Chương 2: Một Ngày Mưa (p2)

Tôi và Hùng kéo nhau vô Quận 1 chơi, mỗi đứa cầm trên tay một ổ bánh mì thịt đầy đặn, thả mình ngồi dưới những tán cây mát mẻ chỗ công viên 30/4. Chúng tôi chậm rãi đưa mắt ngắm nhìn Sài Gòn hoa lệ, nhìn những chiếc xe vội vã lao ngoài đường, nhìn nhịp sống bận rộn, tất bật của con người nơi thành phố hoành tráng và hiện đại. Đối diện nhịp sống nhộn nhịp ngoài kia, tôi tự dưng lại càng cảm thấy trân trọng những giây phút yên bình, thong thả như thế này của thời sinh viên biết bao, cái cuộc sống chỉ biết ăn và học. Tôi biết chỉ vài năm nữa thôi, với cái bằng tốt nghiệp trên tay, tôi sẽ chính thức bước vào cuộc đời, phải tự lăn lộn kiếm ăn vì sẽ không còn được nhận trợ cấp của ba mẹ nữa, ngày nào cũng phải suy nghĩ lo toan cho nhiều thứ cho tương lai, rồi cuối cùng tôi cũng sẽ phải hòa mình vào cái nhịp sống tất bật kia mà gác lại những giây phút yên bình còn ngồi bên ghế đá công viên thong thả mà hít thở, thư giản, Có vẻ trong tương lai, tôi sẽ biến mình thành con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa mang tên là công danh sự nghiệp, cứ thiêu mình mãi mãi và rồi linh hồn tôi sẽ chết dần chết mòn trong cái ngọn lửa ấy, để rồi quên đi mình từng có một thời thanh xuân tự do, hồn nhiên, thảnh thơi biết dường nào. -Tự nhiên tao không muốn thời gian trôi nữa mày à - Tôi quay qua nói với Hùng. -Sao vậy - Nó vừa cắn bánh mì vừa hỏi tôi -Thời gian trôi nhanh vậy, tụi mình phải ra trường, phải đi làm, không còn thời gian thảnh thơi ngồi đây như bây giờ nữa - Tôi chán chường đáp. Hùng miệng vẫn đang nhai chóp chép miếng bánh mì, nó trả lời ngay - Chắc gì ra trường đã có việc làm đâu, mà mày lo xa. Câu phán xanh rờn của nó đã giúp tôi xóa bỏ cái tâm trạng chán chường mà chuyển sang một tâm trạng hồi hộp lo lắng. Tôi lườm nó một cái rồi lặng nhìn những chú chim bồ câu đang đi đi lại lại trước mặt, tôi liền ngắt một mẫu bánh bì trên tay bóp vụn và rãi cho lũ chim. Nhìn tụi chim bay đến ăn mẫu bánh mì tôi vừa rải khiến tâm trạng tôi dần dần thoải mái và thư giãn. Nhiều khi tôi ước mình biến thành lũ chim, suốt ngày chỉ bay lượn vòng vòng trên bầu trời mà vô lo vô nghĩ. Mỗi khi sải cánh là có thể cảm nhận những luồng gió mát lạnh phà vào cơ thể, cảm nhận sự thích thú mỗi khi chao lượn trên không trung, quan trọng là không ngày nào cũng phải suy nghĩ hôm nay ăn gì, làm tiểu luận xong chưa, hôm nay mình có làm ai phật lòng không và muôn vàng những câu hỏi khác phải nhức đầu suy nghĩ. -Mày có ước mơ gì to lớn không Hùng? -Tao á hả! Ước mơ tao đơn giản thôi chứ không có to lớn, chỉ cần mỗi ngày tao về nhà, có cơm dọn sẵn, quần áo sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, thế là đủ. - Hùng vừa nói vừa bóp cái chóp bánh mì nó ăn còn thừa rải cho lũ chim. -Vậy là mày muốn lấy vợ. -Không tao không muốn lấy vợ, lấy vợ giống như chôn vùi đời trai tao vậy. Ý tao là cái nhà của tao nó sẽ tự động đáp ứng những điều đó cho tao á - Nó nói ra vẻ rất kinh nghiệm. -Vậy là cái nhà của mày phải là cái nhà có phép thuật mới làm được - Tôi phì cười. -Cũng na ná vậy á, mà công nhận nếu như có phép thuật thì tuyệt biết mấy ha mày, tao chỉ cần phẩy tay là mọi thứ tao muốn đều thực hiện được - Nó trầm ngâm nói rồi vờ phẩy phẩy tay. -Đúng rồi! Đó cũng là ước mơ to lớn nhất của tao. Tao ước gì mình có phép thuật, để có thể tự do biến mình thành những chú chim để thỏa sức bay lượn, biến thành cá để tha hồ khám phá đại dương, biến thành cây cỏ để cả ngày đung đưa theo gió, biến thành mây để gió thổi đi khắp đó đây. - Tôi thả hồn phiêu theo lời nói của mình như thể điều đó sẽ xảy ra hay đã từng xảy ra. Cứ như thế tôi và Hùng phiêu theo những câu chuyện cả mấy giờ đồng hồ, hai đứa cứ bàn tính với nhau về tương lai hết tính tương lai thì lại tính tới nếu sau này có phép thuật sẽ làm gì, cảm giác có phép thuật sẽ như thế nào vâng vâng mây mây đủ điều. Và chúng tôi ngồi tám chuyện với nhau đến gần hai giờ rưỡi chiều. Hùng bảo với tôi phải về trước để đi làm thêm. Tôi thì vẫn còn muốn ở lại để chữa lành thêm xíu nữa. Ngồi một mình trên chiếc ghế đá đó, trước mắt tôi là một cây sao đen to lớn, không biết nó có từ bao giờ nhưng tôi chắc chắn nó có trước cả thời bố mẹ tôi, thân cây cao độ hơn chục mét, hai người ôm không xuể, tán lá không rộng như cây bàng nhưng cũng đủ để đổ xuống đất một mảng bóng râm lớn mà những tia nắng không thể nào xuyên qua được, ở đây có rất nhiều những cây sao đen như vậy tạo nên những hàng cây xanh che đi toàn bộ ánh nắng mặt trời, nhờ vậy mà không khí nơi đây vô cùng mát mẻ và trong lành, chắc hẳn những hàng cây này đã phủ rợp bóng râm che mát cho rất nhiều thế hệ và chứng kiến mọi thời khắc lịch sử cũng như đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây qua nhiều đời. Tôi và cây đối diện nhìn nhau rất lâu, tôi nhìn cây và suy nghĩ rất nhiều về những vấn đề trong cuộc sống, những việc trong quá khứ, những việc đang xảy ra và cả những việc sẽ làm trong tương lai. Cũng may mà công viên vẫn còn nhiều người nên tâm hồn tôi lúc này không cảm thấy cô đơn lắm. Hồi sáng nay, trời vừa trút cơn mưa xối xả, nên trời vẫn còn khá âm u, nước vẫn đọng trên lá cây, mặt đất vẫn loang lổ những vũng nước, không khí vẫn cứ se se lạnh, gáy tôi cũng bắt đầu lạnh theo. Tuy vẫn còn nhiều người ở công viên, xe cộ vẫn chạy đầy đường nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy một cảm giác âm u, ma mị. Giống như khi đi vào giữa một khu rừng thì dù trời nắng hay mưa, ngày hay đêm, dù đi đông người hay ít người, nó vẫn luôn tồn tại một cái gì đó bí ẩn, gây cho ta một cảm giác lo lắng, hồi hộp khó tả. Bỗng, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, khuấy động bầu không khí âm u, yên tĩnh đang bao trùm lên tôi, nó làm tôi giật bắn cả mình. Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, thì ra là mẹ tôi gọi, tôi tự dưng cảm thấy lo, lo vì bình thường tôi và mẹ chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn hay gặp mặt trực tiếp, ít khi nào mẹ gọi điện cho tôi, chỉ khi có chuyện gì đó quan trọng lắm, tôi mới nhận cuộc gọi từ mẹ. Tôi bắt máy - Alo mẹ! Mẹ gọi con chi vậy?. -Con đang ở đâu đấy, về quê nhanh lên! - Mẹ nói với giọng sốt sắng Nhưng ngày mai tôi có lịch học, và môn này cũng quan trọng không kém môn hôm nay - Ngày mai con bận học mà mẹ, sao con về được! - Tôi đáp lời mẹ -VỀ NGAY CHO MẸ - Mẹ tôi quát lớn vào điện thoại làm tôi hoang mang không biết có chuyện gì đang xảy ra. Ở dưới quê chỉ có ba và mẹ tôi, không có bà con họ hàng, tôi vẫn nghe trong điện thoại có giọng ba tôi vọng lên "Nó bắt máy rồi hả bà?", nên chắc chắn không phải chuyện liên quan tới ba, vậy thì có việc gì quan trọng mà mẹ tôi nóng vội, gấp gáp và lo lắng như vậy. Bỗng tay chân tôi cứng đờ, như một thế lực vô hình nào đó giữ chặt lấy cơ thể tôi làm tôi không tài nào không cử động được, đến cả miệng lưỡi cũng bị khoá chặt không thể ú ớ gì được. Tôi bấn loạn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe tiếng mẹ hét gọi tên tôi lớn thật lớn trong điện thoại "QUÂNNN...QUÂNNN...CON ĐÂU RỒI...TRỜI ƠI ÔNG ƠI CON TÔI SAO RỒI...".
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ