Chương 2: Tách ra điều tra

“Nếu mọi người đều đã giới thiệu xong, vậy chúng ta nói về nơi này trước đi.” Xung quanh bàn tròn, trừ Trương Cường vẫn giữ vẻ bất cần đời, những người khác đều nghiêm túc lắng nghe. Vương Hi Nguyệt không còn khóc, đôi mắt đỏ hoe nắm chặt tay Lý Thanh Hà, cố gắng giữ bình tĩnh. Cố Nhiên nhìn xung quanh một vòng rồi mới nghiêm túc phân tích. “Cửa chính và cửa sổ không thể mở cũng không thể phá, đại sảnh chỉ có một bàn tròn như này, nhưng lại có hai cái thang máy và hai cái nhà ăn, thiết kế đối diện nhau. Hai cái thang máy không có gì lạ, nhưng xây tận hai cái nhà ăn thì cũng hơi quá rồi. Ngoài ra, tòa nhà này không biết có bao nhiêu tầng lầu? Có đường ra nào khác không? Lát nữa ăn cái gì? Tối nay ngủ ở đâu? Đều là những điều quan trọng cần chú ý.” Thầy Phan suy tư vài giây, cất lời nói. “Hay là như vậy đi, để cho an toàn, chúng ta chia thành ba nhóm đi điều tra. Bởi vì ở đây có thai phụ, hai anh chị tốt nhất nên ngồi ở đây.” Câu cuối cùng là nói với Trần Phong và Vũ Yến. Hai vợ chồng Trần Phong đều cực kỳ cảm động, liên tục nói cảm ơn thầy Phan. Thế nhưng trong đám người luôn có một nhóm người ưa thích phá đám, giống như người đàn ông tên Trương Cường kia. “Chỉ là một con đàn bà có thai thôi mà, mắc mớ gì được nghỉ? Chết rồi thì kiếm đứa khác.” Lời này vừa ra, đám người lập tức nhìn hắn với ánh mắt lạnh tanh, đặc biệt là Trần Phong. Hắn đứng lên, dáng người cao ráo, cường tráng như một con gấu, giận dữ trừng Trương Cường. “Thằng khốn, ngươi vừa nói cái gì?” Trương Cường ngoài cứng trong mềm, vừa thấy cơ bắp lộ ra của Trần Phong liền rụt cổ, quay sang lôi kéo Cố Nhiên. “Cảnh sát cảnh sát! Có kẻ muốn đánh người!” “Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Còn anh, bớt bớt cái miệng lại.” Cố Nhiên khuyên can hai người, trên mặt viết đầy chán nản cùng bất lực, chỉ cảm thấy đau đầu. ‘Cái nhóm như thế này liệu có ổn không đây?’ Thầy Phan đứng một bên đẩy kính mắt, biểu cảm ôn hòa lặng lẽ quan sát tất cả mọi người. Đợi mọi chuyện yên ắng lại, thầy Phan mới lại lên tiếng. “Như thế này đi, bạn học Vương và cô Vũ ở lại đây nghỉ ngơi. Trương Cường, chị Vận, anh Trần Phong và cậu Cố chung một nhóm, tìm kiếm đường ra khác, như thế nào?” Đám người khó tin nhìn thầy Phan, nhất là Cố Nhiên. Nhìn nụ cười ôn hòa của hắn, Cố Nhiên chỉ cảm giác bản thân bị phản bội, mặt méo sệt. “Thầy Phan, thầy…” “Hửm? Cậu Cố có ý kiến gì sao?” Thầy Phan đẩy kính mắt, cười tủm tỉm hỏi. Cố Nhiên nuốt nước bọt, chỉ có thể ủ rũ lắc đầu, tỏ ý không có. Trương Cường và chị Vận nghe thấy sắp đặt của thầy Phan cũng đen mặt, nhưng thấy Cố Nhiên không dám từ chối, hai người cũng chỉ đành bóp mũi chấp nhận. Chỉ có Trần Phong là cười tủm tỉm, liên tục cảm ơn thầy Phan. Thầy Phan phất tay, tiếp tục nói. “Bạn học Thanh Hà, tôi, cậu Lâm và cô Ánh Nguyệt làm một nhóm, điều tra các tầng, những người còn lại một nhóm, điều tra hai nhà ăn, mọi người có ý kiến gì không?” Bùi Ánh Nguyệt nhíu mày, lắc đầu nói. “Ta muốn đi cùng chị.” Thầy Phan gật đầu. “Có thể, nhưng phải có người đồng ý đổi với cô.” “Ta đổi.” Lý Thanh Vân không chút do dự giơ tay, dường như sợ chậm một giây sẽ bị người khác cướp mất. Thấy có người nguyện ý đổi, Bùi Ánh Nguyệt thở phào một hơi, bàn tay nắm lấy tay chị gái chặt hơn một chút. Thầy Phan vén tay áo, lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay, kim dài chỉ số mười hai, kim ngắn chỉ số bảy, trầm ngâm nói. “Bây giờ là bảy giờ đúng, chúng ta điều tra tầm ba tiếng. Mười giờ đúng liền có mặt ở đây, làm phiền mọi người.” Ba nhóm lập tức chia ra, đi đến mục tiêu của mình. “Hi Nguyệt, nhất định phải cẩn thận cơ đấy, cũng phải chăm sóc cô Vũ thật tốt.” Lý Thanh Hà trước khi đi nghiêm túc dặn dò Vương Hi Nguyệt một hồi mới lưu luyến rời đi. Vũ Yến thấy vậy, nhịn không được trêu chọc. “Ai da, bạn trai quan tâm quá nhỉ? Chậc chậc, đúng là tình yêu tuổi trẻ, thật khiến người ta hoài niệm.” “Cô, cô Vũ đừng nói đùa, chúng ta không phải người yêu đâu!” Vương Hi Nguyệt luống cuống phản bác, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như trái cà chua, hai ngón tay quấn vào nhau như muốn quấn thành cái nơ con bướm. Thấy phản ứng thú vị này của cô bé, tâm tình khẩn trương nãy giờ của Vũ Yến cũng dịu đi nhiều. Cô bật cười thành tiếng, vuốt ve cái bụng nhô cao, giữa mày viết đầy ôn nhu. “Hi Nguyệt đáng yêu quá đi, không biết con gái ta sau này có được như cháu không nữa.” Vương Hi Nguyệt chớp chớp mắt, gật đầu nói. “Ừm, chắc chắn rồi, cô bé chắc chắn sẽ lớn lên bình an, hoạt bát và được thật nhiều người yêu thích.” “Ôi trời, vậy cảm ơn lời chúc của Hi Nguyệt nhé.” Vũ Yến cười híp cả mắt, mọi sự chú ý đều rơi vào bụng mình, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt trong trẻo của cô bé bên cạnh chợt trở nên âm trầm. Trong đại sảnh không gió, nhành hoa linh lan lại nhẹ nhàng lay động. Bàn tròn nằm ở giữa đại sảnh, hai bên là nhà ăn, phía trước là cửa chính và cửa sổ, mà phía sau là một dải hành lang dài, cuối hai bên hành lang lại xây hai cái thang máy. Ngay giữa hành lang, nhóm bốn người Lý Thanh Hà vừa tách ra lại gặp nhau. “Đại ca, không tìm thấy cầu thang thoát hiểm.” Lý Thanh Vân nhíu mày, nghiêm túc nói với Lâm Tịch Hàn. Lý Thanh Hà do dự vài giây, cũng nhẹ giọng nói. “Ta thử bấm nút thang máy bên phải, thế nhưng nó không hoạt động.” “Vậy xem ra, chúng ta muốn đi lên trên cũng chỉ có thể dùng thang máy bên trái.” Lâm Tịch Hàn xoay người, đi đến gần thang máy. Hắn nâng tay bấm nút, phía trên hiện lên con số bảy, rồi rất nhanh nhảy xuống số sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Tinh! Cửa thang máy chầm chậm mở ra, Lâm Tịch Hàn quan sát vài giây, dẫn đầu đi vào. Hắn đầu tiên là quan sát bốn góc trên thang máy, thấy không có gì liền nhìn các nút bấm. Bảy tầng bảy nút bấm, bên dưới có nút khẩn cấp và nút mở cửa, đóng cửa. “Hẳn không có nguy hiểm, vào đi.” Nghe vậy, ba người lần lượt tiến vào. “Chúng ta đi từng tầng xem thử, thế nào?” Lâm Tịch Hàn nghiêng đầu hỏi. “Đại ca cứ quyết định, ta nghe đại ca.” Lý Thanh Vân nở nụ cười sáng sủa, hoàn toàn không chút để ý. Thầy Phan đẩy kính mắt, mỉm cười ôn hòa gật đầu. “Ta sao cũng được.” Lý Thanh Hà là người nhỏ nhất ở đây, không chỉ tuổi tác mà cả ngoại hình, cho nên cậu bé có chút rụt rè, hai tay vô thức vò nhăn vạt áo, nhút nhát nói nhỏ. “Ta, ta nghe mọi người.” Thấy không ai có ý kiến khác, Lâm Tịch Hàn gật đầu, nhấn nút lên tầng 2. Đợi cửa mở ra, Lâm Tịch Hàn đầu tiên là quan sát dải hành lang dài và những cánh cửa phòng, đếm sơ qua là sáu cái. Nghĩ nghĩ, hắn né qua một bên, nhấn giữ nút mở cửa, nhướng mày ra dấu mời. “Hai vị, mời.” Thầy Phan khẽ nheo mắt nhưng không nói gì mà bước ra một bước dài, rời khỏi thang máy. Lý Thanh Hà do dự vài giây, thấy thầy Phan không bị gì cả liền theo sát phía sau. Lâm Tịch Hàn và Lý Thanh Vân nhìn nhau, cùng đi ra ngoài. Họ dừng lại trước cửa phòng đầu tiên, phía trên cánh cửa treo tấm biển khắc số 201. Đối diện là cửa sổ mở hất, ngoài cửa sổ có sương đỏ lượn lờ, tạo nên một màu đỏ đen kỳ dị. Lâm Tịch Hàn nheo mắt, đi đến kiểm tra cửa sổ. Loay hoay một hồi, hắn ra kết luận. ‘Có chốt mở nhưng không thể mở, tựa như mấy cánh cửa bên dưới. Là bị khóa, là hư hỏng vẫn là…’ Bên kia, thầy Phan nhìn chiếc chìa khóa cắm sẵn vào ổ khóa, nhíu mày nói với Lý Thanh Hà bên cạnh. “Bạn học Thanh Hà, em vặn cửa rồi vào xem giúp ta nhé, ta đi mở cửa phòng khác.” “Ta…” Lý Thanh Hà có chút kháng cự nhấp môi, nhưng hắn không phải đồ ngốc, biết nếu mình không thể hiện giá trị, nếu có nguy hiểm thì cũng chỉ có thể bị xem là bia đỡ đạn. Nghĩ như vậy, hắn cắn môi, gật đầu đồng ý. “Yên tâm đi, hẳn là không có nguy hiểm gì đâu.” Thầy Phan nở nụ cười ôn hòa vỗ vai Lý Thanh Hà, rồi vượt qua hắn đi xem căn phòng kế tiếp. Lý Thanh Vân đứng một bên thu hết cảnh này vào mắt, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Lâm Tịch Hàn, khẽ thì thầm gì đó với hắn. Lý Thanh Hà vặn chìa khóa, phát ra một tiếng “cạch”. Hắn hít sâu một hơi để giúp mình lấy thêm can đảm, bàn tay run run vặn mở cửa phòng. Két Cánh cửa dường như lâu ngày chưa được hoạt động, khớp nối phát ra tiếng ma sát ghê tai. Ba người quay đầu cùng nhìn Lý Thanh Hà, ánh mắt dõi theo từng hành động của hắn. Cảm nhận được có người nhìn mình, Lý Thanh Hà vô thức thẳng lưng lên, hành động càng thêm cẩn thận. Lý Thanh Hà ló đầu vào xem. Đập vào mắt là một căn phòng được bài trí cực kỳ ấm cúng, bố cục tựa như mấy căn phòng trong chung cư. Có ghế sô pha, có ti vi, phía sau hẳn là một phòng tắm nhỏ, bên cạnh lại có một cánh cửa. Lý Thanh Hà đoán, nơi đó hẳn là phòng ngủ. Hít! Lý Thanh Hà còn đang do dự có nên vào không, một bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào vai hắn, làm hắn giật mình hít vào một hơi khí lạnh. Hắn quay đầu nhìn lại, bắt gặp đôi mắt phượng lạnh nhạt. Là Lâm Tịch Hàn. “Tránh ra.” Hắn lạnh lùng ra lệnh. Lý Thanh Hà run lên, ngoan ngoãn né sang một bên, chừa lối vào cho hắn. Lâm Tịch Hàn đẩy cửa đi vào, cẩn thận dò xét khắp căn phòng. Không có tranh ảnh, không có vật trang trí, nội thất đều là đồ cơ bản, ngoại trừ bình hoa linh lan đặt trên bàn. Lâm Tịch Hàn híp mắt nhìn nhành hoa với những bông hoa trắng muốt cắm trong bình, giống hệt cái dưới đại sảnh. Lâm Tịch Hàn thu hồi tầm mắt, đẩy cửa phòng ngủ vào kiểm tra. Một lúc sau, bốn người lại gặp mặt ngoài hành lang. “Tầng hai có sáu phòng, chỉ có ba phòng bên trái là có thể sử dụng, những phòng khác đều không có chìa khóa.” Thầy Phan đẩy kính mắt, lên tiếng đầu tiên. Lâm Tịch Hàn trầm tư vài giây rồi tiếp lời. “Trang trí trong ba căn phòng giống hệt nhau, tạm thời không thấy có nguy hiểm gì, những manh mối khác…đợi mọi người có mặt đông đủ rồi ta nói sau.” Ba người không có ý kiến, cùng nhau đi lên những tầng khác.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ