Chương 4: Phần I.Xóa bỏ.Chương IV.Điều ước và cuốn sách

Lúc này, Ly và Dương đang ngồi trong phòng của Dương, bên ngoài vẫn là trời mưa tầm tã. Dương cũng dần nhận ra, mẹ của cô cũng quý Ly lắm, lúc nào cũng đón khách đon đả, trái lại với thái độ mẹ của Ly với cô chỉ là quanh quẩn qua những món hàng, và những tiếng gõ phím khô khốc. Giờ đây trên bàn nhỏ của Dương là hai tách trà gừng nóng mà mẹ cô pha cho cả hai sau buổi đi học về, nhưng Dương chẳng có tâm trí để uống, còn chiếc máy vứt lăn lóc trên giường. Trái lại với Dương, Ly lại thư thái thưởng thức tách trà, không màng đến những điều xảy ra, thậm chí còn ngắm nhìn mưa. Không thể che giấu với những điều trong lòng, Dương hỏi bạn. "Sao bạn vẫn có thể nhớ được ?" Ly nhìn Dương, khẽ đặt tách trà xuống, thản nhiên trả lời nhẹ nhàng. "Mình không biết, nhưng mình vẫn nhớ cậu ấy, khi đám cái Hiền đi ra chỗ mình, mình đã thoáng nhận ra vấn đề rồi. Và khi thấy cái máy ảnh, mình đã biết, và với những chia sẻ trước của bạn mình đã biết bạn làm gì. Còn về việc mình nhớ được thì mình cũng không rõ." Ly cầm tách trà lên thổi phù, nhẹ nhàng uống tiếp, còn Dương cúi gằm mặt xuống, liếc qua chiếc máy nahr, điệu bộ vẫn còn sự sợ hãi và hoảng hốt. "Họ đã gọi mình là quỷ, mình..không...không cố ý mà, chỉ là mình thấy tức giận thôi, mình tức giận vì sao một vụ đánh nhau ở trường lại không được giải quyết, nên là mình đã đi theo cảm xúc của bản thân." Giọng của Dương run rẩy dần, lúc này những giọt nước mắt hối hận của cô lã chã tuôn rơi, Ly đặt tách trà xuống, khẽ nhìn cô bạn, ngao ngán thở dài. Rồi cô nhẹ nhàng nâng gương mặt đỏ ửng và lã chã nước của bạn lên, đưa ngón tay lau nhẹ đi dòng nước mắt. Tuy buồn khổ, nhưng Dương vẫn có những sự tỉnh táo của bản thân, cô nhìn sâu vào đôi mắt Ly, đưa ra lời thắc mắc. "Rốt cuộc cậu là ai ?" Ly chỉ khẽ mỉm cười, thì thầm khe khẽ, chỉ nói ngắn gọn sau khi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. "Mình là bạn cậu mà." Nói rồi, lại đứng rồi rời đi vì lý do còn phải học bài, còn không quên quay ra dặn dò Dương thêm câu nữa. "Chúng mình phải học hành chăm chỉ vào, không nên lo mấy chuyện khác quá nhiều, còn mọi người sẽ thế nào, mai đến trường cậu khắc rõ." Nói rồi, cô thản nhiên đi về nhà, để lại Dương chơ vơ ngồi lặng lẽ ở trên giường, rồi cứ như thất thần suốt bữa ăn với cha mẹ. Trong Dương có cảm giác Ly bất ổn, nhưng bất ổn ở chỗ nào thì bản thân cô không rõ Cả tối đó, cô trằn trọc không ngủ được, chỉ mong trời sáng mau. Rồi khi những tia nắng ban mai của ngày mới đến, Dương bước ra khỏi giường, chuẩn bị từ sáng sớm đi học, cũng chẳng trả lời rõ sự thắc mắc của hai vị phụ huynh, cô rảo bước đi tới trường mà chẳng rủ Ly như mọi khi nữa. Trong cặp của Dương là ít cá khô cho chú mèo của bác bảo vệ, đây cũng xem như là lời cảm ơn khi bác cho xe đạp của hai đứa để qua đêm. Bác bảo vệ ở trường Dương học có nuôi một chú mèo Mun, bộ lông đen tuyền rất đẹp, đôi mắt sáng quắc. Mọi khi tính nó rất thân thiện, ôn hoà với người, vậy mà qua khi Dương với Ly qua nhờ bác bảo vệ thì trông nó hơi lạ, nó cứ gầm gừ cái gi đó trong miệng như sợ cái gì đó mà không thể hiện được ra, nên dù không biết nó bị làm sao, Dương vẫn đem ít cá khô qua cho nó ăn. Không mấy khi đến trường sớm, nên Dương và bác bảo vệ nói chuyện cũng rất vui vẻ, còn chú mèo thì có cá ăn nên nó hí hửng lắm, chỉ một lúc sau là đớp hết, rồi đi nằm với cái bụng tròn vo. Nói chuyện một hồi, cô mới ngập ngừng hỏi bác bảo vệ về chiếc lọ ước thuỷ tinh trên bàn, vì nó trông giống hệt những cái mà mẹ Ly đang buôn bán nhưng nó đã bị nứt một vết khá lớn. "Cái này...trông đẹp mà nứt rồi bác...sao bác còn giữ ?" Rồi Dương cầm lên ngắm nghía, người bảo vệ cũng chẳng ngăn cô lại, chỉ nói giọng ôn tồn, rồi chỉ vào con mèo đang nằm no căng bụng. "Hôm qua chả biết làm sao, con mèo dở hơi này làm vỡ của bác, bác dọn nhà không có chỗ để, thấy nó cũng đẹp nên mới mang cái lọ này đến bàn làm việc trang trí một chút, nào ngờ bị vỡ. Nhưng mà nó linh lắm đấy." "Linh lắm ạ ? Ý bác là sao ?". Dương ngạc nhiên nhìn bác bảo vệ tò mò. Lúc này, người bảo vệ mới tiếp lời. "Lúc trước, con gái lớn của bác bị bệnh thận, phải chạy thận đấy, thế là có người đồn lên trên mạng mua cái này về ước đi, ước gì được nấy, giá cả đắt chút nhưng ổn lắm. Bác cũng bán tính bán nghi lắm, đồ trên mạng thì làm sao có chuyện linh ứng. Giá thì đắt đỏ, cũng phải mấy chục triệu lận một cái lọ be bé, nhưng mà họ thuyết phục ghê lắm, nên bác cũng có bỏ tiền ra mua. Vậy mà cũng ổn lắm, con gái bác cũng đỡ được một thời gian rồi. " Dương nghe xong kể thì ngạc nhiên lắm, không ngờ cái lọ bé như vậy mà được hẳn mấy chục triệu,mà nếu kiếm được như vậy, sao còn phải đi ở nhà thuê nhỉ ? Nhưng trong tâm trí của một cô gái mới mười bảy tuổi, cô cũng không nghĩ được nhiều đến vậy, trong tâm trí của cô hiện chỉ lo đến việc của mình. Lúc trước, Tú nổi tiếng đanh đá cả trường ai cũng biết, ngay đến bảo vệ còn biết mặt của Tú, nhưng sau sự việc hôm qua, chẳng biết mọi việc thế nào, chả biết bác bảo vệ còn nhớ nổi không. "Bác có nhớ bạn Tú là nữ đanh đá ở trường mình không ?" Nghe câu hỏi đột ngột, bác bảo vệ chỉ nheo mắt, cũng cố nghĩ ngợi nhưng nghĩ không ra, rồi mới trả lời. "Trường ta làm gì có đứa nào tên Tú mà ghê gớm, đanh đá nhỉ ? Nó mà đanh đá thì cả trường này ai cũng biết." Nghe câu trả lời, Dương ngỡ ngàng, cô đã hiểu ra tất cả, Dương nhanh chóng đánh bài lùi, đi về phía những lớp học sáng sớm còn đang trống vắng. Cả buổi học hôm đó, tâm trạng của Dương thật khó diễn tả, cô không thể tập trung vào những tiết học trên lớp, cũng chẳng lại gần nói với Ly câu nói. Còn với Ly, thì như thể mọi thứ chưa từng xảy ra, thi thoảng cô cũng nhìn về phía Dương, nhưng cũng không tiến tới nói chuyện với bạn, cả hai cứ lặng lẽ để mặc nhau như vậy. Về đến nhà sau buổi học thêm tối, Dương phát hiện trên tủ đầu giường của mình có cuốn sách với tiêu đề "Hãy đi theo cảm xúc của chính mình", trang đầu có thêm dòng chữ "Thân tặng con gái thân yêu của cha". Dương cầm lên, thầm nghĩ chắc do tâm trạng bản thân u uất từ hôm qua nên khiến cha mẹ lo lắng, thế nên họ tặng một cuốn sách với thông điệp tích cực để trấn an cô con gái nhỏ. Mệt mỏi sau buổi học, nhưng Dương vẫn giở cuốn sách ra xem có điều gì hay ho. Vẫn là những thông điệp như nhan nhản trên các báo chí và phương tiện truyền thông, họ hay có câu "Bạn chỉ sống có một lần, hãy sống như ý mình muốn." Vẫn là thông điệp đó, nhưng ở cuốn sách này lại sinh động hơn rất nhiều. Cách bố cục trình bày và diễn giải khiến mọi thứ tác giả viết trong sách trở nên sinh động hơn rất nhiều. Sách đưa ra những điều như: Nếu bạn can thiệp vào một chuyện vô lý mà chẳng ai can thiệp thì bạn có sai không ? Không, bạn đã làm rất đúng. Hay như nếu bạn bị bắt nạt mà cần phản kháng lại mà họ bị thương thì bạn có sai không ? Không, bạn đã làm đúng tiếp. Nếu bạn chỉ sống một lần trong cuộc đời này, hãy sống theo trọn vẹn cảm xúc của bạn. Những dòng chữ trong cuốn sách như cứ hút Dương vào, thôi miên tâm trí non nớt của cô bé mười bảy tuổi, khiến cô chẳng thể điều khiển đôi tay của mình mà lật hết cuốn sách, rồi thiếp vào giấc ngủ từ lúc nào không hay mà chẳng hề hay biết, từ sau cánh cửa phòng hé mở, có hai cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm trong đêm tối.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ