Chương 8: Buổi Tập Đầu Tiên (p1l

Tia nắng bắt đầu chiếu rọi qua những tấm kính trên những ô cửa sổ, để đọng lại dưới tấm thảm lông vệt sáng của ánh bình minh. Tôi nhìn ra cửa sổ, ngạc nhiên với cánh đồng hoa rộng lớn trải dài như vô tận. Những bông hoa đầy đủ màu sắc và hình dáng rất lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Có cây từ rễ đến đọt nở đầy hoa trắng lí nhí, có cây nở một bông hoa khổng lồ như cái chảo vệ tinh, có cây mọc chân chạy nhảy vòng vòng sân rồi lại cắm mình xuống đất. Nhìn chung thì, tuy kỳ lạ, nhưng bông hoa nào cũng đẹp, cũng hút hồn tôi, kéo tâm hồn tôi say sưa hoà theo nhịp đong đưa của những cánh hoa theo gió. Tôi cảm nhận được loạt mùi hương thơm ngát, ngào ngạt, đang len lỏi vào từng khe hở của những ô cửa sổ, để rồi đánh cắp tâm hồn tôi thất lạc vào giữa cánh đồng hoa ngây ngất lòng người. Trên cao, những đám mây trắng đang phiêu bồng trôi hững hờ và một thứ gì đó tròn tròn lơ lửng như mặt trời, nhưng trông có vẻ rất gần. Tôi bất giác nhớ lại lời ông nói, rằng mình đang ở trong lớp lõi trái đất, thì lấy đâu ra mặt trời và mây.  “Cốc…cốc…cốc”. Tiếng gõ cửa như kéo bậc tâm hồn đang dạo chơi ngoài cánh đồng hoa, cái tâm hồn đang say sưa ngắm nghía, thắc mắc về bầu trời ấy về lại thể xác. -Dậy chưa con. Trưa trời trưa trật rồi nè. Dậy còn ăn sáng nè Quân - Tiếng mẹ tôi thúc giục tôi mau chóng ra khỏi giường, sửa soạn vệ sinh để còn ăn sáng. Rồi tôi lại nghe tiếng gõ cửa “Cốc…cốc…cốc”, nhưng có vẻ là của phòng kế bên, tiếng mẹ tôi lại vang lên - Ba. Dậy chưa ba. Thiệt tình hai ông cháu y chang nhau. Dậy  sửa soạn xuống ăn sáng nè ba. Tiếng “cốc…cốc” lại vang lên nhưng có vẻ ở rất xa và tôi cũng không còn nghe tiếng của mẹ nữa.  Tôi định vào phòng vệ sinh lại nghe tiếng gõ cửa,  ra mở cửa thì ra là ông. Tôi tí thì phá lên cười khi thấy ông mặc cái quần đùi xám chấm bi màu nâu, và cái áo ba lỗ có hình trái tim màu đỏ hồng to tổ chảng ở giữa ngực áo. Tóc ông vẫn dựng đứng lên ba chỉa tóc như cái nĩa, râu thì có vẻ không còn xéo như hôm qua, nhưng có cứ ngang ngang thế nào ấy.  Ông nhìn tôi trìu mến - Ông qua đưa bây cái bàn chải với cái ca súc miệng. Coi tranh thủ đi, để mẹ bây la um sùm, nhức hết cả đầu – Ông đưa cho tôi rồi rảo bước trở về phòng của mình, trông bước đi của ông có vẻ đang rất vui. Vệ sinh tầm ba mươi phút, tôi một mạch đi thẳng xuống bếp.  Vừa bước chân vào, tôi thấy mẹ đang đeo một chiếc tạp dề màu cam có thêu hình con gà trống. Bà đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, nhìn chung thì phù thủy và con người khi nấu ăn cũng không khác gì nhau, chỉ khác là lâu lâu có sự trợ giúp của phép thuật. Bà búng tay rồi chỉ vào nồi cơm, một cái đĩa liền bay đến chỗ cái nồi, cái thìa xới cơm cũng bật lên, xới đầy cơm vào đĩa, cứ như thế bà xới bốn đĩa cơm, bốn cái đĩa đựng đầy cơm được đặt ngay ngắn vào bốn chỗ ngồi trên bàn và không thiếu hai chiếc thìa bạc ở chỗ mỗi người.  Ông lúc này cũng vừa đi xuyên ra từ cột dịch chuyển, vẫn chiếc áo ba lỗ và cái quần đùi chấm bi. Ông đến chỗ ngồi, búng tay mở tủ lạnh và lấy một hộp sữa, bốn cái ly cũng được gọi đến và xếp ngay ngắn trên bàn. Hộp sữa tự rót sữa vào từng ly là vừa hết, ông phẩy tay một cái hộp sữa xong phận mình liền bay vào thùng rác.  Miếng thịt nướng trong lò cũng vừa chín tới, miếng thịt cùng với cái trứng ốp la từ chảo của mẹ bay vụt đến nằm gọn lên đĩa cơm của ông.  -Con dậy sớm nấu nướng chi cho tốn công vậy - Ông ngáp một cái - Cứ kêu bà bếp chuẩn bị cho rồi - Giọng ông vẫn còn say ngủ. -Thì lâu lâu còn cũng phải nấu cho nhà mình ăn chứ, sáng con ra ngoài chợ Bon Bon thấy có bán thịt heo với mấy món của thường nhân. Con mua tạm một kí sườn về nướng. Con còn mua thêm mấy món, cũng của thường nhân, để trong tủ lạnh á. Công nhận mấy món đó đem từ trển xuống đây bán mắc kinh khủng, một ký ba rọi heo mà tận năm ting,  đổi ra cũng gần năm trăm ngàn tiền ở trển. Mà trong túi con còn có ba ting năm trăm ing à. Còn một ting năm trăm ing nữa có gì ba ra trả bà Hoong My dùm con nha. À, với con mua thiếu vòng vòng chợ cũng nhiều, ba ra ngoải thấy ai đòi thì trả luôn dùm con nha. - Mẹ lè lưỡi, gãi đầu cười gượng ngại ngùng. -Trời ơi, đường đường nhà họ Doong mà đi mang tiếng mua thiếu. Chưa ăn, mà thấy tốn kém ghê á ta ơi, tưởng đâu con gái lâu lâu đãi bữa chứ. Đúng là con nhóc ranh - Ông cười đùa, lắc đầu bất lực -Thì con gái ba mà hè hè - Mẹ cười trông lém lỉnh - Đây là món cơm tấm của thế giới thường nhân, chắc ba cũng ít khi ăn mấy món của thường nhân ha. -Ít gì con ơi, hồi còn đi rình thăm tụi bây, tao ăn miết. Nào phở, bún bò, bánh mì thịt, bánh xèo ... đủ thứ. -Thì … mấy cái đó ngoài tiệm nấu … Này … con gái mình nấu mà, nó phải khác chứ ba - Mẹ tôi ngượng ngịu lấp liếm. Bà búng tay rồi hất chảo, miếng thịt và miếng trứng bay đến nằm gọn trên đĩa cơm của tôi -Ông cầm hai cái thìa bạc lên, lắc tay trái một cái, chiếc thìa bạc liền biến thành chiếc nĩa bạc. Ông dùng nĩa xiên miếng thịt lên cắn một miếng. - Mà con có gọi ông nội dậy ăn chưa Thùy?. -Con có kêu rồi, mà không thấy ông trả lời - Bà đập cái trứng bỏ vào chảo, mặt giả bộ tỏ vẻ không quan tâm. -Chứ bây có đợi ai trả lời đâu đâu mà nghe, mới nghe gõ cửa đó xong mất đó - Ông dùng thìa đâm vào lòng đỏ trứng, lòng đỏ trứng chảy ra như dòng dung nham nóng, ông dùng thìa húp một ít lớp lòng đào rồi xua tay - Mà thôi, đó giờ ông bây vẫn vậy, ít khi nào thấy ông xuống ăn chung với gia đình, với lại ổng cũng ngại gặp bây. Cứ ăn đi nào ổng xuống ba dọn cho ổng ăn - Ông búng tay cất đĩa cơm vào tủ bếp và ly sữa vào tủ lạnh. Mẹ tôi cũng đã chuẩn bị xong phần ăn cho mình, bà ngồi vào chỗ, cầm hai chiếc thìa lên, lắc hai tay biến thành hai chiếc nĩa, bà đổi một chiếc nĩa với một chiếc thìa của tôi.  Ôi chết, con quên làm nước mắm rồi - Mẹ tôi sửng sốt. Tôi nhanh nhảu đáp ngay câu nói đó như một thói quen. - Thôi không cần đâu mẹ, mẹ làm đồ ăn lúc nào cũng mặn chát - Tôi nheo mắt nhìn mẹ cười. Mẹ nhìn tôi - Thằng chó con, mặn vậy mà ăn từ nhỏ tới lớn đó ha. - Nói xong bà quay lại phần ăn, không quên tặng cho tôi cái liếc yêu. -Thì ăn riết cũng quen, quen cái thấy ngon. Bởi vậy lên Sài Gòn, ăn mấy chỗ khác con thấy lạt nhách à. Lâu lâu được ăn lại thấy cũng thèm. He…he…- Tôi kháu khỉnh trả lời.  -Thằng quỷ nhỏ - Mẹ tôi cười cười rồi tiếp tục ăn Tôi quay sang nhìn ông - Ông thấy mẹ con nấu ngon không ông?  Nhìn vào đĩa của ông, tôi thấy đĩa của ông đã sạch bóng từ lúc nào rồi. Ông không trả lời câu hỏi của tôi mà quay sang mẹ. - Chiều con rảnh không, nấu thêm bữa nữa nha con. - Ông gãi gãi đầu - Lâu lâu cho bà bếp nghỉ bữa á mà. -Vậy hồi có gì con nấu sẵn, chiều ba với thằng Quân hâm lại ăn nha. Con về lo cơm nước cho ba thằng Quân nữa. À, còn nói chuyện về thằng Quân với ảnh nữa. Qua giờ không tin tức gì, chắc ảnh đang lo lắm. Sẵn soạn cho thằng Quân mấy bộ đồ. - Mẹ tôi đáp -Đồ đạc gì mắc công, con! - Ông uống hết ly sữa - Ba dẫn nó vô siêu thị mua luôn vừa tiện vừa đẹp nữa.  -Thôi tốn kém lắm ba, nhà còn mấy bộ, với lấy thêm mấy bộ ở phòng trọ của nó là quá trời đồ rồi. À đúng rồi, sẵn ba kêu San hay Hà qua phòng trọ của thằng Quân dọn đồ qua đây luôn đi. Đằng nào nó cũng không ở đó nữa. - Rồi mẹ quay qua tôi - Con đưa chìa khóa cho mẹ, chuyện trọ của con để mẹ lo cho, chứ đi tới đi lui bằng cổng dịch chuyển thân cây không quen, nó nhức đầu lắm. -Con để trong cái balo đi học của con, hình như để trong phòng mẹ á - Tôi trả lời mẹ. Chợt tôi nhớ ra chiếc xe tôi gửi ở công viên hồi hôm qua tới giờ chưa lấy tôi bèn quay qua nói với mẹ - Sẵn mẹ ghé công viên 30/4 lấy xe dùm con nha mẹ, qua con đi chơi ở đó, cái bị bắt qua đây, cái quên luôn. -Giỏi quá ha, học không lo, lo đi chơi vậy đó ha – Bà càu nhàu.  Tôi đánh mặt trốn đi, trách mình không bịa lý do gì chính đáng hơn. -Để ba kêu tụi thằng San cho - Ông lên tiếng kịp lúc giải vây - Mà thôi bây về lo chồng bây đi, cơm chiều để ba lo cho. Giờ nấu ở đây, rồi về bển nấu nữa…Cực lắm. - Giọng ông có vẻ hơi buồn buồn. -Cực gì đâu ba. Có gì hồi con nấu dư ra một xíu, đem lên cho ảnh cũng được. Ảnh ăn uống cũng dễ á mà - Mẹ đáp. -Mà đi đi về về quài cực quá không con? Chưa nói đi không kỹ coi chừng tụi thường nhân nó thấy. - Ông e dè -Không sao đâu ba. Sau vườn, con có cây xoài lớn lắm, con về rào che lại làm cổng dịch chuyển cây được mà. Chứ thằng Quân mới qua đây, con cũng không yên tâm… -Ừm … Vậy cứ theo ý con … - Ông búng tay gọi đến hộp khăn giấy, ông lấy một tờ chùi miệng rồi thả nhẹ, miếng khăn giấy liền bay vào thùng rác. Tôi và mẹ cũng đã ăn xong phần của mình. Mẹ tôi đứng dậy, vẫn với những cái búng tay, dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Bà mở tủ lạnh lấy ra một con gà đã làm sạch lông và túi nấm đông cô - Chiều nay nhà mình ăn gà hầm nấm đông cô nha. À kho thêm nồi thịt nữa, đem cho ba Tâm của Quân ăn thịt kho - Thế là bà bắt tay vào chuẩn bị cho bữa chiều. -Wao, nhà mình ở đây đông đủ quá ta … Một âm thanh từ hướng tủ lạnh phát ra, tôi dáo dác nhìn quanh nhưng không thấy ai. Bỗng, mảng tường giữa cái tủ lạnh và thùng rác hiện ra một cái cửa nhỏ. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông to lớn với gương mặt bặm trợn từ bên ngoài bước vào, người đàn ông cao hơn độ hai mét, mặc một chiếc áo thun polo trắng có sọc đỏ từ vai áo bên trái kéo dài xuống lai áo bên phải, phối với một chiếc quần sọt chia làm hai màu, bên phải màu xanh rêu, bên trái màu xanh dương. Người đàn ông để kiểu tóc lính thuỷ đánh bộ, màu trắng khói. Nhìn kỹ lại, thì tôi mới nhận ra người đàn ông ấy là một trong bốn gã vest đen đến bắt tôi ngày hôm qua. Hôm qua, bọn họ mặc vest, đeo kính râm, đội mũ cao bồi trông đáng sợ bao nhiêu, thì so với hôm nay có vẻ là một khác biệt lớn. Đặc biệt là chân của người đàn ông ấy đã chạm đất và mang một đôi dép lê màu nâu sọc trắng. -Ồ, Tắc đấy à. - Mẹ tôi nhìn qua hớn hở - Lâu rồi không gặp, nay chú phát tướng dữ.  -Mới gặp hồi đám tang anh Hậu đây mà không lẻ em lên kí nhanh vậy ta - Người đàn lễ phép ông đáp. -Công nhận - Mẹ tôi phí cười - Còn San, Hà, Xã đâu. -Mấy chú ăn uống gì chưa, kêu vô đây chị làm cơm tấm cho ăn nè. - Mẹ tôi nhiệt tình. -Dạ thôi chị. Tụi em đi tập thể dục rồi ăn sáng từ hồi trời mới nhú rồi. Chứ cha nội San mới năm giờ là gõ kẻng, có cho ai ngủ hơn đâu. - Người đàn ông bĩu môi phàn nàn. -À, chú San, hồi chú nhỏ xíu, chị đã thấy chú ấy tỏ vẻ hiểu chuyện và nghiêm túc rồi. Bây giờ vẫn vậy ha -  Mẹ quay sang tôi - Đây là cậu Tắc, con cứ coi là em trai của mẹ, chào cậu đi con. Nhìn người đàn ông có gương mặt già quá tuổi này, nếu mẹ tôi không giới thiệu thì nhìn bề ngoài chắc tôi còn tưởng đây là chú của mẹ hay gì đó. Tôi gật đầu tỏ ý chào cậu, trong lòng tôi vẫn có chút gì đó lo sợ trước vẻ mặt bặm trợn của cậu và ấn tượng lần đầu gặp mặt giữa chúng tôi không thể nào xóa nhòa đi được. -Chào nhóc nha, qua tụi cậu làm nhóc sợ lắm hả. - Khác xa với vẻ mặt bặm trợn, cậu tươi cười hớn hở bắt chuyện với tôi. Rồi cậu gãi gãi cằm ra vẻ suy tư - Hừm…nhóc nay mười chín, cậu nay hai tư. Kêu cậu nghe già thế nhở…Mà thôi vai vế gì tầm này, kêu anh đi cho trẻ. - Cậu vịnh vào vai tôi - Nha Quân.  -Dạ … anh. - Tôi vẫn còn e dè. Rồi anh ta quay sang mẹ tôi trêu đùa - Hay chị đừng coi tụi em là em trai nữa…Coi là con trai luôn đi chị cho em trẻ bớt ha ha - Chú phá lên cười Mẹ tay vẫn đang nấu ăn - Thôi thôi thôi…Một đứa tui còn lo lên lo xuống, thêm mấy chú chắc tui mất ăn mất ngủ. Rồi anh Tắc sà qua ôm cổ ông ngoại, giọng lúc này hạ xuống chuyển qua thì thầm - Ông ngoại Chu tối nay có rảnh không? Quán rượu Phi Phin nay bắt được con chang-ling to lắm. Này mà nướng lên làm vài ly là tuyệt vời. Tôi nghe được, bèn hỏi - Con chang-ling … là con gì vậy … anh. - Tôi ấp úng. Anh Tắc đứng dậy - Ờm … Phải tả sao ta - Anh liếc mắt lên trần, xoa xoa cằm. - Em cứ tưởng tượng nó giống con voi ở trển, không có ngà với cái vòi cụt ngủn … cái lỗ tai na ná con chó … Ừm … Lông nó xoắn xoắn …À, cái đuôi giống con khỉ nữa. Tối nay đi với tụi anh luôn không em. Trai tráng lớn tầm này rồi, chắc cũng biết làm vài ly chứ nhở. - Anh ấy lại hớn hở Mẹ tôi nghe được, quay phắt ra - Tuyệt đối không nha. Chị là chị cấm nó tuyệt đối không đụng đến bia rượu đó. Tôi cau mày có phần quê độ khi nghe câu đó, cảm giác mẹ coi mình như con nít trước mặt mọi người. -Trời ơi, người ta lớn cũng cho người ta ngoại giao chứ. - Anh Tắc nói giọng trêu ghẹo, đồng thời chọt chọt vào eo tôi. -Chị nói không là không - Mẹ quay lại làm bếp, nét mặt trở nên nghiêm túc. -Không thì thôi - Anh ấy bĩu môi, chuyển hướng sang ông ngoại - Còn ông Chu đây thì sao ạ. -Không lẽ để cháu tao ở nhà một mình. Thôi, tụi bây đi đi. - Ông nói với giọng tiếc nuối. -Ba muốn đi thì đi đi ba, tối nay con qua đây ngủ thêm bữa nữa mà. - Mẹ nói. -Bây không về trển, để chồng bây ngủ trển một mình à? - Ông tiếp chuyện -Thì con ngủ thêm bữa nữa, coi tình hình ổn không đã - Mẹ bắt đầu chặt gà. -Mà thôi, lâu rồi mới được gần cháu ngoại tao, tao ở nhà chơi. Không đi đâu. - Ông kiêng quyết từ chối Tắc. Nói xong, ông đứng dậy đi vào bếp pha một ly cà phê. Không rủ được ai đi, sắc mặt anh Tắc xìu xuống, phùng má chu môi như một đứa bé không được chiều chuộng, mà cái biểu cảm đó trên một gương mặt đó thì không dễ thương một chút nào. À - Anh Tắc lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, nhìn thật quen thuộc. Đúng là chiếc điện thoại thân yêu tôi trông chờ từ hôm qua đến bây giờ. - Hôm qua, anh quên đưa nhóc cái điện thoại. Định làm nó bốc lửa chơi, hù nhóc xíu, cái quên trả luôn tới giờ. - Anh ấy cười ngượng - Nhóc ăn xong hết chưa, ra tập luyện luôn nè. Anh thấy anh San ở ngoải nôn dạy lắm rồi đó, ảnh kêu anh vô kiếm em nè. Ông đang uống tách cà phê mới vừa làm, thì bật cười - Xì…Cái thằng đó hồi đó thi rớt ngành sư phạm, mà giờ còn ham làm giáo quá…ha…ha. -Ảnh nghe ảnh buồn á ba… ha ha ha. - Cả hai nhìn nhau cười khoái chí, để tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. -Rồi rồi, hai đứa bây dẫn nhau ra vườn tập luyện đi, để thầy San ổng đợi - Ông vẫn còn tức cười sau câu nói ấy. Thế rồi tôi đi theo anh Tắc, bước qua cánh cửa đi ra ngoài.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ