Chương 6: Quán Cà Phê Cóc Bên Đường Và Tờ Vé Số Định Mệnh
Thoát được khỏi tòa cao ốc ngột ngạt nhờ một cú "giả vờ đi vệ sinh rồi trèo cửa sổ thoát hiểm" – điều mà đám tín đồ ngoài cửa gọi là Phân thân thuật siêu việt – Thành thả bộ dọc theo con phố tấp nập của Sài Gòn. Ánh nắng chiều oi ả hắt lên mặt đường nhựa, nhưng không khí xung quanh lại dễ chịu hơn cái lồng kính chọc trời kia nhiều.
Cậu tạt vào một quán cà phê cóc ven đường, nơi có mấy chiếc ghế nhựa đỏ xếp lúp xúp dưới hiên nhà tôn cũ.
– Cho con một ly sữa đá, bớt ngọt giùm con nha chủ quán! – Thành gọi với vào trong, rồi kéo ghế ngồi phịch xuống, thở dài thườn thượt.
Bà chủ quán là một phụ nữ trung niên tay cầm cái phin pha cà phê, nhìn Thành từ đầu đến chân bằng ánh mắt ngờ vực. Nhưng rồi, khi nhìn thấy tấm áo choàng lụa là và phong thái "tiêu dao ngoài cõi thế" của cậu (thực chất là bộ đồ nhung mà Mận bắt cậu mặc từ quê lên), bà bỗng khựng lại. Bà chớp chớp mắt, buông rơi chiếc phin lọc, hai đầu gối bỗng mềm nhũn rồi khuỵu xuống đất.
– Ôi... Ngài... Ngài có phải là vị Thượng Đế đang nổi tiếng trên tivi mấy ngày nay không ạ? – Bà chủ quán lắp bắp, giọng run rẩy như sắp khóc.
Thành ôm trán, ngửa cổ lên trời. Sài Gòn rộng lớn thế này mà đi đâu cũng gặp fan cuồng là sao? Sống kiểu này chắc tôi phải đi tu hoặc đeo khẩu trang y tế 24/24 quá!
– Thôi má ơi, con xin má đứng dậy giùm con cái, con chỉ là thợ sửa đồng hồ thui, không phải thần thánh gì hết trơn á, – Thành thở dài, móc ví ra đưa một tờ năm mươi nghìn. – Con trả tiền cà phê trước nha, khỏi thối đâu, má đứng dậy bán quán đi kẻo khách chạy hết bây giờ.
Đúng lúc đó, một gã bán vé số dạo lưng còng, chân lê lết bước đến trước bàn của Thành. Gã chìa ra xấp vé số nhàu nát, cười mếu máo:
– Dạ... Thượng đế từ bi, mua giùm con vài tờ đi ạ. Sáng giờ con chưa bán được tờ nào, đói bụng quá...
Thành nhìn gã bán vé số, lòng chạnh thương. Cậu ngó sơ qua xấp vé số trên tay gã, tiện miệng nói:
– Thôi được rồi, đưa tôi ba tờ đuôi 38 đi. Mà này bác hai, chiều nay đài Sài Gòn ra con số 485038 đấy, mua đi biết đâu chiều trúng cái nhà lầu xe hơi, đỡ phải đi nắng mệt nhọc.
Gã bán vé số mừng rỡ nhận tiền, rối rít cảm ơn rồi lật đật đi mất.
Thành lắc đầu, nhận ly cà phê sữa đá từ tay bà chủ quán (người vẫn đang đứng chắp tay vái lạy lẩm bẩm sau quầy). Cậu cắm ống hút, rít một hơi thật sâu để giải tỏa cơn stress. Đúng là đời không như mơ, đi trốn nợ mà cứ như đi phát chẩn từ thiện.
Thế nhưng, điều mà Thành không thể ngờ tới, đó là lời nói bâng quơ của một gã thợ sửa đồng hồ lúc uống cà phê cóc lại vô tình trở thành tâm điểm của cả thành phố vào lúc chiều tối.
Ầm ầm...
Khoảng năm giờ chiều, tiếng la hét hò reo bỗng bùng nổ từ góc ngã tư gần quán cà phê. Gã bán vé số hồi sáng vừa chạy vừa khóc nức nở, tay vung vẩy tờ vé số hét lớn:
– Trúng rồi! Trúng giải độc đắc rồi! Đúng đài Sài Gòn! Đuôi 38! Cả dãy số 485038 trúng đặc biệt rồi bà con ơi!
Cả con hẻm chớp mắt vỡ òa. Hàng chục người đang uống cà phê xung quanh sững sờ quay sang nhìn Thành – người đang ngồi điềm tĩnh cắn hạt dưa bên chiếc ghế nhựa.
– Lời sấm truyền! Đây chính là lời sấm truyền ban phát tài lộc!
– Thượng Đế giáng thế điểm hóa cho người nghèo khó!
– Xin Ngài thương xót, ban cho con một con số để con trả nợ ngân hàng với ạ!
Hàng chục con người lập tức quỳ rạp xuống đường nhựa nóng bỏng, vái lạy như tế sao trước mặt Thành.
Thành nhổ hạt dưa ra, trân trân nhìn ly cà phê sữa đá cạn đáy, trong đầu chỉ văng vẳng một suy nghĩ duy nhất:
Thôi xong... Từ mai chắc phải trốn sang Lào chứ ở đây kiểu này sớm muộn gì mình cũng bị phong thánh thật mất!