Chương 10: Quán Hải Sản Ven Biển Và Vị Pháp Sư Tự Phong Đến Từ Châu Âu
Sau khi đã "thuần phục" được chiếc ống nước rò rỉ và từ chối khéo màn cúng bái linh đình của đám đông, Thành quyết định lẻn ra ngoài. Cậu chọn một quán hải sản bình dân nằm khuất sát mép sóng biển Bãi Dài, nơi chỉ có vài chiếc bàn nhựa đơn sơ dưới tán cây bàng rợp lá và gió biển lồng lộng thổi vào mặt mát rượi.
– Chủ quán ơi, cho một phần gỏi cá trích với hai chai bia Sài Gòn lạnh nhé! – Thành ngả người ra ghế nhựa, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng tìm lại được chút không khí bình yên của một người bình thường.
Nhưng sự yên bình ấy kéo dài chưa được bao lâu thì một cái bóng cao lêu khêu, khoác chiếc áo choàng dài lê thê giữa trời nắng gió Phú Quốc bước vào quán. Người đó đội một chiếc mũ chóp nhọn phong cách phù thủy châu Âu, tay chống một cây trượng cẩn đá quý lấp lánh giả cầy.
Gã khách lạ đảo mắt nhìn quanh, dừng lại ở bàn của Thành, rồi bước thẳng tới. Gã quỳ một chân xuống cát, cất giọng bằng tiếng Việt lơ lớ, pha chút kịch tính của Google dịch:
– Hỡi... vị thần ánh sáng huyền thoại, ta là Magnus – Đại pháp sư tối cao của Hội đồng Ma thuật phương Tây! Ta vượt đại dương đến đây để thách đấu với ngài!
Thành đang cầm chai bia chuẩn bị khui nắp, khựng lại. Cậu ngước nhìn gã Tây mặc áo choàng giữa trời 32 độ C, chớp mắt:
– Anh bạn ơi, đứng lên đi, ở đây không có diễn xiếc đâu. Với lại mặc bộ đồ đó không nóng à? Hay thích ăn lẩu cá thì bảo chủ quán người ta làm cho một nồi, đừng có đứng cản gió biển của tôi.
Magnus ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ kiêu hãnh và thách thức:
– Ngài không cần phải khiêm nhường! Tôi biết ngài đang che giấu năng lượng thực sự của mình. Hội đồng phương Tây đồn đại rằng ngài có thể thao túng thời gian và không gian chỉ bằng một cái nháy mắt. Hôm nay, tôi mang theo Linh thạch Băng Giá để phân định cao thấp với ngài!
Nói rồi, Magnus móc từ trong túi áo ra một cục đá màu xanh ngọc bích đang tỏa ra hơi lạnh ngắt, định đặt lên bàn để "khai trận".
Thành nhìn cục đá, rồi liếc xuống cái ly đựng đá viên đang bốc khói mờ ảo của quán. Cậu thở dài thườn thượt.
– Này Magnus, anh muốn phân định cao thấp gì thì tùy, nhưng cái cục đá đó thực chất chỉ là đá lạnh mua ở tiệm kem chứ linh thạch gì. Anh cầm ra ngoài kia một phút là nó tan thành nước luôn chứ ở đấy mà băng giá với chả ma thuật, – Thành cầm khui bia, phất tay nói. – Ngồi xuống đây làm một ly đi, đứng đó múa may quay cuồng người ta tưởng anh trốn trại tâm thần đấy.
Magnus sững người. Gã cúi xuống nhìn cục đá trong tay, rồi đưa lên mũi ngửi. Quả thực, mùi khí cacbonic sực nức bay ra khiến gã ho sặc sụa.
– Ơ... Ôi thần linh ơi! – Magnus trố mắt, hoảng hốt lùi lại. – Hóa ra ngài chỉ cần liếc mắt qua là đã nhìn thấu bản chất vật lý của bảo vật! Thật là thâm sâu khó lường! Trình độ của ngài đã đạt đến cảnh giới "nhìn thấu hư vô" rồi sao?
Thành ngửa cổ uống một ngụm bia lạnh, cảm thấy lực bất tòng tâm. Cậu gác tay lên ghế, nhìn ra biển xa rồi lẩm bẩm:
Thôi được rồi, muốn nghĩ thế nào thì tùy. Cứ để tôi yên ổn ăn đĩa gỏi cá trích này đi, không thì đừng trách "Thần Ánh Sáng" nổi giận quăng bàn đấy nhé!