Chương 3: Chuyến Xe Khách Giường Nằm Và Tấm Vé Một Chiều Lên "Thiên Đình"

Ba ngày sau trận mưa đinh vít kinh hoàng, cái xóm nhỏ ven sông không còn giữ được vẻ yên bình vốn có. Tin tức về việc "Thượng Đế Ánh Sáng" tái sinh ở miền Tây đã lan nhanh như gió. Các hội nhóm tâm linh, nhà ngoại cảm tự phong, cùng hàng đoàn người sùng đạo từ khắp nơi bắt đầu ùn ùn đổ về, khiến con đường đất nhỏ hẹp trước nhà Thành kẹt cứng xe máy và ghe thuyền. Thành bị đẩy lên một chiếc xe khách giường nằm đời cũ sơn màu xanh đỏ, nhưng bên trong đã được tháo sạch ghế để đệm lót nệm nhung đỏ rực. Xung quanh cậu, từ má, Mận cho đến ông Tư bán thịt heo đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ tột cùng. Dù Thành đã dùng hết lời khản cổ để thề thốt rằng mình chỉ là một thợ sửa đồng hồ cỏn con, ông Tư vẫn vỗ đùi cái đét, cười hào sảng: – Ngài lại khiêm tốn rồi! Thần linh xưa nay đều thích giả dạng dân phàm để thử lòng người. Chuyến này ngài lên Sài Gòn – nơi được các đạo hữu truyền tai nhau là "Cổng Thiên Đình hạ giới" – để mở lại phong ấn Thiên Cung, chúng con quyết tâm theo hầu đến cùng! Thành ôm trán, ngả người ra chiếc gối nhung ngứa ngáy. Cậu nhìn sang Mận – người nay đã được phong chức "Thánh nữ bảo vệ hành lý", đang cẩn thận ôm chặt chiếc hộp đựng đồ nghề sửa đồng hồ của cậu như ôm long ấn triều đình. – Mận nè, em nghĩ kỹ chưa? Lên Sài Gòn kẹt xe thấy mồ, với lại tiệm đồng hồ của anh còn đang nhận ba chiếc Casino chưa sửa xong cho khách... – Thành nài nỉ lần cuối. – Ngài đừng lo chuyện phàm tục nữa, – Mận chớp mắt, giọng đầy kiên định. – Trụ trì tịnh thất trên thành phố đã gửi điện tín khẩn báo rằng, chiếc đồng hồ thiên văn cổ đại đặt tại tháp trung tâm đang bị kẹt bánh răng chính, khiến thế giới chìm trong hỗn loạn. Chỉ có đôi tay của Ngài mới vặn lại được nhịp đập của vũ trụ! Thành cứng họng. Cái quái gì thế? Đồng hồ thiên văn gì mà khiến thế giới hỗn loạn? Lại còn kẹt bánh răng nữa chứ? Đúng lúc đó, tài xế xe – một gã thanh niên xăm trổ đầy mình nhưng từ ba ngày nay đã quy y cửa Phật, đầu cạo trọc lóc – cúi rạp người bước vào xe, cung kính thưa: – Khải bẩm Thượng Đế, xe đã nổ máy, chúng ta xuất phát lên Thiên Đình được chưa ạ? Thành thở dài thườn thượt, biết rằng có cãi tiếp cũng bằng thừa. Cậu đành phất tay một cái cho qua chuyện: – Thôi... chạy đi tài xế. Nhớ né mấy ổ gà giùm tôi, xe xóc quá tôi nhức đầu. – Tuân lệnh! Ánh sáng của Ngài soi đường cho bốn biển! – Tài xế hô lớn, rồi đạp ga phóng vút đi trong tiếng chiêng trống inh ỏi của dòng người đưa tiễn. Cỗ xe khách giường nằm tròng trành lăn bánh trên quốc lộ, chở theo một gã thợ sửa đồng hồ bất đắc dĩ đang trên đường đi "giải cứu vũ trụ" bằng một bộ tua-vít sứt cán và một cái búa nhỏ. Thành nhìn qua ô cửa kính đục ngầu, tự nhủ: Được rồi, để xem tới Sài Gòn cái "Thiên Cung" của mấy người mặt mũi tròn méo ra sao, nếu mà làm phiền giấc ngủ trưa của ông, ông sẽ tháo tung cái tháp đó ra luôn cho biết mặt!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ