Chương 7: Băng Đảng Giới Ngầm Và "Chiến Lược Đầu Tư Vũ Trụ"
Tin tức về việc "Thượng Đế Ánh Sáng" phán chuẩn từng con số độc đắc lan nhanh như vết dầu loang trên mặt nước. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, cái quán cà phê cóc ven đường của Thành đã bị bao vây bởi một biển người nghẹt cứng. Không chỉ có mấy người bán vé số hay tín đồ tâm linh, mà ngay cả các tay anh chị có máu mặt ở khu chợ lớn Sài Gòn cũng bắt đầu kéo đến.
Một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen bóng loáng đỗ kịch xịch ngay trước quán. Bốn gã đàn ông mặc vest đen, kính râm, xăm trổ đầy mình bước xuống, rẽ đám đông đi thẳng về phía chiếc bàn nhựa nơi Thành đang ngồi gặm hạt dưa.
Người đi đầu là Đại ca Năm Rằn – trùm khét tiếng khu vực Chợ Lớn. Thay vì rút dao kiếm dọa nạt như trong phim, gã lại run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống đất, hai tay nâng niu một chiếc vali bọc nhung chứa đầy những cọc tiền mệnh giá năm trăm nghìn đồng mới cứng.
– Khải bẩm Thượng Đế... – Giọng Năm Rằn run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm dù trời đã bắt đầu chập tối. – Đàn em lỡ mắt không nhìn ra Thái Sơn, mạo phạm ngài. Xin ngài từ bi ban cho con một quẻ... à nhầm, một "chỉ thị tài chính" để con vượt qua đợt đáo hạn ngân hàng tháng này ạ!
Thành đang nhấm nháp ngụm nước trà đá miễn phí, suýt thì phun ra ngoài. Cậu nhìn đống tiền trong vali, rồi nhìn gã trùm xã hội đen đang dập đầu sát đất. Cậu thở dài thườn thượt, đặt ly trà xuống bàn:
– Này anh Năm gì đấy, đứng lên coi. Nhìn anh to cao lực lưỡng mà sao mê tín thế? Tiền là do mồ hôi nước mắt làm ra, chứ số đề với cá độ là đường cùng đấy, biết chưa?
Năm Rằn nghe vậy, mặt tái mét, vội vàng dập đầu sâu hơn nữa:
– Ngài dạy phải! Ngài dạy quá chuẩn! Con nghe nói "đường cùng" ý chỉ sự tái sinh từ cõi chết để hướng tới nguồn tài chính vô biên phải không ạ? Xin Ngài giải mã bí ẩn thị trường chứng khoán ngày mai giùm con!
Thành trợn tròn mắt. Cậu thề là mình chỉ đang khuyên thật lòng, sao qua cái màng lọc "cuồng thần" của tụi này nó lại biến thành sấm ngôn kinh tế thế không biết?
– Thôi được rồi, muốn biết ngày mai thị trường thế nào thì tự đi mà xem biểu đồ hình nến, hỏi tôi làm gì, – Thành cáu kỉnh đứng phắt dậy, xách cái túi đựng đồ nghề sửa đồng hồ lên vai. – Còn đống tiền này, cầm về mà trả lương cho đàn em đi, tôi không thiếu tiền mua cơm tấm đâu!
Nói xong, Thành lách qua đám đông đang sững sờ, rảo bước đi thẳng vào một con hẻm nhỏ để trốn.
Nhưng phía sau lưng cậu, tiếng hô vang trời lại bùng lên:
– Ngài bảo chúng ta phải "nhìn vào biểu đồ hình nến"! Đó chính là ngọn nến soi đường cho thị trường chứng khoán!
– Mua hết cổ phiếu ngành nến và năng lượng cho tôi! Thượng Đế đã điểm hóa rồi!
Thành vừa đi vừa ôm mặt, thầm nhủ: Kiểu này mai thế giới tài chính Việt Nam sập sàn vì mấy ông nội này mất, mình phải tìm đường trốn ra đảo ẩn cư gấp thôi!