Tôi quay lại, ngơ ngác nhìn mẹ, không hiểu tại sao mẹ tôi lại có mặt ở đây ngay lúc này. Ông ngoại liền bay trở lại về đứng trên bục, quay lưng lại như thể muốn tránh ánh mắt của mẹ tôi đang giận dữ nhìn ông.
Mẹ tôi bắt đầu gằn giọng - Tôi nói với ba bao nhiêu lần rồi, hãy để gia đình tôi yên.
Thấy ông không đáp gì, mẹ tôi giận dữ nói tiếp - Chẳng phải ba đã hứa để tôi và gia đình tôi đi hay sao? Chẳng phải ba đã hứa sẽ không xuất hiện trước gia đình tôi nữa hay sao? Vậy ba bắt thằng Quân về đây làm gì. Ba định đưa nó vào con đường nguy hiểm của cái dòng họ chết tiệt này hay sao?
-Con không được nói vậy - Ông quay phắt trừng mắt nhìn mẹ tôi, nhưng nhanh chóng lại quay tránh mặt đi, giọng khó xử - Ta không còn cách nào khác cả - Lấy can đảm, ông quay lại với vẻ mặt khổ sở - Con cũng thấy rồi đó, anh hai của con vừa mất, ta cũng đã già yếu rồi, bây giờ dòng họ mình chỉ còn mình thằng Quân là con cháu nối dõi. Ta cần nó thay ta để bảo vệ ngọc Sự Sống.
-ÔNG DOONG DON CHU - Mẹ tôi quát lớn - Ông dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi, điều đó không liên quan gì con trai tôi. Ông muốn bảo vệ cái của nợ đó thì tìm người khác mà nhờ bảo vệ - Mẹ đi lên phía trước tôi như muốn che tầm mắt của ông nhìn tôi.
Ông nhăn mày - Đây là công việc hàng triệu năm nay mà tổ tiên ta vẫn làm. Viên ngọc Sự Sống là báu vật mà tổ tiên để lại. Làm...sao...làm sao ta có thể yên tâm đem báu vật của dòng họ mà giao cho người ngoài!
-Tôi không quan tâm. Tôi không muốn con tôi đi vào con đường nguy hiểm đó - Mẹ tôi dần dần mếu máo - Bộ ông quên cái chết của mẹ rồi sao?
Câu nói như một nhát dao cứa sâu vào trái tim ông ngoại, ông ngã gục xuống ghế, những giọt nước mắt mỗi lúc nhiều hơn.
Nước mắt của mẹ tôi cũng dần bắt đầu chảy. Bầu không khí bỗng trầm xuống, sự căng thẳng tràng ngập cả căn phòng.
-Ta biết...Ta biết...Ta nhớ chứ. Ngày nào mà ta không nghĩ, không nhớ thương về mẹ của con - Ông tức tưởi đấm vào ngực mình - Nhiều lúc, ta muốn ta chết quách đi cho rồi, nhưng nếu ta chết đi thì viên ngọc không ai bảo vệ... Những kẻ ham muốn bất tử sẽ lao vào xâu xé viên ngọc, đến lúc đó sự sống trên kia sẽ bị hủy diệt. Mọi chuyện sẽ vô cùng tồi tệ con có hiểu không, hiểu không hả Doong Mị Thùy - Ông phóng ánh mắt thảm thương như muốn cắm sâu thật sâu cái tâm trạng của mình vào tận cùng bên trong lòng trắc ẩn của mẹ tôi.
Nghe ba tiếng Doong Mị Thùy vang lên từ miệng ông, mẹ tôi như chậm lại một nhịp. Tôi cũng há hốc mồm. Trước giờ tôi vẫn nghĩ mẹ mình họ Nguyễn, Nguyễn Mị Thùy. Đến hôm nay tôi mới biết, để từ bỏ danh phận là một phù thủy, bà đã thay đổi họ của mình. Giống như một người có một quá khứ đau thương không muốn nhớ lại, họ sẵn sàng từ bỏ danh phận cũ, rồi bọc lên bản thân một cái tên mới, giết chết đi con người cũ của bản thân trước kia để tự lừa gạt chính bản thân mình là mình đang sống trong một con người mới với một cuộc đời hoàn toàn mới. Ít ra thì mẹ tôi hơn những người đó, bà chỉ đổi đi cái họ của mình, như thể bà không hẳn muốn trốn tránh quá khứ xưa kia. Theo tôi bà đổi họ là vì không muốn dính líu gì tới phép thuật, với dòng họ này, và đặc biệt là không dính líu gì với ông ngoại của tôi.
Mẹ tôi lấy lại bình tĩnh, có chút lung lay, nhưng bà vẫn gắng trả lời ông ngoại với giọng nghiêm nghị - Ba muốn nói gì cũng được, đó là chuyện của ba, tôi không quan tâm. Bây giờ tôi đưa con tôi về - Dứt lời, mẹ quay lại, xách nách kéo tôi đứng dậy.
-Con à! - Ông gọi mẹ tôi bằng hết cả tấm lòng.
Mẹ vẫn không muốn quay lại nhìn mặt ông, nhưng bà vẫn khựng lại để nghe ông nói tiếp, có lẽ vì trong thâm tâm bà lúc này vẫn còn chút xíu sự tôn trọng dành cho người cha già - Ta biết, từ khi con phải chứng kiến mẹ chết trước mặt mình, con sẽ vô cùng hận ta. Nhưng Thùy à...Con có thể quay lưng lại với ta, nhưng ta xin con đừng quay lưng với dòng họ mình và sự sống của cả Thế giới này được không con? - Ông nói như trút cả nỗi lòng của mình ra với hy vọng có thể lay động con gái của mình.
Mẹ tôi quay lại, bức xúc sổ một tràng - Nhưng nó là con tôi, tôi là một người mẹ, tôi thương con tôi. Tôi không vô trách nhiệm như ông. Ông bắt thằng Quân bảo vệ viên ngọc mà không suy nghĩ là cháu ông sẽ phải đối đầu với những kẻ ngày đêm ao ước cướp đoạt cái thứ của nợ đó. Tôi căm ghét cái thói vì người ngoài mà đẩy người nhà vào nguy hiểm của ông.
Nỗ lực thuyết phục không thành, ông cũng bắt đầu mất dần bình tĩnh, bắt đầu chỉ mũi nhọn chủ đề qua tôi - Đây là sứ mệnh của thằng Quân, cho ba nghe ý nó như nào, nếu như nó muốn tiếp tục di mệnh của dòng họ, hãy để nó lại.
Như một quả lựu đạn bị rút kíp nổ, mẹ tôi lên giọng - Không có để điếc gì hết, tôi là mẹ của nó, tôi quyết định sao thì nó sẽ phải nghe như vậy - Dù đang rất ấm ức, bà vẫn gắng thể hiện cho ông thấy chút sự đắc ý, mà rằng với ông - Với lại khi vừa sinh nó ra, tôi đã phong ấn phép thuật của nó rồi. Ông có giữ lại cũng không làm gì được.
Như một người chiến thắng, mẹ cầm tay tôi kéo đi về hướng cây cột màu xanh lá, bà không không hề nhìn thấy, không hề quan tâm cảm giác bất lực của ông ngoại. Ông lúc này ngã người lên ghế, gương mặt không còn chút cảm xúc nào, vẻ mặt chán nản, có thể nhìn thấy từ sâu trong ánh mắt của ông chứa chan đầy những nỗi niềm. Thấy ông như vậy, lòng tôi bắt đầu lay động, chân tôi như đeo một quả tạ lớn, mỗi bước đi cứ nặng nề và nặng nề.
Bước tới cạnh cây cột màu xanh lá, mẹ tôi dứt khoát lao mạnh vào cây cột. Thay vì có thể đi xuyên qua, thì một tiếng "cốp".Bà đập đầu vào cây cột, cú đập mạnh làm bà dội ngược lại, choáng váng, trán sưng lên một cục, may mà không to lắm. Bà vồ tới sờ soạn xung quanh cây cột một cách hoảng loạn, biết là không thể đi ra được, bà quay lại nhìn ông ngoại đầy căm giận - Ông làm cái trò gì vậy? Sao lại phong ấn cổng dịch chuyển thân cây?
Ông không trả lời, không cảm xúc, chỉ quay mặt sang một bên tránh ánh mắt mẹ tôi nhìn ông.
-Ông định giam giữ mẹ con tôi ở đây à? - Mẹ mất bình tĩnh.
Ông vẫn không động thái gì. Ông bây giờ như một cây cổ thụ bất động trước những lời nói của mẹ tôi. Như thể thân xác ông ở đây nhưng linh hồn đã không còn nữa.
-Nếu ông không hóa giải phong ấn, đừng trách tại sao tôi bất hiếu. - Nói xong bà đưa năm ngón tay lên trời. Hơn hai mươi tia sét từ trên đánh xuống bao quanh xung quanh bà như một cái lồng hình trụ.
Tiếng xẹt xẹt của những tia sét làm tôi nổi gai óc. Tôi lùi lại, mà mắt chữ o mồm chữ a. Mười chín năm nay, tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ phải chứng kiến khung cảnh này, không nghĩ mẹ tôi lại đáng sợ như vậy và càng không ngờ mẹ mình là một phù thủy. Một người mẹ hiền hậu chưa bao giờ đánh tôi dù chỉ là khẻ tay, chưa một lần bất hòa cãi nhau với hàng xóm. Nhưng bây giờ đang đứng ở đây la lối dữ tợn và có vẻ như chuẩn bị đánh nhau với ông ngoại bằng phép thuật. Tôi tán mạnh vào mặt để kiểm tra xem đây phải là mơ không, cú tán quá mạnh làm tôi phải xuýt xoa gương mặt đáng thương của mình, mà phải nhờ cú tát đó mà tôi chắc chắn đây không phải mơ.
Mắt mẹ trừng trừng nhìn ông ngoại, những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt. Bà có ngập ngừng, có thoáng yếu lòng, nhưng cuối cùng bà ra tay. Chỉ thấy bà chưởng tay một cái, những tia sét như những chùm sáng hội tụ đồng loạt bắn về phía ông.
Ông đứng dậy, phất nhẹ tay phải một cái đã đổi hướng tia sét vào bức tường. Bức tường lãnh trọn chùm sét đó lõm một lỗ khá sâu. Rồi ông phất tay trái một cái, mẹ tôi bay một cái vèo, dính thẳng vào chiếc ghế phía sau. Ngay khi mẹ tôi vừa chạm vào, chiếc ghế nhanh chóng mọc ra những sợi dây leo trói mẹ tôi lại. Mẹ tôi cố vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy những sợi dây càng siết chặt lại.
-Ông muốn gì hả? Thả tôi ra. Ông có làm gì thì tôi cũng không cho thằng Quân đi theo con đường phép thuật đâu - Mẹ tôi tức tưởi vùng vẫy trong vô vọng.
Ông vẫn không nói gì, từ từ bay xuống bục, rồi từ từ bước đến mẹ tôi. Mỗi bước đi của ông vô cùng nặng nề, yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm ông ngã. Mỗi tiếng "bịch bịch" từ bước chân của ông là mỗi lần không khí trong phòng mỗi lúc mỗi bị kéo chùng xuống, còn nhịp tim thì được đẩy tăng lên. Đến trước mặt mẹ, ông trầm ngâm một lúc rồi làm một việc mà cả căn phòng ai nấy cũng phải trợn to mắt, miệng há hốc, tim đang đập nhanh bỗng như ngừng đập. Đến cả bốn tên vest đen cũng phải tháo cái kính râm to mắt nhìn.
Ông chậm rãi quỳ hai gối xuống trước mắt mẹ tôi. Lúc này nước mắt của tôi cũng mắt đầu rơi khi nhìn thấy dòng nước mắt trên mắt của ông và mẹ rơi cùng lúc với nhau. Ông đặt hai tay lên đùi mẹ tôi, ông nhìn mẹ tôi với ánh mắt cầu xin rồi run giọng:
-C...on...con, ba xin lỗi con! Xin lỗi vì đã là một người cha vô dụng trong cuộc đời của con! Ba thật vô dụng khi không bảo vệ được mẹ của con. Nhưng con à...Lần này, ba thề là khi nào ba còn sống ba sẽ bảo vệ được cho thằng Quân. Bây giờ...con muốn chửi ba...muốn hận ba... muốn đánh ba như thế nào cũng được. Nhưng con làm ơn...cho thằng Quân tiếp tục di mệnh của dòng họ được không con...
Mẹ tôi lúc này không nói không nói được gì cả, sợi dây leo trói bà đã mở ra nhưng bà không còn sức để vùng vẫy nữa, lúc này bà chỉ mím chặt môi, quay mặt sang trái tránh ánh mắt của ông cố gắng kìm nén để không oà khóc mặc dù nước mắt đã làm ướt cả gương mặt của bà.