Chương 9: Cung Điện Ven Biển Và Sự Cố Ống Nước "Hỗn Mang"

Sau màn chào đón rình rang ngay tại cầu cảng Phú Quốc, Thành bị đoàn người "hành hương" hộ tống lên chiếc xe bán tải đời cũ, thẳng tiến đến cái gọi là "Kinh đô mới của Thượng Đế". Thực chất, đó là một nhà nghỉ ba tầng sơn màu vàng chói lọi nằm sát bờ biển Bãi Dài, xung quanh dừa rợp bóng mát. Xung quanh nhà nghỉ, hàng chục ngư dân và người dân địa phương đã dựng lều cắm trại, thắp nhang, khói nghi ngút, biến nơi đây chẳng khác nào một trung tâm lễ hội tâm linh thu nhỏ giữa miền đảo ngọc. – Khải bẩm Ngài, đây là "Thần Điện Sóng Xanh" mà các tín đồ đã gom góp tậu lại cho Ngài nghỉ ngơi và luyện công! – Ông Tư bán thịt heo (người cũng theo đoàn ra đảo từ lúc nào) hào hứng chỉ tay vào căn phòng lớn nhất tầng ba, mặt mũi rạng ngời tự hào. Thành mệt mỏi bước vào phòng. Vừa mở cửa ra, cậu đã ngửi thấy mùi ẩm mốc và một âm thanh vô cùng quen thuộc: Tí tách... tí tách... Nhìn xuống nhà vệ sinh, đường ống nước chính dưới bồn rửa mặt đã bị bục ra từ bao giờ, nước phun tứ tung lên sàn gạch, ngập lênh láng cả một góc phòng. Hệ thống điện trong phòng cũng vì thế mà chập chờn, bóng đèn nhấp nháy liên hồi như quán bar mini. – Ối giội ôi! Nước từ suối nguồn vô tận của vũ trụ đang tràn ngập Thần Điện rồi! – Mận đứng ngoài cửa, thấy cảnh tượng đó không những không lo lắng mà còn chắp tay vái lạy ba cái, trầm trồ thán phục. – Quả nhiên là thần tích! Ngay khi Thượng Đế bước vào, nước thánh đã tự động tuôn trào để tẩy rửa trần thế! Thành ôm trán, cảm thấy huyết áp của mình đang tăng vọt chạm trần nhà. – Tẩy rửa cái đầu cô ấy! – Thành cáu kỉnh vứt túi đồ nghề xuống sàn, xắn cao ống quần lên. – Cái ống nước này bị mục gioăng cao su lâu năm không thay, với lại thợ lắp ống làm ẩu nên áp lực nước dồn cục gây bục mối nối. Đứa nào mà gọi cái này là thần tích nữa chắc tôi cho ăn đòn thật đấy! Nói rồi, chẳng màng đến hình tượng "Thượng Đế" gì nữa, Thành quỳ sụp xuống sàn, nhanh nhẹn mở túi lấy chiếc kìm mỏ quạ và cuộn băng chuyên dụng ra. Cậu thuần thục khóa van tổng, tháo đoạn ống nhựa bị hỏng ra, quấn lại băng rồi siết chặt khớp nối bằng một động tác dứt khoát. Cạch. Tiếng nước rò rỉ ngưng bặt lập tức. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài khung cửa sổ. Đám đông đang đứng tụ tập ngoài hành lang nhìn vào trân trân. Sau ba giây nín thở, tiếng hoan hô lại vang lên rền trời: – Thật quá vi diệu! Chỉ bằng một cái búng tay và vài động tác vô hình, Ngài đã thuần phục dòng chảy của đại dương! – Thượng Đế vạn tuế! Ánh sáng đã khắc chế được thủy thần! Thành cầm đoạn ống nhựa cũ trên tay, ngồi bệt xuống sàn, ngẩng mặt lên trần nhà mà thở dài ngao ngán: Thôi được rồi... Muốn nghĩ mình là thần thánh kiểu gì thì tùy mấy người. Bây giờ mà không đi kiếm đĩa gỏi cá trích với ly bia lạnh ở cái đảo này chắc tôi điên mất!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ