Tay chân tôi cứng đờ như một bức tượng, tôi muốn vùng vẫy nhưng không tài nào làm được, cơ thể tôi bây giờ như chẳng thuộc về tôi nữa. Bỗng tự nhiên tay tôi bị bẻ quặt ra phía sau, tư thế như một tên tội phạm bị công an bắt và khoá tay, hình như do cơ thể cứng đờ như biến thành tượng nên dù bị bẻ quặt tay ra sau, tôi vẫn không có cảm giác đau. Khi cánh tay bị bẻ ra sau như vậy thì chiếc điện thoại trên tay tôi cũng theo đó mà rớt xuống đất, nhưng kì lạ là chiếc điện thoại vừa chạm mặt đất đã bốc cháy giữa không trung trong khoản năm giây rồi biến mất mà không để lại tàn tích gì dù chỉ một xíu tro bụi. Tôi muốn la lên cầu cứu mọi người xung quanh, nhưng tôi chả thể phát ra tí tiếng động nào. Dường như không chỉ tay chân tôi bị giữ chặt mà cả dây thanh quản của tôi cũng bị bóp chặt nốt, ngoài trừ cặp mắt thì tất cả bộ phận khác trên người tôi đều không cử động được.
Bỗng nhiên, từ trong thân cây sao đen trước mặt tôi, lần lượt lao ra bốn gã to con, nhìn mặt trông vô cùng bặm trợn, chúng mặc một bộ vest đen, đeo một chiếc kính râm màu đen, tròng kính hình lục giác, trên đầu đội chiếc nón cao bồi bằng da bò, giữa cái nón có thêu một tròn với năm hình tam giác xung quanh vòng tròn đó, nhìn cái hình thêu có vẻ giống hình mặt trời. Nhìn trang phục của bọn chúng, tôi liên tưởng ngay đến trang phục của những vệ sĩ của tổng thống Mỹ, khác là họ không đội mũ cao bồi như bọn này. Điều kì lạ hơn là chúng không mang giày dép, chính xác chân chúng không mang gì kể cả đôi tất. Tôi nhìn kỹ lại, chợt nhận ra bọn này chắc cũng chẳng cần mang giày dép, thì chân chúng cũng chả bị bẩn, vì chân tụi nó có chạm đất đâu. Bốn tên đàn ông mặt mũi bặm trợn, mặc vest, đeo kính râm, với cái mũ cao bồi trên đầu và đôi chân trần, bọn chúng đang lơ lửng trên không trung.
Tuy cơ thể bất động, nhưng tôi chắc chắn trái tim tôi vẫn đang đập liên hồi và không ngừng tăng tốc như một chiếc xe đua. Trong hiểu biết của tôi thì chỉ có ma mới di chuyển mà chân không chạm đất. Đầu tôi bây giờ nảy ra hàng trăm suy nghĩ bấn loạn, những câu hỏi cứ ùa tới dồn dập "Bọn này là ma à? Sao mình thấy được ma? Mình chết rồi sao? Không lẽ nãy giờ ngồi dưới gốc cây nên bị sét đánh chết rồi? Bọn này lên câu hồn mình về địa phủ hay sao? Mẹ mình gọi mình về quê gấp để làm gì? Chuyện gì đang xảy ra? Đây có phải mơ không? ...".
Điều kì lạ tiếp theo là trước hình ảnh bốn gã to con đang lơ lửng trên không, cùng với cậu sinh viên đang tự mình bẻ tay ra sau lưng như tội phạm, vậy mà mọi người xung quanh công viên không một ai để tâm đến, giống như thể chúng tôi đang tàng hình đi trước mắt mọi người vậy.
Cơ thể tôi bị nhất bổng lên, mặc dù bốn gã kia chả ai đụng chạm gì đến tôi, tôi đang bay. Từ tư thế ngồi bẻ hai tay sau lưng, tôi dần dần được lật nằm sấp xuống, cái tướng đang bay của tôi lúc này trông như một con ếch bị bẻ hai chi trước ra sau và treo lơ lửng trên không trung cách mặt đất tầm một mét. Sau đó chúng xếp thành một hàng dọc, tôi được xếp ở đầu, cứ thế lao thẳng vào thân cây sao đen lúc nãy chúng chui ra. Tôi cứ nghĩ pha này chuẩn bị u đầu một cục lớn như tổ ong rồi, nên nhắm tịt mắt lại.
Đến lúc mở mắt ra thì tôi sững sờ khi thấy mình đang đứng ở một không gian khác, một không gian khác xa cái công viên ban nãy tôi và Hùng còn ngồi nói chuyện. Bốn gã vest đen vẫn đứng xung quanh tôi tạo thành hình vuông, với một "con ếch" là tôi đang lơ lửng ở tâm điểm. Từ cái công viên rợp bóng cây xanh lúc đầu, bây giờ trước mắt tôi là một căn phòng rộng lớn, nhìn trông hoành tráng giống như sảnh đường trong một lâu đài, lạ mắt với những quả cầu pha lê đầy màu sắc bay lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ sàn được lót một tấm thảm lông màu nâu trông vô cùng mền mịn. Xung quanh căn phòng có độ khoảng hơn hai mươi chiếc ghế gỗ to đồ sộ được điêu khắc như những chiếc ghế trong những bộ salon gỗ của những gia đình giàu có, tiếc là chúng trông không bóng loáng lắm, những chiếc ghế xoay vào nhau và trải khắp căn phòng tạo thành hình chữ U. Trên đầu tôi là cái trần cao chót vót, do khá tối và nhìn ngược sáng, nên tôi chỉ thấy cái trần có màu nâu nâu, có vẻ nó được dựng nên bằng gỗ, ở giữa trần là một cái giếng trời hình lục giác khổng lồ được làm bằng pha lê, ước tính từ tâm điểm đến mỗi góc cũng mười mét là ít. Tuy ánh sáng có thể chiếu rọi vào, nhưng căn phòng vẫn mang một tí gì đó u ám, quỷ dị, khi mà bức tường được phân làm ba lớp với phần dưới bốn bức tường được xây bằng những viên đá tảng xám xịt bự tổ chảng cao tầm bốn mét, xếp trên lớp đá tảng đấy là một lớp đá cuội trám bê tông cao độ bốn mét, cuối cùng là lớp bê tông chắc cũng bốn mét nốt. Khi quan sát xuống phía dưới chân bức tường sẽ thấy những ngọn lửa đang bùng cháy phừng phực như thể có vòi phun lửa giấu phía dưới nền sát vách tường, tạo thành một cái khung lửa bao quanh căn phòng, những ngọn lửa mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái, không hề gây một cảm giác nóng nực nào, và kì diệu là dù ngọn lửa nhìn có vẻ cháy trên thảm lông nhưng thảm vần không hề bắt lửa cháy lan, nhìn giống như ngọn lửa đang tồn tại trên tấm thảm chứ không phải đang đốt cháy tấm thảm. Phía sau tôi là một cái trụ lớn cao đụng trần nhà, đang phát sáng màu xanh lá, có vẻ tôi và bốn tên vest đen này đã đi xuyên ra từ cây trụ đó. Trước mắt tôi là một cái bục màu đen xám nhìn qua thì chắc là làm bằng kim loại, được khắc một con vật gì đó trông rất lạ mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Cái bục cao vừa khớp với lằn ranh phân cách giữa lớp đá tảng và lớp đá cuội của bức tường. Trên bục có một cái ghế trông lộng lẫy như ghế của nhà vua, được điêu khắc tinh xảo với những vòng xuyến ở giữa lưng tựa và phần viền được đính những viên ngọc đỏ và xanh lá xen kẽ nhau, chiếc ghế có màu đen xám cùng màu với cái bục. Giống như lúc đầu cái bục đó là một khối kim loại vuông vức sau đó được người ta điêu khắc, đục đẽo ra một cái ghế ở phía trên. Đặc biệt ở đây là không hề có cầu thang hay bất kì cánh cửa nào dẫn lên chiếc ghế đó.
Vù...vù...vù. Tôi cảm nhận thấy một luồng gió từ phía sau tôi xẹt thẳng lên phía trước. Cái ghế lộng lẫy khi nãy không thấy ai ngồi, bây giờ lại xuất hiện một lão già râu tóc bạc phơ đang ngồi chễm trệ trên đó. Lão già khoác trên mình một chiếc áo chùng màu xám lông chuột, lão choàng một cái khăn màu đen sọc xám trên cổ, chân lão không mang gì y như bốn vest đen kia. Trông lão cũng không già lắm, với dáng vóc không mảnh khảnh cũng chả mập mạp, nói chung là cân đối. Lạo sở hữu bộ râu bạc nhưng có vẻ do cắt tỉa ẩu nên nhìn nó cứ xéo xéo, giống như Tào Tháo lúc bị Mã Siêu truy đuổi phải tự cắt đi râu của mình trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa tôi từng xem. Điểm nhấn đặc biệt nhất ở lão chính là tóc, tóc lão bạc như râu của lão và nó dựng đứng lên ba chỏm tóc như cây ba chỉa, nom lão cứ như một cây nĩa cỡ đại.
-Bốn đứa tụi bây làm gì nó vậy hả ? - Ông già vang lên giọng khẽ trách, trách là vậy nhưng giọng của ông lại trầm trầm và vô cùng ấm áp.
-Bắt thằng Quân về! - Bốn gã mặc vest đồng thanh đáp.
-Tao kêu tụi bây đem nó về đây, là đưa nó, là mời nó về, chứ đâu kêu tụi bây áp giải nó như vậy. - Ông vừa nói một tay chống nạnh một tay chỉ mặt từng tên.
Ông già vừa dứt câu, tôi rớt một cái "bịch" xuống nền nhà, cơ thể được trả tự do đã có thể cử động linh hoạt. Nhưng cú đáp đất vừa rồi cùng với cơ thể bị bất động khá lâu, tôi phải trở mình run rẩy khó khăn như chú chim non mới nở, mãi một lúc mới ngồi dậy được. Sau khi thả tôi rớt xuống sàn nhà như trái mít rụng, bốn tên này liền bay vù đến cạnh ông lão, đứng trang nghiêm ở đó. Bây giờ thì mười đôi mắt đang hướng thẳng vào tôi.
Tôi ngồi đưa mắt lên nhìn ông lão, chưa kịp mở miệng thì lão đã nói trước:
-Từ thuở Trái Đất mới hình thành, phù thủy cũng đã hình thành theo. Với vai trò duy trì mọi hoạt động hoạt động của Trái Đất. Sự sống, nhiệt độ, thời tiết, tốc độ quay, năng lượng lõi và đủ thứ khác. - Ông già đi đi lại lại trên cái bục và kể chuyện. - Ban đầu những phù thủy chỉ có hình dạng những khối cầu mang năng lượng. Này...này, cháu nhìn chiếc ghế ta xem, đây là hình dáng của phù thủy thời tiền sử, và họ sống chủ yếu ở đây, bên trong lõi của Trái Đất - Lão chỉ tay vào những vòng xuyến ở giữa lưng tựa của chiếc ghế - Kể từ khi con người xuất hiện, họ đã gieo giống vào tâm hồn của những phù thủy một thứ tình cảm gọi là tình yêu, tình yêu giữa nam và nữ, tình yêu giữa con cái và cha mẹ, tình yêu của bạn bè dành cho nhau, và rất nhiều rất nhiều phạm trù khác của tình yêu. Cùng với sự hình thành và phát triển nhanh chóng của xã hội loài người, những phù thủy bắt đầu tiến hóa và hòa nhập theo hướng con người, cả về tri thức, tình cảm, sinh lý và hình dáng.
Ông lão nhìn lên trần, trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp - Khi phù thủy bắt đầu hòa nhập với con người, tình yêu giữa phù thủy và con người cũng bắt đầu xuất hiện. Có nhiều phù thủy sẵn sàng từ bỏ cuộc sống ở nơi này để lên mặt đất theo đuổi tình yêu, xây dựng mái ấm gia đình sống một cuộc sống con người bình thường vô vị - Giọng lão bắt đầu rưng rưng - Con gái của ta cũng gần như là vậy.
Chớp mắt, ông lão biến mất trên bục, chớp mắt cái nữa ông lão đã đứng trước mặt tôi. Ông ôm tôi, rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên trán tôi - Ta chờ cái cảm giác này lâu lắm rồi, ta luôn muốn được đứng trước mặt cháu, để trò chuyện và chơi đùa với cháu, muốn là một phần trong cuộc sống của cháu...Những lần thấy cháu ngã, ta rất muốn bay ra mà đỡ cháu đứng dậy...Những lần thấy cháu khóc, ta ao ước có thể bồng cháu trên tay để dỗ dành...Những lúc thấy cháu buồn, ta luôn mong có thể ngồi kế bên mà an ủi cháu...Muốn đem cho cháu những viên kẹo ngọt , khao khát một tiếng "Ông ơi..." mỗi khi cháu tìm ta...Nhưng rồi ta chỉ có thể nấp trong những thân cây mà theo dõi cháu lớn lên. - Mỗi một câu là một giọt nước mắt ông rơi, giọt nước mắt như giọt pha lê lấp lánh trên đôi má nhăn nheo cứ chảy và lăn dài đến rồi làm ướt bộ râu của ông. Vẻ uy nghi lúc nãy của ông hoàn toàn biến mất. Bây giờ trước mắt tôi là một người ông yếu đuối, một người ông đang được giải toả nhiều nỗi niềm lâu năm cất giấu trong tim, không thể giải bày với bất cứ ai. Ông quay lưng đi, có lẽ ông không muốn tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của ông.
-Vậy...ông là... - Tôi ấp úng.
-Là ông ngoại của con - Từ trong cây cột phát sáng xanh phía sau, mẹ tôi đi xuyên ra, với vẻ mặt vô cùng giận dữ - Đúng hơn là một ông già vô trách nhiệm.