Chương 4: Bến Xe Miền Tây Và Vụ Án Cửa Cuốn "Thiên Môn"
Sau gần nửa ngày lắc lư trên chiếc xe khách giường nằm cải tiến, cuối cùng đoàn "hành hương" của Thành cũng đặt chân đến Sài Gòn.
Ngay khi chiếc xe vừa trờ vào bến xe, Thành đã thấy một biển người đông như trẩy hội đang đứng chờ sẵn. Băng-rôn, biểu ngữ giăng kín lối đi với những dòng chữ bay bướm: "Nhiệt liệt chào mừng Thượng Đế Ánh Sáng quang lâm Sài Gòn!", "Cầu xin Ngài ban ơn cho thị trường bất động sản hồi phục!". Vô số máy quay, điện thoại từ các TikToker, YouTuber chuyên kênh "tâm linh huyền bí" chĩa thẳng vào kính xe, flash chớp lóa như thảm đỏ Cannes.
Thành che mặt, thở dài hắt ra một hơi:
– Mấy người này rảnh rỗi sinh nông nỗi thật chứ... Sài Gòn nóng thấy mồ mà kéo nhau ra đây hít khói xe làm gì không biết.
– Thưa Ngài, đây là biểu hiện của lòng thành kính vô lượng từ các tín đồ ở phương Nam, – Viện trưởng một hệ phái tâm linh nào đó ở Sài Gòn (người vừa chen lên xe bằng đường cửa sổ) kính cẩn dâng lên một chiếc quạt giấy chạm trổ tinh xảo. – Xin Ngài ban phúc cho đại hội pháp thuật chiều nay tại trung tâm thương mại lớn nhất quận 1.
Thành liếc nhìn chiếc quạt, lắc đầu:
– Thôi, tôi đói bụng quá rồi, cho tôi đi ăn dĩa cơm sườn cái đã, bàn chuyện cứu thế giới sau.
Nhưng đời không như mơ. Khi đoàn xe vừa tiến vào khu vực trung tâm quận 1, chuẩn bị rẽ vào một tòa cao ốc lấp lánh kính và thép – nơi được cho là "Thiên Cung tạm thời" – thì một sự cố kinh hoàng xảy ra.
Rẹt... xẹt... cạch!
Ngay trước cổng chính của tòa trung tâm thương mại cao chọc trời, chiếc cửa cuốn điện tử khổng lồ nặng hàng tấn bỗng dưng bị kẹt cứng ở độ cao lửng lơ lưng chừng. Hàng trăm người đang xếp hàng chen chúc bên trong bỗng hoảng loạn la hét. Hệ thống điện chập chờn, còi báo động kêu đinh tai nhức óc. Đám đông bắt đầu dạt ra, thét lớn:
– Yêu ma cản đường! Hắc ám phong ấn Thiên Môn rồi!
– Không ai mở được cánh cửa này đâu, đây là kết giới phong ấn từ thời cổ đại! Cần phải có đại pháp lực mới phá vỡ được!
Đám đông sùng đạo lập tức quỳ rạp xuống, chắp tay cầu khẩn Thành:
– Xin Thượng Đế ra tay trừng trị thế lực hắc ám! Khai mở Thiên Môn cho chúng con nhờ!
Thành ngây người nhìn cái cửa cuốn đang giật giật bực bội. Cậu bước xuống xe, đi thẳng đến hộp điều khiển bên tường. Nhìn sơ qua hệ thống đèn báo lỗi đang nhấp nháy, một thợ sửa đồng hồ lành nghề như cậu thừa sức nhận ra vấn đề: Mấy ông nội này xài hàng nhái giá rẻ, mưa dầm thấm nước nên chập mạch cái rơ-le chứ hắc ám gì ở đây!
– Tránh ra coi, đứng đó cản gió lùa làm gì, – Thành cáu kỉnh gạt phăng mấy vị đạo sĩ đang múa may quay cuồng đọc chú ngữ.
Cậu tiện tay vớ lấy một cái tua-vít từ trong túi đồ nghề do Mận đang ôm, tháo ốc vặn nắp hộp điều khiển ra, tiện tay rút cục nguồn, dùng kìm bấm chập lại hai sợi dây đồng bên trong để reset mạch điện, rồi gõ nhẹ ba nhịp vào hộp.
Tách... rào rào...
Chiếc cửa cuốn khổng lồ bỗng nhiên kêu lên một tiếng trơn tru, rồi tự động trượt thẳng lên trên trong sự ngỡ ngàng tột độ của hàng ngàn con mắt đang đổ dồn về phía cậu.
Cả quảng trường chìm trong tĩnh lặng trong ba giây, trước khi vỡ oà thành những tiếng hò reo như sóng triều dâng.
– Ôi! Thần tích! Thần tích vĩ đại!
– Chỉ bằng một cái chạm tay, Ngài đã phá vỡ phong ấn ngàn năm của hắc ám tộc!
– Thượng Đế muôn năm! Ánh sáng vĩnh cửu soi đường cho chúng ta!
Thành cầm cái tua-vít dính đầy dầu mỡ, đứng ngơ ngác giữa biển người đang quỳ rạp tung hô. Cậu lau mồ hôi trán, lẩm bẩm một mình:
Kiểu này... chắc mốt mình phải mở tiệm sửa cửa cuốn ở Sài Gòn quá, kiếm tiền chắc ăn hơn sửa đồng hồ nhiều.