Chương 2: Tiếng Sấm Đầu Mùa Và Chuyến Xe Khách Định Mệnh
Sương sớm còn đọng trắng trên những tàu lá chuối sau vườn, nhưng khoảng sân trước nhà Thành đã đông nghịt người từ lúc nào. Tiếng khấn vái râm ran hòa lẫn với tiếng gà gáy sớm tạo nên một thứ âm thanh vừa linh thiêng vừa nhức đầu.
Thành nép sau khung cửa sổ che rèm, tay vẫn cầm chặt chiếc tua-vít sứt cán, trán đẫm mồ hôi. Cậu vừa tính đường trèo qua cửa sổ nhà bếp để trốn ra mé sông, nhưng vừa ló đầu ra thì thằng Tèo đã nhanh như cắt quỳ sụp xuống, hô lớn: "Thượng đế đang phân thân thị sát nhân gian!" khiến cậu đành ngậm ngùi thụt đầu vào, suýt u đầu vì khung cửa gỗ mục.
– Thành... – Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Mận – cô bạn thân từ thuở nhỏ, người chuyên cùng cậu ra đồng bắt cua và hay cãi nhau xem xoài chua chấm mắm ớt hay mắm đường ngon hơn – đang bước vào. Nhưng hôm nay, Mận không còn mặc chiếc áo thun lấm lem bùn đất thường ngày. Trên người cô là một bộ bà ba trắng tinh khôi, vắt chéo qua vai là một dải lụa đỏ thắm mà cậu chưa từng thấy trong tủ quần áo của cô bao giờ. Ánh mắt Mận nhìn cậu lúc này chứa đầy sự kính cẩn, tôn nghiêm như thể trước mặt cô không phải là cậu bạn thợ sửa đồng hồ ngốc nghếch, mà là một pho tượng Phật linh thiêng vừa mở mắt.
– Mận, bộ em cũng hùa theo tụi ngoài kia luôn hả? – Thành thở dài thườn thượt, lùi lại sát góc tường, xem chiếc tua-vít như lá bùa hộ mệnh cuối cùng. – Anh là Thành đây mà! Người hôm qua vừa vá dùm chiếc xe đạp cọc cạch cho em nè!
– Ngài lại thử thách lòng thành của con rồi, thưa Thượng Đế Ánh Sáng, – Mận mỉm cười dịu dàng, bước đến quỳ một chân xuống sàn và nhẹ nhàng khoác tấm dải lụa đỏ lên vai Thành. – Đại sư trụ trì chùa Thiên Mụ đã gửi thiên thư báo về rồi. Chiếc dải lụa này tự động bay từ trên trời rơi xuống ngọn cây trâm trước nhà chúng ta ngay lúc đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm qua.
Tự bay cái nỗi gì! Thành muốn phát điên. Đó rõ ràng là mảnh rèm cửa mà má mới mua ngoài tiệm tạp hóa của cô Sáu hôm trước, chắc lúc gió lốc quật nên bay mắc lên ngọn cây chứ gì nữa!
Nhưng chưa kịp để Thành mở miệng thanh minh, một âm thanh lạ lùng bỗng vang lên từ phía chân trời.
Rầm! Ầm!
Bầu trời đang trong xanh bỗng chốc kéo mây đen sì, một luồng áp lực nặng trịch đè ập xuống xóm nhỏ. Từ giữa đám mây cuồn cuộn, một khe nứt màu tím rực mở ra, phóng xuống ba bóng đen kỳ dị giống như những con trăn có cánh, cơ thể bốc khói đen sì.
– Yêu ma phương Bắc! Chúng đã đánh hơi được sự thức tỉnh của Thượng Đế! – Ông Tư bán thịt heo từ ngoài sân hoảng hốt la lớn, tay vung vẩy thanh dầm cào lúa như muốn lao vào tử chiến.
Bản năng sinh tồn của Thành thét lên: Chạy mau, quái vật đến kìa!
Nhưng chân cậu chưa kịp nhúc nhích, một cơn gió quái ác từ ngoài thổi thốc vào nhà, làm tung tóe hộp đựng đinh ốc trên bàn làm việc của cậu. Hàng chục con ốc vít bằng thép sáng loáng bỗng xoáy tròn thành một chùm tia chớp nhỏ, vút thẳng qua khung cửa sổ bay thẳng lên trời.
Vút! Vút! Vút!
Mấy con trăn có cánh vừa sà xuống chưa kịp gầm rú đã bị đám ốc vít bắn trúng điểm yếu, rơi oạp xuống đám ruộng sình sau nhà như mấy con nhái bị thương.
Cả sân làng chìm trong sự im lặng tuyệt đối trong một giây, rồi bùng nổ tiếng hò reo vang dội.
– Thần tích! Thần tích hiển linh rồi! Chỉ cần một cái phất tay, Thượng Đế đã quét sạch yêu ma! – Mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống, hô vang trời đất.
Thành trân trân nhìn hộp đựng đinh trống trơn, rồi nhìn mấy con quái vật đang quằn quại dưới ruộng sình. Lòng cậu lạnh ngắt như nước đá mùa lũ:
Thôi xong đời mình rồi. Kiểu này có nhảy xuống sông Tiền cũng không rửa sạch nỗi oan "làm thần" này nữa!