Sau vụ việc của My, hết thời gian nghỉ mà cha xin cho, Dương đi học lại, không dám đem máy ảnh đến lớp nữa. Đặt chân đến lớp cùng Ly, trái với suy nghĩ của bản thân, mọi người ở lớp vẫn quan tâm Dương rất nhiều, đa số vây quanh bàn cô hỏi han, những gương mặt tươi cười, rạng rỡ khi thấy Dương đến lớp. Điều này khiến cô vui lắm, cô khẽ nhìn sang Ly, tuy khác vị trí ngồi, Ly vẫn khẽ quay xuống giơ ngón tay cái ủng hộ, động viên cho bạn vững tinh thần.
Mọi chuyện cứ diễn ra êm đềm cứ như chưa có gì từng xảy ra, tình bạn giữa Dương và Ly khiến cả hai thêm khăng khít.
Mùa thu năm đó không mát mẻ cho lắm, thu rồi mà cứ ngỡ như hạ về, vẫn là tiết trời oi ả nóng nực ngày đó. Ngày 20 tháng 11 cuối cùng rồi cũng đến, Dương vốn hướng nội nên chẳng tham gia hoạt động gì, còn Ly hướng ngoại hơn, nên tham gia múa văn nghệ. Mà bài múa này cho văn nghệ trường nói chung, nên không chỉ đến từ việc Ly múa, mà còn đến từ việc các bạn nữ của các lớp khác tham gia nữa. Nhưng Ly múa đẹp mà lại nổi bật nữa, nên đa phần các bạn ở lớp đều thích lắm, vô cùng khen ngợi. Thế mà, chỉ sau một buổi chiều đi tập múa vào ngày cuối tuần, trên mặt Ly đã có một vết xước, còn sự việc ở phòng tập múa lại ồn ào hết cả lên, nhưng trong hôm đó giáo viên là chẳng hề can thiệp.
Chuyện là, ở nhóm múa có một bạn nữ tên Nhi, cũng mang nét xinh xắn, dịu dàng lắm. Nhi đang hẹn hò với Mạnh, một bạn nam cùng lớp, cả hai cũng chỉ mới có một tháng, nhưng cả mấy khối lớp 12 đều biết, bởi một phần Mạnh cũng khá là quảng giao. Thế nhưng, người yêu cũ của cậu là Tú lại chưa dứt hẳn, cho rằng cô ấy chẳng sai điều gì mà đáng bị chia tay cả, tất cả là do Nhi quyến rũ. Mà đáng nói, Tú cũng nổi tiếng đanh đá trong khối chứ cũng không hiền lành gì cho cam, biết Nhi đi múa với các bạn, định làm nhục mặt tình địch, Tú dẫn thêm bạn cùng lớp vào đánh Nhi cho bõ tức. Tú xông vào phòng múa ầm ầm, chẳng nói chẳng rằng, kéo tóc Nhi ra mà lôi. Mọi người ở đó hốt hoảng lắm, liền chạy vào can ngăn, trong đó có Ly, thế là cô bạn cũng chịu cái tát đau điếng của Tú, mà móng tay Tú lại dài, thế là Ly có ngay có ngay cái vết xước trên mặt. May mà tất cả can Tú thành công, đuổi được cô ra khỏi phòng, Nhi cũng rất lỳ lợm, chẳng khóc lóc gì, vội cột lại tóc rồi chạy ra xin lỗi các bạn bị ảnh hưởng. Còn Ly chỉ là cái xước nhẹ, nên chẳng để tâm lắm, nhưng nhìn vết xước thì Dương cũng xót bạn, vô duyên vô cớ bị đánh, mà thầy cô còn chẳng can thiệp nữa. Sao mà lại có thể vô lý đến như vậy cơ chứ ? Khi về đến nhà, Dương cứ băn khoăn mãi, rồi chẳng biết việc của Tú nếu không ai xử lý thì sẽ đi đến đâu. Cô bất giác nhìn quanh phòng mình, chiếc máy ảnh lâu ngày không dùng đập vào mắt.
Trong đầu Dương thoáng nảy ra một ý định.
Hôm thứ hai đầu tuần, Dương đem máy ảnh đến trường, đến giờ nghỉ giải lao mới đem đi loanh quanh, mà là đi loanh quanh có chủ đích, Dương đi tìm Tú. Ở trường này, Tú cũng nổi tiếng có cá tính, nhưng nhìn chung do không ai kèm cặp dạy dỗ nên tính cách nổi loạn, có phần bạo lực, thành thử ra ai phải có cá tính mạnh lắm mới chơi được với cô ấy. Dương thầm nghĩ chắc cậu bạn Mạnh phải cá tính cứng rắn lắm mới có thể yêu nổi Tú, hoặc cũng có thể cậu ta chỉ giả vờ là tốt đẹp vậy mà thôi. Nhưng vấn đề giờ không phải là cậu ấy nữa, dù việc đánh nhau từ cậu ấy mà ra.
Dương đi quanh quanh một hồi, cuối cùng cũng thấy Tú ngồi với hai người bạn khác đang nhai kẹo cao su ở một góc vắng, đang rôm rả nói xấu những bạn nữ khác ở trường. Thấy bóng dáng Dương với cái máy ảnh treo trên cổ, cô nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh, hất hàm hỏi.
"Đứa nào đây ?"
"Tôi là bạn cùng lớp với Ly, cuối tuần trước cậu đánh nhau với Nhi lớp khác, nên Ly lớp tôi ra can bị thương, cậu không muốn nhận lỗi gì với các bạn đó sao ?"
Tú nghe xong quay qua cười ha hả với đám bạn. tay kéo kẹo cao su ra nghịch, điệu bộ bất cần, chẳng quan tâm những gì mình gây ra.
"Thì sao ? Mày muốn có ý kiến gì hả ? Chẳng có đứa nào thương nặng cả, mà nhan sắc chúng nó vẫn tốt, vẫn múa may quay cuồng được, giáo viên còn chả hỏi đến thì mày có cái quyền gì mà chạy lại đây sát hạch tao."
Nghe câu trả lời ngông cuồng của Tú, Dương không nhịn nữa, nhưng cũng không nói năng gì, chỉ lặng lẽ cầm máy ảnh lên chụp lại Tú một nháy, tiếng flash vang vọng trong không gian vài người. Tú thấy bị chụp trộm nên tức lắm, sấn sổ nhảy tới, tát cho Dương một cái đau điếng, khiến cô ngã gục xuống đất, chiếc máy ảnh cũng rơi xuống đất nghe cạch một tiếng.
"Con khốn, định chụp lén tao đem đăng đi đâu, để tao đập nát cái máy ảnh của mày luôn, rồi cho cái mặt mày còn không bằng bọn nó cả thể."
Tú tính cầm máy ảnh nhặt lên để đập nát, nhưng chưa kịp thao tác, những tiếng hét của cô và cả hai người bạn còn lại đã vang lên, một cảnh tượng gây sững sờ xảy ra trước mặt họ,cả cơ thể Tú tan ra thành những hạt bụi bay ngược lên, rồi biến mất trước hai cặp mắt người bạn. Cả hai hét rú lên, tiếng hét thất thanh vang khắp góc nhỏ, họ chỉ vào Dương la lên, rồi bỏ chạy thục mạng.
"Quỷ!!!...quỷ!!!...Á...á...á...á...con đó là quỷ đó."
Dương khẽ ngồi dậy sau cú tát trời đánh, đôi môi rỉ máu, cũng phải bàng hoàng trước sức mạnh của chiếc máy ảnh, những cảm xúc hỗn loạn không thể che giấu qua ánh mắt. Con ngươi cô nữ sinh dao động qua những hình ảnh xảy ra trước mắt, từ vui mừng khi chụp Tú, rồi đau đớn khi bị Tú đánh, cho tới khi bàng hoàng và gần như cứng đờ người khi thấy Tú tan biến. Lần này, có vẻ sức mạnh của chiếc máy ảnh đến nhanh hơn Dương tưởng, hay là khi Dương gặp nguy hiểm, sức mạnh của chiếc máy ảnh phát huy nhanh hơn ? Nhưng cô không có thời gian để tự giải đáp những câu hói đó. Cô nhớ đến những người bạn của Tú, không biết họ có bị lọt chung vào khung hình không ? Bất chấp bị gọi là gì, cô đuổi theo, gọi với lấy họ.
"Khoan...chờ đã...đợi mình với."
Thế nhưng, khi Dương chạy đuổi theo chẳng thấy bóng dáng họ đâu, đến lúc này lòng lại lo sợ vì kéo người không liên quan vào, cô thất thểu cầm máy ảnh quay về lớp, gương mặt trắng bệch, dáng đi có chút run rẩy.
Vừa bước vào cửa, cô đã gặp mấy nữ ngồi tám chuyện ở trước cửa lớp, họ hỏi thăm cô đi đâu mà thần sắc kém đến vậy, nhưng mà những lời đó không còn lọt tai Dương nữa, nhưng cô cố làm bộ như tất cả đều ổn, rồi gắng đặt ra một câu hỏi với các bạn.
"Ở khối mình có bạn nữ tên Tú đanh đá lắm phải không nhỉ ?"
Đám con gái trố mắt, những con ngươi dáo dác nhìn nhau, rồi những cảm xúc lo lắng hiện ra trên mặt họ, Hiền-một bạn cùng lớp khẽ đưa Dương ngồi lại vào bàn, đám con gái thì vây quanh. Lúc này, cô mới dịu giọng hỏi bạn.
"Dạo này cậu áp lực lắm hả ? Cứ toàn nói mấy cái đâu đâu, lần trước là My rồi sang Tú, khối mình toàn mấy bạn nữ hiền lành, làm gì có ai đanh đá đâu ? Mà cậu toát mồ hôi nhiều thế, chạy về hay sao ?"
Dương khẽ cười gượng, che đi sự bối rối, đôi mắt liếc nhìn lên đống sách vở trên bàn.
"Ủa, vậy hả, đúng là...mình...có chạy về, mình lo trễ giờ vào tiết tiếp theo. Thì...chả phải có nhiều người tên Tú sao ? Trường mình cũng rộng mà, nhỡ có nhiều người trùng tên..."
Hiền ngẫm nghĩ một lát, rồi mới nói, nhưng ánh nhìn cô bạn có vẻ lo lắng hơn.
"Đúng là có thể do mình nghĩ sai ? Nhưng mình là bí thư mà, cũng đi họp suốt, danh sách các lớp mình cũng có nắm một ít, nam là Tú thì kha khá đấy, nhưng nữ là Tú thì không có đâu.
Sau câu trả lời của HIền, Dương khẽ thở hắt ra, tim như đập nhanh hơn một chút, nhưng cô cố gắng để làm mọi thứ bình ổn trở lại, cô cười khẽ trấn an bạn.
" Chắc do mình áp lực quá nên lú lẫn thật rồi, Hiền đừng lo, rồi mọi thứ sẽ ổn lại thôi."
Nhờ câu nói đó, Hiền cùng đám bạn mới rời đi, nhưng sau đó họ lại đi tìm Ly. Đến lúc này, Dương mới để ý Ly cũng không có ở lớp, đến khi cô quay lại sau giờ giải lao, Dương mới nhận ra gương mặt Ly không có vết xước nữa, tiết học mới lại bắt đầu như thường. Với một sự việc chấn động như vừa rồi, nếu hai người bạn của Tú còn ký ức, hẳn cả họ và Dương đã ngồi uống nước trà với thầy hiệu trưởng, nhưng với những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong lớp học, chẳng co gì xảy ra cả, điều này lại càng làm Dương thấp thỏm hơn.
Chiều ấy, trời đổ mưa to, nên Dương đi ké ô của Ly đi bộ về nhà, cả hai quyết định xin bác bảo vệ để xe lại trường vì lo đường về bị lụt. Trong lúc đi bộ, Dương bỗng hỏi Ly về mấy nhân vật NPC.
" Bạn có nghĩ bọn mình như nhân vật NPC không nhỉ ?"
Ly hơi bất ngờ với câu hỏi nhưng vẫn quay qua dịu giọng với người bạn.
"Không, mình nghĩ bọn mình là nhân vật chính, vì chiều nay, mình nhận ra vết xước trên mặt mình biến mất."
Giữa trời mưa to, dưới tán ô che chở cho cả hai, Dương còn sốc hơn nữa: Ly vẫn còn ký ức, không giống như những người khác, họ chẳng nhớ gì cả. Từ vụ của My đến Tú, chẳng có ai nhớ đến, chẳng có ai đoái hoài đến những vụ biến mất của họ cả, chỉ có Ly, một người không may liên quan trực tiếp đến Tú vẫn còn nhớ được. Việc này khiến Dương đứng như trời trồng, khiến Ly phải kéo tay cô lại vào ô dắt về, gương mặt Ly vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng lại thoáng vẻ kỳ quái.
" Sao lại đứng đó, đừng có để mưa khiến bạn bị cảm như vậy, chúng mình đều là nhân vật chính, không thể bị ốm được đâu, gần về đến nhà rồi."
Thế rồi, Dương cứ vậy bị Ly dắt đi, còn Dương cứ đi theo sự kéo tay của cô bạn. Trong chiều mưa tầm tã, theo bóng dáng trong mái tóc đuôi ngựa của Ly , có một sự kỳ bí nào đó mà cô chẳng thể chống cự, cứ vậy mà phó mặc cho từng bước chân trong sự lạnh giá.