Sau màn "phá giải phong ấn cửa cuốn" chấn động quận 1, danh tiếng của Thành đã bay xa đến mức ngay cả những kẻ hoài nghi nhất cũng phải dè chừng. Tòa cao ốc lấp lánh mà đoàn người gọi là "Thiên Cung tạm thời" thực chất là trụ sở của một tập đoàn công nghệ kết hợp với hội đồng pháp sư hiện đại – nơi tập trung những bộ não kiệt xuất và kiêu ngạo nhất lục địa.
Thành được mời (hoặc đúng hơn là được hàng chục đạo sĩ khênh kiệu) lên tầng 81, nơi có phòng họp toàn cảnh nhìn xuống dòng sông Sài Gòn rực rỡ ánh đèn.
Ngồi chờ cậu ở đó không phải là những lão pháp sư râu tóc bạc phơ cầm trượng gỗ, mà là năm vị trưởng lão mặc âu phục lịch lãm, tay cầm Ipad, mắt gắn kính gọng vàng tinh xảo. Đứng đầu hội đồng là viện trưởng viện nghiên cứu tối cao – một lão gia tóc bạc tên là Khải, người nổi tiếng với công trình giải mã ma pháp lượng tử.
– Chào mừng ngài, Thượng Đế Ánh Sáng, – Lão Khải đứng dậy, nhếch mép cười nhạt, ánh mắt đong đầy vẻ thách thức trí tuệ. – Tôi là Khải, người đứng đầu Hội đồng Tối cao. Thú thực, màn biểu diễn hồi nãy với chiếc cửa cuốn rất ấn tượng đối với đám đông u muội bên ngoài. Nhưng ở đây... chúng tôi chuộng khoa học và logic hơn là thần tích.
Thành thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng gặp được người bình thường!
Cậu nhanh chóng bước đến ghế sofa, kéo ghế ngồi xuống, xua tay:
– Ôi giời ơi, mấy ông gọi tôi là gì cũng được, nhưng đừng có gán cái mác Thượng Đế nghe nổi da gà quá. Cái cửa cuốn lúc nãy kẹt rơ-le điện, tôi nối lại hai cọng dây đồng là nó chạy thôi chứ thần tích cái nỗi gì. Mấy ông thông minh thế này chắc hiểu ý tôi mà, phải không?
Hội đồng im lặng mất ba giây. Năm vị trưởng lão nhìn nhau, trao đổi những ánh mắt đầy thâm sâu.
Lão Khải cười lớn, vỗ tay bôm bốp:
– Hay! Quá hay! Ngài dùng từ "nối dây đồng" để ẩn dụ cho việc kết nối các chiều không gian vạn vật! Thật là thâm thúy! Ngài cố tình phủ nhận thân phận để chúng tôi tự suy ngẫm, đúng không ạ?
Thành trợn tròn mắt, suýt ngậm cục tức vào họng: Tôi nói tiếng Việt có dấu, phát âm rõ ràng, mấy ông bị ù tai hay ngộ độc trà sữa hả?
– Không, ý tôi là... – Thành cố gắng giải thích bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. – Tôi chỉ là một thợ sửa đồng hồ. Tôi không có phép thuật, không có ánh sáng chiếu rọi gì sất. Tôi chỉ muốn về quê ngủ trưa.
Lão Khải mỉm cười điềm đạm, rút từ trong cặp ra một thiết bị hình lăng trụ trong suốt, bên trong có một viên năng lượng đang nhấp nháy ánh sáng tím rịm – thứ mà họ gọi là Lõi Năng Lượng Hỗn Mang.
– Nếu ngài thực sự chỉ là người phàm, xin mời ngài giải mã "Nỗi Đau Của Trí Tuệ Nhân Tạo" này hộ chúng tôi, – Lão Khải đẩy khối lăng trụ ra giữa bàn. – Đây là khối mã hóa tối thượng do tộc Hắc Ám để lại. Nó bị khóa chặt bằng một thuật toán lượng tử tự hủy, mười năm nay không một siêu máy tính hay đại pháp sư nào giải được. Nếu ngài là đấng tối cao, Thượng đế ánh sáng, chỉ cần một chạm là phong ấn sẽ tự khắc tan rã.
Thành cúi xuống nhìn khối lăng trụ. Xung quanh, năm vị trưởng lão nín thở chờ đợi một phép màu.
Thành nhíu mày. Cậu quan sát kỹ cấu trúc bên trong khối lăng trụ. Đó thực chất không phải ma pháp lượng tử gì ghê gớm, mà là một cơ chế khóa cơ học kết hợp với bảng mạch in cực kỳ tinh vi nhưng bị... cắm ngược cực pin. Ai đó trong lúc ráp đã nhầm lẫn cực dương và cực âm, khiến mạch bị đoản mạch và kẹt cứng.
Mấy ông tiến sĩ này đúng là học cao hiểu rộng nhưng thực tế mù tịt, Thành thầm nghĩ.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, vươn tay lấy từ túi quần ra một chiếc nhíp nhỏ, khẽ lách vào khe hở của khối lăng trụ, búng nhẹ một cái để đảo chiều cục pin nhỏ xíu bên trong.
Tít... tách!
Khối lăng trụ lập tức phát ra tiếng chuông reo vui tai, ánh sáng tím chuyển thành màu xanh lam dịu mát, rồi toàn bộ lớp vỏ trong suốt từ từ tách ra.
– Ơ... – Lão Khải và cả hội đồng há hốc mồm, cằm rơi xuống tận đất. – Nó... nó tự mở ra rồi kìa! Chỉ bằng một cái búng tay không một giọt ma lực!
Thành phủi tay, đứng dậy, chán nản nhìn mấy vị "trí thức" đang quỳ rạp dưới chân mình lạy lục:
– Lần sau có lắp pin thì nhớ nhìn kỹ dấu cộng trừ, đừng có đổ thừa hắc ám tộc nữa nhé. Thôi, ở đây ngột ngạt quá, có ai biết quán cà phê sữa đá nào gần đây ngon không, dẫn tôi đi giùm cái!