Chương 8: Chuyến Tàu Đi Phú Quốc Và Lời Hứa "Ở Ẩn"
Đứng trước phòng vé cảng tàu cao tốc Rạch Giá, Thành thở phào nhẹ nhõm như vừa trốn thoát khỏi vòng vây của một trại tị nạn tâm linh. Sau vụ lùm xùm "cho số đề và tiên tri chứng khoán", Sài Gòn đã trở nên quá nguy hiểm đối với một thợ sửa đồng hồ yêu bình yên. Mục tiêu duy nhất của cậu lúc này là trốn ra đảo Phú Quốc – nơi biệt lập giữa biển khơi, không có sóng điện thoại mạnh, không có TikToker, và hy vọng là không có bất kỳ ai nhắc đến hai chữ "Thượng Đế".
– Cục vé một chiều đi Phú Quốc đây, cám ơn. – Thành nhận lấy tấm vé trên tay nhân viên, mỉm cười mãn nguyện.
Cậu bước lên khoang tàu, tìm một chiếc ghế sát cửa sổ để ngắm biển. Tiếng động cơ gầm rú, con tàu lướt băng băng trên những con sóng bạc đầu. Gió biển lồng lộng thổi bay cái nóng oi ả của đất liền, khiến Thành cảm thấy đây mới thực sự là cuộc sống mà cậu thuộc về.
Cứ ra tới đảo, thuê một căn nhà nhỏ, mở tiệm sửa đồng hồ lề đường, thế là đời viên mãn, Thành tự nhủ và chợp mắt thiếp đi.
Hai tiếng rưỡi sau, tàu cập bến cảng Bãi Vòng ở Phú Quốc.
Thành xách túi đồ nghề bước xuống cầu cảng, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành mang vị mặn của muối biển. Nhưng nụ cười trên môi cậu chưa kịp nở trọn vẹn thì bỗng cứng đờ lại.
Ngay tại sảnh đến của cảng tàu, một tấm băng-rôn khổng lồ dài cả chục mét được căng lên trang trọng bằng nét chữ viết tay nắn nót:
"NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THƯỢNG ĐẾ ÁNH SÁNG QUANG LÂM PHÚ QUỐC – THÁNH ĐỊA TÁI SINH!"
Bên dưới tấm băng-rôn là một "hải đội" chào đón gồm hàng trăm ngư dân da ngăm đen, mặc áo phao đỏ rực, tay cầm hoa tươi và... những chiếc cần câu cá xếp thành hàng danh dự. Đứng đầu hàng không ai khác chính là má cậu và cô bạn Mận – những kẻ đã nhanh chân bắt chuyến tàu trước ra đảo từ bao giờ.
– Hả? – Thành rớt cả quai hàm, dụi mắt mấy lần tưởng mình đang mơ mộng giữa trưa hè.
Má cậu lao tới, hai mắt rưng rưng xúc động, quỳ sụp xuống chân cậu:
– Ôi, con trai của má! Các vị cao tăng ngoài đảo đã tính toán từ trước. Họ bảo Phú Quốc chính là "Nền Móng Của Vũ Trụ", nơi Thượng Đế chọn làm kinh đô mới sau khi rời bỏ đất liền! Cả họ hàng mình đã chuyển ra đây định cư rồi con ơi!
Mận bước đến, cung kính dâng lên một chiếc vòng hoa ngọc trai tự nhiên, mắt long lanh sùng bái:
– Các ngư dân trên đảo đã chuẩn bị sẵn một cung điện ven biển – thực ra là một nhà nghỉ ba tầng – để dâng lên Ngài làm Điện thờ Ánh Sáng.
Thành đứng như trời tròng giữa cảng biển đông nghịt người hò reo. Cậu nhìn ra phía biển xanh ngắt, rồi nhìn lại đống vòng hoa trên cổ mình. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn vang lên một tiếng thở dài tuyệt vọng:
Ở ẩn cái nỗi gì... Hóa ra mình chạy trời không khỏi nắng, từ đất liền ra tới đảo hoang, chỗ nào cũng có đám đông chực chờ bắt mình làm thần!