thống sẽ không trả lời câu hỏi này. Đúng như thế, 003 im lặng không lên tiếng nữa. Hứa Cạnh ngẩng đầu nhìn 3 người trước mặt: "Thật xin lỗi, tình trạng của tôi có chút không tốt, các người về trước đi, ngày mai tôi sẽ cho câu trả lời." 3 người nhìn nhau rồi gật đầu.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ