Mười giờ, mười bốn người đúng giờ tụ tập bên bàn tròn. Chỉ là lần này, trên bàn ngoại trừ bình hoa linh lan ra còn bày đầy đồ ăn đủ sắc, hương, vị. Lý Thanh Vân vừa xuống tới đã ngửi thấy mùi thơm, vô thức chảy nước mắt nơi khóe môi.
Lâm Tịch Hàn không thèm nhìn Lý Thanh Vân nhưng bước chân dường như nhanh hơn mấy phần.
Bốn người đến cuối cùng, những người khác đều đã ngồi về vị trí cũ. Chỉ là trên mặt Trương Cường lại có thêm mấy vết bầm tím, khóe môi còn dính vết máu.
“Nha, các ngươi chậm quá, làm mọi người chờ đợi kìa.”
Bùi Ánh Nguyệt khoanh tay trước ngực, không vui lườm bốn người.
“Thanh Hà.”
Vương Hi Nguyệt thấy Lý Thanh Hà liền lập tức nở nụ cười, bàn tay vô thức níu lấy ống tay áo bạn, trong mắt đều là ỷ lại.
“Đông đủ rồi nhỉ, chúng ta vừa ăn vừa nói đi.”
Cố Nhiên nhìn đám người, cầm đũa cười nói.
Lâm Tịch Hàn kéo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Đường nét như khắc, mũi cao môi mỏng, làn da trắng lạnh, mắt phượng sắc bén, cùng với khí chất đặc biệt có thể thu hút ánh mắt bất kỳ ai đi ngang qua.
Vừa thấy khuôn mặt hắn, ai nấy đều sững người, nhất là ba cô gái, không khỏi lộ ra vẻ mê mẩn. Để kéo sự chú ý của đám người về lại, Cố Nhiên cố ý lớn tiếng.
“Thật đáng tiếc, ngoại trừ cửa chính và cửa sổ, nơi này chẳng còn đường ra nào khác, cũng không có tầng hầm.”
“Trong tủ lạnh có đồ ăn, tính toán cũng đủ cho chúng ta ăn một tuần.”
Vương Hi Nguyệt nuốt đồ ăn trong miệng rồi mới không quá bận tâm nói. Sau đó, cô quay sang bốn người Lâm Tịch Hàn, tò mò hỏi.
“Còn các ngươi, có điều tra được cái gì không?”
Lâm Tịch Hàn nâng mắt, nhìn qua Phan Thanh Hòa.
“Thầy Phan, thầy nói đi.”
“Được. Từ bố trí trong phòng, tòa nhà này hẳn là một chung cư, trừ tầng trệt, mỗi tầng sáu phòng, thế nhưng chỉ có ba phòng đầu tiên là có thể mở.”
Thầy Phan đẩy kính mắt, mỉm cười dò hỏi.
“Trong phòng có một cái giường lớn, đủ cho hai ba người chen chúc. Nhưng chúng ta đến đây theo cặp, quen nhau cũng không được bao lâu, vậy hai người một phòng, thế nào?”
“Không được!”
Bùi Ánh Nguyệt không chút do dự phản đối, cô nhìn sang Vương Hi Nguyệt, nhíu mày nói.
“Chúng ta ở đây có ăm nữ, không nói chị Vũ và chị Vận đã có gia đình, Hi Nguyệt còn là con gái, tốt nhất nên ở cùng với hai chị em chúng ta.”
Vương Hi Nguyệt đột nhiên bị điểm danh, sững sốt một chút, biểu cảm kháng cự kéo tay áo Lý Thanh Hà.
Lý Thanh Hà vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vương Hi Nguyệt, nhẹ giọng an ủi.
“Hi Nguyệt, ngươi nên ở cùng hai chị Bùi. Hi Nguyệt rất nhát gan, phiền các chị chăm sóc cô ấy.”
Câu sau, Lý Thanh Hà là nói với Bùi Ánh Nguyệt và Bùi Ánh Dương, trên mặt đều là thành khẩn cùng lo lắng.
Bùi Ánh Nguyệt gật đầu, không hứa hẹn cái gì. Ở một nơi như thế này, bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể liên quan đến tính mệnh, cô còn phải bảo vệ chị gái, khả năng cao không thể chăm sóc người xa lạ được. Huống chi, trong lòng Bùi Ánh Nguyệt luôn có một cảm giác bất an mơ hồ.
Tuy cô mắng chị gái phải tin tưởng khoa học, nhưng thật ra, Bùi Ánh Nguyệt cũng có suy đoán không khác gì Bùi Ánh Dương, chỉ là còn chưa tận mắt nhìn thấy, cô vẫn còn ôm một tia may mắn.
Lý Thanh Hà cũng hiểu việc này, im lặng cúi đầu xuống. Lâm Tịch Hàn bởi vì ngồi cạnh Lý Thanh Hà, dễ dàng nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt của thiếu niên.
Đúng lúc này, thầy Phan lên tiếng.
“Vậy được rồi, bạn học Vương sẽ ở cùng hai người, thế nhưng cũng không thể để bạn học Lý ở một mình, ai muốn ở cùng hắn không?”
Đám người yên lặng cúi đầu, không ai cất lời.
Trên bàn, nhành hoa linh lan dường như hơi hơi lay động.
“Hay là, bạn học Lý ở cùng chúng ta, thế nào?”
Giữa không khí yên tĩnh, chị Vận đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của đám người. Trương Cường không vui trừng chị Vận, nhưng cũng không phản đối cái gì. Phản ứng này của hắn rơi vào mắt Lâm Tịch Hàn và thầy Phan, khiến họ không khỏi suy nghĩ nhiều.
‘Trương Cường là kẻ độc đoán và vũ phu, tính tình nóng nảy không an phận. Thế nhưng khi chị Vận thay hắn làm quyết định, hắn lại không lên tiếng, phản ứng này…thú vị.’
Lâm Tịch Hàn nheo mắt, khóe môi khẽ cong lên, chậm rãi cho đồ ăn vào miệng.
“Vậy, vậy thì tốt quá, cảm ơn hai người.”
Lý Thanh Hà thở phào một hơi, cảm kích nói.
Lý Thanh Vân thấy phản ứng này của hắn, không khỏi thầm cảm thán trong lòng.
‘Thật ngốc, không giống em gái ta. Cùng tên Lý Thanh Hà, người với người khác biệt thật lớn.’
“Vậy chúng ta chia phòng thế nào?”
Thấy bọn họ bàn bạc xong, thầy Phan lại lên tiếng hỏi.
Lần này, Lâm Tịch Hàn vẫn luôn im lặng chủ động nêu ý kiến.
“Thang máy bên trái là đường duy nhất nếu muốn lên xuống lầu, ta đề nghị chúng ta tốt nhất ở gần thang máy.”
“Vậy phải chia mỗi nhóm một tầng, may mắn tòa nhà này chỉ có bảy tầng, thời gian thang máy di chuyển cũng ngắn, có thể thực hiện.”
Thầy Phan gật đầu, đồng ý với ý kiến của Lâm Tịch Hàn.
“Thật ra chúng ta có thể…”
Cố Nhiên muốn nói có thể gom đám người vào cùng một phòng, dù sao ở cùng nhau an toàn hơn là chia ra, nhưng lại bị một ánh mắt của thầy Phan ngăn lại.
Đó là một ánh mắt như nào đâu? Vừa lạnh lẽo vừa uy nghiêm, rất giống với ánh mắt hắn từng thấy trên người cha hắn, sở trưởng sở cảnh sát, làm hắn bản năng ngậm miệng lại.
Lâm Tịch Hàn dùng hành động uống nước che giấu ánh mắt dò xét của mình, trong lòng thầm phân tích.
‘Từ hình thể, Phan Thanh Hòa hẳn là đã qua đào tạo đặc biệt, ánh mắt ban nãy cũng không giống ánh mắt mà một giáo viên bình thường sẽ có, vết chai trên tay cũng có dấu vết của việc luyện súng... Hắn hẳn từng là cảnh sát hoặc quân nhân, và còn biết gì đó về nơi này…’
Sau bữa cơm, mười bốn người chia thành sáu nhóm, ở phòng đầu tiên mỗi tầng.
Bởi vì đang mang thai, Trần Phong và Vũ Yến được phân ở tầng hai. Tầng ba bị hai vợ chồng Trương Cường và chị Vận chiếm cứ, Lý Thanh Hà đành phải vào ở cùng họ.
Tầng bốn giành cho Lâm Tịch Hàn và Lý Thanh Vân. Tầng năm là hai chị em Bùi Ánh Dương, Bùi Ánh Nguyệt và nữ sinh Vương Hi Nguyệt. Tầng sáu do Tống Hoài và Vũ Văn Duệ ở. Tầng bảy thì là thầy Phan và Cố Nhiên.
Tầng ba, phòng 301, Trương Cường liếc nhìn bố trí trong phòng, hài lòng gật đầu. Hắn lại liếc nhìn Lý Thanh Hà nhút nhát theo sau lưng vợ mình, nhếch môi nở nụ cười tràn đầy ác ý.
“Nhóc con, đêm nay ngủ trên sô pha đi.”
“Nhưng, nhưng ta…”
Lý Thanh Hà không muốn ở một mình bên ngoài, lắc đầu liên tục như trống bỏi. Hắn còn muốn nói cái gì, Trương Cường trực tiếp cắt ngang.
“Nhưng cái gì mà nhưng! Ta nói cho ngươi biết, ta cho ngươi ở cùng đã là tốt tính, ngươi đừng không biết điều, chừng ta ném ngươi cho quỷ ăn đấy!”
“Ông chú này đang nói cái gì? Quỷ ở đâu ra?”
Lý Thanh Hà nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu nhìn hắn. Trương Cường cười khẩy một tiếng, còn muốn nói cái gì, đã bị chị Vận ngăn cản.
“Chồng, nhanh đi nghỉ đi.”
Cô nhanh chóng kéo Trương Cường đi, sau đó nở nụ cười ngượng ngùng với Lý Thanh Hà.
“Thật xin lỗi bạn học Lý, em đành phải ngủ ngoài này thôi. Đúng, đừng để ý đến lời chồng ta nói, hắn đùa thôi.”
Trương Cường liếc nhìn chị Vận, cười khẩy một tiếng, xoay người đi vào phòng ngủ.
Lý Thanh Hà còn muốn nói cái gì, nhưng chị Vận dường như mất hết kiên nhẫn, theo Trương Cường vào phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.
Lý Thanh Hà ngẩn ngơ nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó chầm chậm ngồi xuống ghế, có chút lo lắng và cảnh giác xung quanh, hoàn toàn không dám chợp mắt.
Tầng 7, phòng 701. Cố Nhiên ngồi trên giường, ánh mắt nhìn qua thầy Phan đang suy tư gì đó, cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Thầy Phan, vì sao thầy…”
“Sao không để mọi người ở cùng một phòng chứ gì.”
Chưa đợi Cố Nhiên nói dứt lời, thầy Phan đã lên tiếng cắt ngang. Hắn mở mắt rồi đứng dậy tắt đèn, để bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ chừa lại ánh sáng đỏ từ mặt trăng bên ngoài rọi qua cửa kính.
Trong bóng tối, Cố Nhiên nghe thấy giọng nói cực kỳ bình tĩnh của thầy Phan.
“Thứ nhất là để tránh hoảng loạn, thứ hai là tránh bị đâm sau lưng.”
Tầng bốn, phòng 401, Lâm Tịch Hàn và Lý Thanh Vân đã sớm tắt đèn, một người nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, một người cứ đi qua đi lại, bất an vò rối tóc.
“Đừng ở đó đi đi lại lại.”
Lâm Tịch Hàn bị Lý Thanh Vân làm chóng mắt, nhíu mày lên tiếng.
Lý Thanh Vân giật mình một cái, phản ứng lại thì thầm thở dài một hơi, lo lắng hỏi.
“Đại ca, không hiểu sao ta luôn có cảm giác bất an. Ngươi nói xem, đêm nay có phải sẽ xảy ra chuyện không?”
“Đương nhiên là có, nhưng đây không phải chuyện tốt sao?”
Lâm Tịch Hàn lạnh nhạt trả lời, thanh âm bình tĩnh đến làm người lạnh cả sống lưng. Hắn mở mắt, lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Lý Thanh Vân rồi nhìn về phía cửa sổ bị rèm cửa che kín, làm ánh trăng chỉ có thể in một đường chỉ đỏ trên sàn.
“Có người gặp chuyện, chúng ta liền biết được bản chất của nơi này là gì. Là một trò đùa, hay là một sự kiện linh dị hiếm gặp?
Thanh Vân, ngươi đọc nhiều tiểu thuyết, hẳn hiểu hơn ta nhỉ?”
Nghe vậy, Lý Thanh Vân đè xuống cảm giác khác thường trong lòng, chậm rãi gật đầu. Hắn há miệng muốn nói cái, nhưng Lâm Tịch Hàn lại giơ ngón trỏ lên môi, phát ra một tiếng “suỵt” thật nhỏ nhưng đủ để Lý Thanh Vân nghe thấy.
Đường chỉ đỏ do ánh trăng xuyên qua rèm cửa in dấu trên sàn không biết từ lúc nào đã biến mất, dường như có thứ gì đó che mất ánh sáng ngoài kia.
Lý Thanh Vân che miệng, muốn lùi về gần Lâm Tịch Hàn nhưng hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích tí nào.
“Các ngươi, ai chết?”
“Các ngươi, ai chết?”
Trong bóng tối một giọng nói nam tính ồm ồm lại mang theo mấy phần méo mó, đứt quãng, lập đi lập lại một cách máy móc, vô hồn, như được lập trình sẵn.
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ phòng 301, kim giờ và kim phút trên chiếc đồng hồ treo tường đều dừng lại ở số 12. Trong phòng chỉ có một chiếc giường khá lớn, đủ cho ba người chen chúc. Nhưng vì hình thể Trương Cường khá lớn, chiếm trọn 1/3 cái giường, làm chị Vận chỉ có thể co ro ở một bên.
Cộc, cộc, cộc!
Cửa sổ truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, làm Trương Cường đang ngủ say cũng phải giật mình tỉnh giấc.
“Mẹ kiếp! Đứa nào đập cửa đó!? Bộ không cho người ta ngủ hay gì?”
Trương Cường bực bội mắng, nhấc chân đá vào lưng chị Vận.
“Này, đồ đàn bà thối, không mau ra mở cửa, bộ chết rồi hay gì?”
Nhìn chị Vận dù bị đạp vẫn không tỉnh, Trương Cường giận tím mặt, dùng lực đạp một phát, trực tiếp đạp chị Vận xuống giường, cơ thể va chạm sàn nhà, phát ra một tiếng “bịch” nặng nề.
“Mẹ nó! Đồ vô dụng!”
Trường Cường không thèm nhìn chị Vận ngã trên sàn, leo xuống giường đi đến bên cửa sổ, kéo phanh rèm cửa. Vừa kéo rèm, hắn liền mắng.
“Cmm, bộ mắt mù không biết bây giờ là mấy giờ rồi hả? Có tin ta…”
Lời sau đó nghẹn lại trong cổ họng, Trường Cường mở to hai mắt, miệng há ra, lại không thể phát ra tiếng.
Bởi vì trước mặt hắn, phía sau cửa sổ, một cái đầu lớn che kín cả khung cả, nhe răng nở nụ cười quỷ dị với hắn, lộ ra hàm răng sắc nhọn và vụn thịt kẹt giữa kẽ răng. Đáng sợ là, thứ nối với cái đầu không phải cổ người, mà là cổ chó đầy lông.
Nó há miệng, phát ra âm thanh ồm ồm, máy móc lập lại một câu.
“Các ngươi, ai chết?”
“Các ngươi, ai chết?”
“Các ngươi, ai chết?”
“A! Có quỷ!”
Trương Cường sợ hãi hét lên, xoay người muốn chạy, nhưng bàn chân mập mạp của hắn lại bị một lạnh ngắt nắm chặt.
Trương Cường cứng đờ nhìn xuống.
Một người phụ nữ nằm trên sàn, đầu quay 90 độ, giương đôi mắt vô hồn nhìn lên Trương Cường. Đỉnh đầu cô như bị một lực đập nát, máu thịt be bét, làn da trên khuôn mặt trắng bệch khẽ nhúc nhích, như có những sinh vật nhỏ xíu chuyển động dưới lớp da.
Thi thể nữ há miệng, lộ ra dòi bọ lúc nhúc bên trong, cổ họng phát ra thanh âm khàn đặc.
“Ngươi, chết?”
“A, a a a a a!”
Dây cung lý trí bị sợ hãi cắt đứt, Trương Cường phát ra tiếng hét thảm thiết, vang vọng cả tòa nhà, lại rất nhanh im bật.
Lý Thanh Hà co ro trên ghế sô pha, hai tay run rẩy bịt chặt tai, không muốn nghe tiếng da thịt xé toạc và tiếng nhai nuốt phát ra sau cánh cửa mỏng manh.