Chương 7: Bữa Cơm Đoàn Tụ (p2)

Mẹ tôi lơ đi, kiểu không muốn trả lời câu hỏi của tôi, bà gắp miếng cá bỏ vô miệng vờ như đang ăn, nhưng tôi chỉ thấy bà đang ngậm miếng cá chứ không hề nhai, trong ánh mắt bà thể hiện rõ sự dỗi hờn Tại mẹ cháu không muốn suy nghĩ hay nhắc đến cụ cố - Ông trải giọng thay mẹ tôi kể. Không khí bữa ăn ấm cúng như bị kéo vào vùng u ám.  - Vào cái đêm mà bọn tay sai của Poong Súc đến và bắt đi bà ngoại của cháu, bà đã gào gọi sự giúp đỡ của cụ cố thảm thiết - Như có một chút lắng đọng nghẹn trong cổ họng, ông buồn buồn nói tiếp - Nhưng, lúc đó cụ cố lại say bí tỉ, ngủ như chết. Với sức mạnh cụ cố khi đó nếu đủ tỉnh táo, dư sức tiễn cả đám đó lên đường…Vậy mà... Đầu mẹ tôi cúi gầm, mặt tối sầm như muốn trốn tránh câu chuyện Ông thở một hơi thật dài - Chính vì thế mà mẹ con đã vô cùng hận cụ. -Cái lão già mười mấy năm nay vẫn là sâu rượu, ăn nhậu tới mức bà nội chịu không nổi rồi bỏ đi. Con tưởng sau cái chết của mẹ, lão phải biết hối lỗi rồi chứ. Ai ngờ bây giờ lão vẫn còn say xỉn như vậy, càng nghĩ con càng căm hận lão. - Mẹ đập bàn, bực tức như thể muốn lật tung cái bàn ăn lên. -Không đâu con. Con nhớ hôm đám tang, con không kiềm được cảm xúc, con lao tới đánh nội không, con tung rất nhiều đòn phép mạnh mẽ vào ông, làm ông thương tích đầy mình…Nhưng con thấy đó, ông không hề chống đỡ một đòn nào, nếu anh hai con không đến cản kịp thời chắc con đã đánh ông bán sống bán chết…Sau cái chết của mẹ con, ông rất ít khi động vào rượu…Mỗi ngày ông chỉ ra ăn ít cơm rồi lại nhốt mình trong phòng. Nay biết tin con về, ông không biết đối mặt với con như thế nào nên mới lại uống, nhờ rượu để đưa ông vào giấc ngủ, nhờ rượu giúp ông tránh mặt con. Mẹ tôi tiếp tục gắp thêm miếng cá bỏ vào miệng, vẫn y như khi nãy, chỉ ngậm không nhai, không nuốt. Ngay lúc này, thâm tâm bà đang dày xéo bản thân bà, vì không biết rằng mình có thật sự quá đáng với chính người thân của mình hay không. Bởi lẽ, không chỉ một mình bà mất người thân, mà tất cả người trong gia đình của bà, ai ai cũng từng ngày phải đối mặt mới đau đớn, dằn vặt. Vậy mà, chỉ có mỗi mình bà trốn tránh nỗi đau đó mà rời đi, để rồi khi quay lại mới nhận ra được sự ích kỷ của mình khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, nói ra những câu nói mà khi chính chủ thể trong câu nói đó nghe được đều cảm thấy nhói lòng. -Còn việc bà con bỏ ông là vì hôn nhân của hai người họ là do ba mẹ sắp đặt. Sau khi ông bà nội với ông bà ngoại của ba qua đời, thì tình cảm của hai người họ cũng rạn nứt dần. Ba vẫn nhớ năm đó ba mười hai tuổi, ba đã quỳ lạy bà nội của con cầu xin bà đừng rời đi, nhưng cuối cùng bà vẫn dứt áo ra đi... Nói xong, ông đi đến tủ lạnh, lấy một chai bia, búng tay, một cái cốc từ tủ bay vù tới nằm gọn trong tay ông, ông từ từ rót bia vào cốc, mặt ông vẫn trầm ngâm nhìn cái tủ lạnh: -Thật tình thì ba cũng không ưa gì cái tính bợm nhậu của ông nội con. Nhưng lại nhờ cái tính đó mà cụ cố của con đã không tin tưởng ông, nên ban đầu đã không giao viên ngọc Sự Sống cho ông nội con bảo vệ, mặc dù ông nội con là trai trưởng - Ông trở về bàn, tay ông măng mê cốc bia - Viên ngọc được giao cho chú ba của ba kế thừa. Ngặt một nỗi là trong trận chiến lật đổ Poong Súc vật, chú ba bị thương nặng và qua đời , mà chú thì chưa có vợ con, nên ba mới buộc phải thay chú kế thừa di mệnh lớn lao của dòng họ. Chứ ba cũng có muốn đâu. - Ông uống một hơi hết cốc bia và lại từ từ rót bia vào cốc, vừa rót ông vừa trở lại chỗ ngồi - Thôi thì cũng là do số phận sắp đặt, gia đình ta chỉ còn cách chấp nhận, cố gắng đoàn kết và sống thật tốt là được. Tôi chăm chú nhìn ông, khẽ gật gật đầu. Ông vừa gắp rau cho vào miệng, vừa nói - Quân nè, để có thể bảo vệ viên ngọc, cháu cần trở nên thật mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Làm được điều đó cháu cần phải chăm chỉ luyện tập sức mạnh phép thuật của mình thường xuyên nghe chưa. Tôi lại gật đầu. Tôi cố ăn hết phần ăn của mình, tâm lý của tôi vẫn còn bấn loạn lắm, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Viên ngọc Sự Sống là gì? Nó có gì mà nhiều người thèm muốn? Tôi phải làm gì để bảo vệ nó? Liệu tôi có làm được không? Rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi thêm, nhưng với bầu không khí này, với sắc mặt của mẹ tôi mỗi khi đề cập đến viên ngọc, tôi không dám hé môi để hỏi thêm một câu nào hết. Lúc này mẹ tôi đã dùng xong bữa, bà búng tay và chỉ ngón trỏ vào vòi nước, cái cốc từ tủ bay ra và bay về phía vòi nước, bà xoay ngón tay từ phải qua trái, nước trong vòi  bắt đầu chảy rót đầy cốc, xong bà lại xoay ngón tay từ phải qua trái để tắt vòi nước, cuối cùng bà búng tay và xòe tay ra, cốc nước liền bay đến nằm gọn trong lòng bàn tay bà. Bà uống vội cốc nước và đứng dậy, tiếp tục búng tay nhiều lần, mỗi lần búng tay là một dụng cụ ăn uống từ phần ăn của bà liền bay đến bồn rửa, miếng bọt biển gần đó cũng tự động nhảy vọt lên, nó cong mình ấn lấy xà bông từ chải xà bông cạnh nó và tự nó lao mình đến rửa đống chén đĩa vừa bay đến. Sau khi được rửa sạch bóng, đống chén đĩa lại tự động bay vào tủ chén và xếp gọn gàng ở đó. Rồi bà đến cột dịch chuyển và trở về phòng. Suốt cả quá trình đó bà không hề nói một câu nào, chỉ quay đầu lại cúi đầu chào ông và rời đi. Trong căn bếp nhỏ lúc này chỉ còn ông và tôi. -Chúng ta nên để nó yên tĩnh con à. Con bé đã phải suy nghĩ quá nhiều chuyện, nó cần thời gian để ổn định. - Ông vẫn ôn tồn - Cháu có muốn biết tại sao dòng họ mình phải bảo vệ ngọc Sự Sống không? Nghe ông nói, trí tò mò của tôi lại bắt đầu trỗi dậy. Ông và tôi cũng đã dùng xong bữa, với những quá trình y chang mẹ lúc nãy, khác là ông chỉ cần búng tay một cái, tất cả chén đĩa đều bay đến bồn rửa rồi xếp gọn vào tủ. Ông rót cho tôi một ly nước lọc, và tự rót bia vào cốc của mình. Uống một ngụm bia, ông bắt đầu kể: -Viên ngọc Sự Sống là một báu vật chứa đựng sự sống của thế giới của thường nhân. Nó có khối lượng chính xác là bốn ngàn hai trăm bảy mươi gam. Chỉ cần viên ngọc bị trầy một vết xước nhỏ, thì bên thế giới thường nhân, hàng trăm, hàng ngàn sinh vật sẽ nhanh chóng chết đi. Tuy nó không tác động đến thế giới của chúng ta, nhưng những phù thủy đang công tác ở thế giới thường nhân đều sẽ bị ảnh hưởng. Để hiểu đơn giản là viên ngọc tượng trưng cho sự sống ở thế giới thường nhân, nếu một phù thủy đến một nơi không có sự sống thì họ sẽ không thể sống được. -Vậy Thế giới của chúng ta đang ở đâu trên Trái đất vậy ông? - Tôi lại tò mò. -Thế giới của chúng ta nằm sâu trong lõi của Trái đất đó con. Có lẽ con chưa biết, nhưng thật ra bên trong lớp lõi trái đất là một không gian rỗng rộng lớn đủ cho phù thủy và các loài sinh vật sinh sống. Đây gọi là Thế Giới Phép Thuật do Ngũ Lão Pháp Sư đứng đầu. Ngoài ra trên mặt đất cũng chia ra các khu vực quản lý phép thuật theo châu lục do các Thống Đốc đứng đầu. -Vậy tại sao viên ngọc lại được nhiều kẻ thèm muốn vậy ông? - Tôi tròn mắt nhìn ông Ông uống một ngụm bia, trầm ngâm một hồi - Vì nó ban cho sự trường sinh. Chỉ cần bào một gam của viên ngọc, kết hợp với một số dược liệu, cũng đủ giúp cho bốn tới năm cá thể có được sự trường sinh. Điều đó đồng nghĩa với việc phải đánh đổi sự sống của hàng triệu sinh vật ở thế giới của thường nhân…Nhưng trường sinh không phải là bất tử, ta vẫn chết nếu bị giết hay tai nạn. Viên ngọc tuy có thể tự phục hồi để quá trình sự sống được phát triển lại, nhưng quá trình phải đó được tính bằng ngàn năm. - Ông ngưng lại, tu hết cả chai bia. - Đáng sợ là những kẻ ham muốn viên ngọc không phải vì trường sinh…Mà là những kẻ muốn dùng sức mạnh hồi sinh của viên ngọc để hồi sinh người thân, hồi sinh chủ nhân, hay hồi sinh bất kì một sinh vật nào đó - Ông ngập ngừng đắn đo như không muốn kể đến khi bắt gặp cặp mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn ông, ông đành nói tiếp - Để hồi sinh, ta sẽ phải cần cắt một nửa viên ngọc, bào chế với năm đến sáu lít máu tươi của phù thủy và một số phụ gia…Sau cùng là ngâm cơ thể hay xương cốt của cá thể đã chết với dung dịch đó trong mười phút là đã hồi sinh được - Ông nhìn tôi bằng đôi mắt nghiêm trọng - Cháu cũng hiểu nếu cắt một nửa viên ngọc thì hậu quá sẽ khủng khiếp như thể nào đúng không? -Một nửa sự sống ở thế giới trên mặt đất sẽ biến mất - Tôi ớn lạnh nghĩ đến viễn cảnh đó. -Đúng…Ngày bà ngoại cháu mất, ông cũng đã nãy ra suy nghĩ xấu xa là dùng viên ngọc để hồi sinh bà…Nhưng rồi lý trí cũng đã dừng ông lại kịp lúc…ngay khi con dao trên tay ông vừa chạm vào viên ngọc. Cứ nhắc đến bà ngoại là ông lại rưng rưng. Ông búng tay để rửa ly và vứt chai bia. Dọn dẹp xong căn bếp, ông mới quay sang nói chuyện với tôi. - Thôi cũng khuya rồi, cháu nên nghỉ ngơi để mai bắt đầu ôn luyện. Mà cháu muốn ngủ với mẹ hay ngủ phòng riêng? Tôi chưa kịp trả lời thì ông đã nói tiếp - À mà cháu nên ở phòng riêng cho tiện, với lại mẹ cháu giờ cũng cần yên tĩnh. Cháu ở phòng đối diện mẹ đi. Phòng đó có cửa sổ hướng ra cánh đồng hoa đẹp lắm. Nè chìa khoá nè - Ông lấy trong túi áo  đưa cho tôi một chiếc chìa khóa làm bằng vàng ròng - Bây lên phòng trước đi, ông ngồi đây gọi điện thoại cho bốn thằng kia kêu tụi nó mai dạy cho bây ôn luyện. Nhắc điện thoại tôi mới nhớ, hồi chiều lúc bị bắt, điện thoại của tôi đã bốc cháy. Hy vọng tìm lại được điện thoại, tôi mới hỏi ông - Ông ơi, ông có biết điện thoại của cháu đâu không ông? Hồi chiều tự nhiên nó cháy mất tiêu. -Ông đâu có biết, chắc bốn thằng kia giữ á. Mai cháu hỏi tụi nó xem. - Ông trả lời Không có điện thoại ở chỗ ông, tôi cũng không dám đòi ông kêu bốn gã to con kia đến ngay để lấy lại điện thoại, với lại tôi vẫn còn ớn ăn khi nhớ đến ấn tượng lần đầu gặp bốn người họ. Đáng lý, theo thói quen, giờ này tôi phải đang nằm chat mới bạn bè, chơi game, hay coi vài bộ phim. Cảm giác hôm nay không có điện thoại, trong lòng tôi cứ thấy hụt hẫng sao sao ấy. Tôi đành chào ông, chúc ông ngủ ngon sau đó đi xuyên qua cột dịch chuyển để lên phòng. Bước vào cổng dịch chuyển, y như lần đi xuống, tôi vẫn không có chút cảm nhận nào, tôi đứng bên trong cây cột , không biết mình đã dịch chuyển chưa. Mặc kệ, tôi bước ra, quay lưng lại thì thấy mình đang đứng trước miệng của cái lỗ khi nãy, không hề có một cây cột nào. Tôi vẫn chưa hiểu cơ chế hoạt động của cây cột này như thế nào, tôi đoán là khi bước vào trong cây cột mình vẫn chưa dịch chuyển, chỉ khỉ vừa bước ra sự dịch chuyển mới bắt đầu. Mở cửa bước vào phòng, căn phòng đơn giản vời thảm lông màu xanh lá, một chiếc giường sát cửa sổ, một chiếc tủ đầu giường và một quả cầu đèn ngủ đang lơ lửng. Tôi muốn tắt ánh sáng trong phòng, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ một công tắc nào. Bất lực, tôi thả người lên giường, muốn bật cái đèn ngủ lên ngắm nghía ánh sáng của nó, nhưng cũng không biết cách bật. Tôi thử xoa xung quanh quả cầu nhưng quả cầu không hề phát sáng, bực mình tôi rút tay lại, quả cầu đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lá kết hợp xanh dương làm tôi vô cùng thích thú. Tôi đưa tay quơ phía trên quả cầu ánh sáng liền biến mất, tôi quơ thêm cái nữa ánh sáng lại xuất hiện, lúc này tôi mới hiểu được cách sử dùng cái đèn.  Nằm trên chiếc giường êm ái, tôi gác tay lên trán suy nghĩ về những việc xảy ra từ chiều đến giờ. Tôi có thể làm phù thủy không? Tôi đủ sức để làm hay không? Không biết đây có phải là mơ hay không? Có khi nào sau giấc ngủ tôi sẽ trở về thế giới ban đầu hay không?. Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường vô cùng thoải mái, quấn mình trong chiếc chăn dày ấm áp . Ánh sáng của căn phòng cũng biến mất, chỉ còn lại ánh sáng êm dịu của quả cầu pha lê. Một ngày thật nhiều những điều kỳ lạ và mới mẻ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ