Đêm tối tĩnh mịch, mặt trăng màu đỏ treo cao trên trời, phủ xuống ánh sáng đỏ rực như lụa mỏng.
Sương mờ trải rộng tựa đầm nước êm ả, dưới ánh trăng dường như nhuộm sắc đỏ quỷ dị, bao phủ mọi thứ bên trong.
Giữa màn sương đột ngột mọc lên một toà nhà bảy tầng, dưới ánh trăng đỏ rực trông có vẻ âm trầm quỷ dị.
Chợt sau cửa kính, ánh đèn đột ngột bật sáng. Bắt đầu từ tầng một, từng tầng từng tầng sáng lên, làm không gian quanh tòa nhà không còn u ám như vậy nữa.
Đại sảnh tòa nhà nơi tầng một, mười bốn người ngồi quanh bàn tròn, đầu cúi thấp, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở ổn định, tựa như đang ngủ say. Trên bàn, một bình hoa được đặt nơi trung tâm bàn tròn, nhành hoa linh lan hơi rũ xuống, những bông hoa hình chuông trắng muốt khẽ lay động.
Nhưng cửa đại sảnh đóng kín mít, không có một chút gió nào, thế mà nhành hoa lại vẫn cứ nhẹ nhàng lắc lư, tựa như đang sống vậy.
Đông!
Một tiếng chuông cổ xưa không biết từ đâu vọng lại, nó như một chốt mở, gọi tỉnh những người đang ngủ say. Nhành hoa dường như bị giật mình, hơi run lên, cắm trong bình hoa không nhúc nhích.
Trong mười bốn người, một đôi mắt mở ra, tỉnh táo nhìn lướt qua bình hoa rồi rất nhanh nhắm lại.
Không lâu sau đó, người đầu tiên tỉnh giấc.
“Đây, đây là đâu? Các người là ai?”
Một cô gái mặc đồng phục học sinh cấp ba Thanh Thành màu đen mờ mịt cất tiếng hỏi, trên khuôn mặt vẫn còn mang nét bụ bẫm trẻ con tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi, nước mắt đảo quanh hốc mắt như đang chực chờ rơi xuống.
Trong cơn hoảng loạn, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai run rẩy của cô.
Cô gái giật mình quay đầu lại, đôi mắt chợt sáng lên, vô thức gọi.
“Thanh Hà!”
Nam sinh nhỏ gầy được gọi là Thanh Hà nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cô gái, khóe môi cong lên nụ cười an ủi nhưng trong mắt lại không giấu được sự lo lắng, cố gắng bình tĩnh nhẹ giọng trấn an.
“Hi Nguyệt, đừng sợ, có ta ở đây.”
“Hai đứa bây có thể im miệng được không? Đêm hôm khuya khoắt la hét ầm ĩ cái gì!?”
Người đàn ông bụng phệ mặc áo ba lỗ màu trắng cau mày xoa thái dương, hai mắt nhắm nghiền dường như đang rất khó chịu, lời nói ra cũng tràn đầy giận dữ.
Hi Nguyệt bị quát lập tức ngậm miệng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống như trân châu đứt dây. Cô che miệng cố nén tiếng nấc, run rẩy nép mình vào lòng ngực không mấy rộng lớn của Thanh Hà.
Người phụ nữ trung niên gầy gò ngồi bên cạnh liếc nhìn hai người một cái liền rụt rè kéo tay người đàn ông bụng phệ, nhỏ giọng gọi.
“Chồng à…”
“Kêu cái gì mà kêu! Câm mồm cho ông đây!”
Người đàn ông mở bừng mắt, đôi mắt đục ngầu trừng người phụ nữ gầy gò, hất tay cô ra. Hắn liếc nhìn những người luôn im lặng, cười khẩy một tiếng.
“Là đứa nào giở cái trò nhảm nhí này? Mang ông đây đến cái nơi quỷ quái này lúc nửa đêm? Không đưa tiền cho ông là ông đây kiện cho tụi bây ngồi tù mục xương đấy!”
Những người khác không nói chuyện, nói đúng hơn là không để ý đến hắn. Ở một nơi xa lạ cùng những người xa lạ, chỉ có kẻ ngu mới giở giọng lưu manh ở đây.
Một thanh niên mặc đồ ngủ màu xanh in hình mây trắng đứng lên, xoay người đi đến bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài một hồi, hắn mở miệng hỏi.
“Trên đời này có cách tạo ra sương hay khói màu đỏ không?”
“Có phản ứng tạo khí Ni-tơ Đi-ô-xit, hoặc là dùng thuốc nhuộm, nhưng muốn tạo ra làn sương bao trùm cả một vùng lớn như vậy thì…”
Người đàn ông mặc áo khoác và mang khẩu trang màu đen đút hai tay vào túi, lững thững đi tới. Hắn nói đến đây liền hơi ngừng lại, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp. Một lúc sau mới chậm chạp bổ sung.
“Thì chịu chi thật đấy.”
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng động lớn làm đám người giật mình, cùng nhìn về phía cửa ra vào, thấy một thanh niên mặc áo thun trắng quần đen dùng sức đạp cửa, thế nhưng cánh cửa vẫn không chút xi nhê gì.
Thanh niên dừng lại, quay sang người đàn ông đeo kính mắt sau lưng, lắc đầu nói.
“Cánh cửa này không biết bị gì, đạp không ra. Thầy Phan, thầy nghĩ sao?”
Người đàn ông được gọi là thầy Phan đẩy kính mắt, không trả lời.
“Cửa sổ cũng không mở được.”
Thanh niên mặc đồ ngủ màu xanh in mây trắng dùng sức đẩy cửa sổ, nhưng cũng chẳng có chút tác dụng nào.
“Vậy, vậy là chúng ta sẽ bị nhốt ở đây sao? Không có cách nào để rời đi ư?”
Cô gái mặc đồ ngủ màu hồng, mái tóc dài đến giữa lưng, ôm lấy cô gái cắt tóc ngắn, có khuôn mặt và trang phục giống hệt mình bên cạnh, run giọng hỏi.
“Chúng, chúng ta không phải đã bị kéo vào sự kiện linh dị gì chứ? Trong tiểu thuyết hay ghi vậy mà?”
“Chị.”
“A a a a!”
Cô gái tóc ngắn vỗ vai cô, làm cô giật thót một cái, vô thức hét lên.
“Hét cái gì mà hét! Ồn ào quá!”
Người đàn ông bụng phệ lại tức giận quát lớn, nhưng con ngươi lại run rẩy, dường như hắn cũng nhận ra nơi này không bình thường.
Cô gái tóc ngắn lạnh lùng lườm người đàn ông bụng phệ, rồi quay sang vỗ về cô chị gái sinh đôi đang run rẩy của mình.
“Chị, ít xem tiểu thuyết lại, trên đời nào có ma quỷ gì, phải tin tưởng khoa học. Có khi, chuyện này là do ai đó giở trò đấy.”
Khi nói câu cuối, cô gái tóc ngắn liếc nhìn những người xung quanh, nhất là bốn người đứng gần cửa và cửa sổ kia.
Những người khác đều mặt mày tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh, thậm chí có cô bé còn khóc thét lên, chỉ có bốn người họ là bình tĩnh nhất, nên cô nghĩ họ hẳn có liên quan đến chuyện này. Không phải là thủ phạm hay đồng phạm thì hẳn cũng biết chút gì đó.
“Ha ha, nhóc con, nói đúng lắm.”
Người đàn ông bụng phệ đập bàn khen, dường như cũng đã tự thuyết phục chính mình thành công, con ngươi đảo thành vòng tròn rồi lại quan sát hai chị em từ trên xuống, tựa như đang dò xét mấy món hàng.
“Ánh mắt đó là gì? Có tin ta móc mắt ngươi ra không!?”
Cô gái tóc ngắn che chở chị gái trong lòng, lạnh lùng lườm người đàn ông bụng phệ.
“Ngươi…”
Hắn vừa muốn bộc phát, thanh niên mặc áo thun trắng đạp cửa ban nãy đột nhiên chạy tới, ngăn cản hai người có khả năng cãi nhau.
“Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta bây giờ bị nhốt trong tòa nhà này, là châu chấu trên cùng một sợi dây, tốt nhất nên hợp tác với nhau, cùng tìm cách rời khỏi nơi này. Mọi người thấy sao?”
“Ta không có ý kiến.”
Người đàn ông mặc áo khoác đen dẫn theo thanh niên mặc đồ ngủ màu xanh in mấy trắng đi tới, nhạt nhẽo nói.
Nhìn bạn thân còn đang khóc lóc, thiếu niên tên Thanh Hà có chút rụt rè gật đầu.
“Ánh Nguyệt…”
Cô chị gái trong cặp sinh đôi ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi thăm. Cô gái tóc ngắn tên Ánh Nguyệt suy tư vài giây, ánh mắt sắc lẹm đảo qua đám người, cuối cùng cũng gật đầu xem như đồng ý.
Mấy người ăn ý bỏ qua người đàn ông bụng phệ và người vợ gầy gò bên cạnh hắn, cùng nhìn về phía bốn người vẫn luôn im lặng.
Người đàn ông đen nhẻm trông khá cường tráng nắm lấy tay thai phụ bên cạnh, cùng hai nam sinh bên cạnh nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.
Người đàn ông bụng phệ bị làm lơ, mặt đỏ lên vì giận. Thế nhưng bên kia có quá nhiều người, còn có mấy tên trông không dễ chọc, hắn chỉ đành hừ lạnh, ngậm miệng không nói.
“Được, nếu mọi người đều đã đồng ý, vậy ta xin tự giới thiệu trước, Cố Nhiên, là một cảnh sát.”
Vừa nghe đến hai chữ “cảnh sát”, trừ hai người đàn ông mặc áo khoác đen và người mang kính mắt, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Nhưng không đợi họ nói cái gì, Cố Nhiên mở miệng giội một gáo nước lạnh.
“Đừng hỏi, cảnh sát bắt người cũng cần bằng chứng và thủ phạm, giờ không có bằng chứng, không thấy thủ phạm, ta lấy gì bắt?
Lại nói, ta cũng không hiểu sao mình xuất hiện ở đây, rõ ràng là đang ngủ, vừa mở mắt đã thấy mấy người rồi. Ta không cần các vị tin tưởng ta, chỉ cần tin tưởng thân phận của ta là được.”
Câu cuối cùng là hắn nói với cô gái tóc ngắn, hiển nhiên là trả lời hoài nghi của cô. Trong hoàn cảnh này, hắn nghĩ việc hợp tác là quan trọng nhất.
Người đàn ông mang kính mắt được gọi là thầy Phan đẩy cặp kính trên sóng mũi, diện mạo ôn hòa, nụ cười thân thiện, giọng nói cũng rất dễ nghe.
“Tên của ta là Phan Thanh Hòa, là một giáo viên tiểu học, các vị có thể gọi ta là thầy Phan, đang chấm điểm bài kiểm tra, vừa chớp mắt thì đến nơi này.”
Thanh Hà nhẹ nhàng vỗ lưng bạn thân, cười ngượng nhẹ giọng giới thiệu.
“Ta gọi Lý Thanh Hà, đây là bạn thân ta Vương Hi Nguyệt, chúng ta đều là học sinh lớp 12 của trường cấp ba Thanh Thành. Vốn đang trợ giúp thầy giáo sắp xếp lại giấy tờ, ai biết vừa mở mắt đã đến đây.”
Vương Hi Nguyệt sụt sùi lau nước mắt, nấc mấy lần liên tục.
Thanh niên mặc đồ ngủ màu xanh in hình mây trắng liếc nhìn Lý Thanh Hà, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười sáng sủa.
“Trùng hợp thật, ta cũng họ Lý, tên Thanh Vân, có một cô em gái cũng gọi Lý Thanh Hà. Đúng, ta là họa sĩ tự do, đang ngủ thì bị tiếng hét của em gái Hi Nguyệt đánh thức đấy. Ha ha, em gái Hi Nguyệt đừng sợ quá, lỡ như đây chỉ là trò đùa của chương trình nào đó thì sao?”
Lý Thanh Vân nhẹ giọng an ủi, nhưng ánh mắt lại dò xét Lý Thanh Hà từ đầu đến chân, xác định đây không phải em gái mình giả trang, liền vui vẻ gật đầu.
Ừ, em gái hắn không xấu như vậy.
Người đàn ông mặc áo khoác đen ngồi về vị trí cũ, mang khẩu trang thấy không rõ diện mạo nhưng vì đôi mắt phượng sắc bén lạnh nhạt và khí chất có phần lười biếng, ai cũng đoán được diện mạo dưới lớp khẩu trang kia chắc chắn không kém Lý Thanh Vân. Con ngươi đen láy của hắn đảo qua mấy người, ngắn gọn nói.
“Lâm Tịch Hàn, bác sĩ, đang trên xe buýt thì đột nhiên buồn ngủ, mở mắt thì đến nơi này.”
Người đàn ông bên cạnh thai phụ nghe vậy khẽ thở phào một hơi. Bụng vợ hắn đã nhô cao, chừng 7 tháng, đây là thời gian nguy hiểm nhất, có bác sĩ liền quá tốt.
“Chào mọi người, ta gọi Trần Phong, đây là vợ ta Vũ Yến, mang thai bảy tháng. Chúng ta đều đang ngủ, mở mắt thì đến đây. Bác sĩ Lâm, anh…”
Không đợi hắn nói xong, Lâm Tịch Hàn lạnh nhạt cắt ngang.
“Ta là bác sĩ thú y, không làm bên phụ sản.”
Trần Phong có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu cảm ơn Lâm Tịch Hàn.
Thấy hai người nói chuyện xong, cô gái tóc ngắn tên Ánh Nguyệt mỉm cười giới thiệu.
“Ta gọi Bùi Ánh Nguyệt, đây là chị gái ta Bùi Ánh Dương, đều là sinh viên, đang ngủ thì đến nơi này.”
“Ta, mọi người cứ gọi ta là chị Vận, đây là chồng ta Trương Cường, cũng tương tự các vị, bị mang đến đây khi đang ngủ.”
Người phụ nữ gầy gò cẩn thận kéo tay người đàn ông bụng phệ, ra vẻ nhút nhát nói nhỏ.
Cuối cùng là hai nam sinh luôn im lặng nãy giờ, một tóc xanh một tóc đen. Nam sinh tóc xanh hít sâu một hơi, nở nụ cười tự giới thiệu.
“Ta tên Tống Hoài, còn đây là anh em chí cốt của ta Vũ Văn Duệ. Chúng ta cũng đều là sinh viên. Hiếm khi ngủ sớm, ai biết…”
Tống Hoài không nói hết lời, nhưng ai ở đây đều rõ ràng, bọn hắn cũng là bị mang đến khi đang ngủ.