Magnus trố mắt nhìn Thành thêm vài giây nữa, sau đó đột ngột quỳ sụp hẳn hai gối xuống lớp cát mịn của quán hải sản ven biển. Động thái bất ngờ này khiến mấy con còng gió loanh quanh gần đó hoảng hồn thụt cả vào hang.
– Thưa Sư Tôn... à nhầm, Thượng Đế! – Magnus đổi xưng hô cực kỳ nhanh nhạy, hai mắt long lanh thứ ánh sáng của kẻ vừa ngộ ra chân lý vũ trụ. – Con đã đi khắp năm châu bốn bể, tìm kiếm cội nguồn của ma thuật tối thượng. Nhưng hôm nay, chỉ bằng một cái liếc mắt, ngài đã nhìn xuyên qua cấu trúc hóa học của linh thạch băng giá. Đó chính là cảnh giới "Phản Phác Quy Chân" mà các cổ thư phương Tây chưa từng ghi chép! Xin Ngài thu nhận con làm đệ tử!
Thành đang kẹp một miếng bánh tráng cuốn gỏi cá trích chấm ngập nước mắm tỏi ớt, chuẩn bị đưa vào miệng thì khựng lại. Cậu nhai chậm rãi, nuốt xuống, rồi nhìn gã pháp sư Tây đang mặc bộ áo choàng nhung dày cộm đẫm mồ hôi dưới cái nắng gió oi nồng của biển Phú Quốc.
– Này Magnus, anh có bình thường không đấy? Tôi là thợ sửa đồng hồ, không phải sư phụ môn phái võ lâm nào hết. Với lại, mặc cái áo choàng như Halloween thế kia không thấy nóng à? Ra bờ biển mà không biết thả lỏng người thì phí cả đời.
Magnus nghe vậy, mặt càng thêm phần cảm động đến mức rưng rưng chực khóc:
– Sư Tôn đang dạy con bài học về sự buông bỏ chấp niệm vật chất! Bộ áo choàng này chính là gông cùm của cái tôi!
Nói rồi, Magnus nhanh như cắt cởi phăng chiếc áo choàng nặng nề vứt sang một bên, bên trong để lộ chiếc áo thun ba lỗ sờn cũ và tấm lưng nhễ nhại mồ hôi. Gã chắp tay cúi đầu sát đất:
– Con đã hiểu! Bước đầu tiên để thấu triệt pháp thuật chính là lột bỏ lớp vỏ ngụy trang! Xin Ngài ban cho con thử thách đầu tiên!
Thành thở dài thườn thượt, đẩy đĩa gỏi cá trích sang bên cạnh và gãi đầu. Cậu thừa biết nếu mình từ chối, gã điên này sẽ quỳ ở đây đến sáng mai, biến cái quán nhỏ thành chỗ tụ tập cho đám YouTuber tò mò kéo đến quay phim.
– Thôi được rồi, muốn ở lại thì ngồi xuống đây ăn miếng gỏi cá xem vị giác của pháp sư phương Tây có chịu nổi mắm tỏi ớt Việt Nam không đã, – Thành vẫy tay ra hiệu. – Còn muốn học việc á? Hít thở không khí biển cho quen đi đã, rồi ngày mai theo tôi ra tiệm sửa cái quạt máy cũ của bà chủ quán này.
Magnus trố mắt ngạc nhiên, rồi nghiêm túc gật đầu như thể đang nhận thánh chỉ tối cao:
– Rõ! Thử thách đầu tiên là "Luyện hóa quạt gió thông thiên"! Con xin ghi khắc trong lòng!
Chủ quán bước ra, nhìn thấy vị khách Tây vừa cởi áo choàng ngồi ăn gỏi cá trích với vẻ mặt tôn nghiêm như đang dự lễ tế thần thì không khỏi che miệng tủm tỉm cười. Bà mang ra thêm một chai bia lạnh, đặt lên bàn và nhìn Thành với ánh mắt ngưỡng mộ ngập tràn:
– Quả nhiên là Thượng Đế, đi đến đâu thu phục nhân tài đến đó. Hồi sáng cô Sáu hàng xóm còn bảo ngài là giả mạo, để chiều nay con qua dắt mụ ta ra đây quỳ lạy luôn cho biết mặt.
Thành nghe xong suýt nghẹn ngơ ngụm bia. Cậu vội vàng xua tay:
– Thôi má ơi! Con lạy má! Đừng có đi loan truyền tin đồn nữa, con chỉ muốn ở đây ăn uống yên ổn vài ngày rồi về quê sửa đồng hồ thôi mà!
Magnus ngồi bên cạnh, nhai miếng bánh tráng trộn gỏi cá cay xé lưỡi đến mức nước mắt giàn giụa nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống, gật gù ra vẻ thâm hiểm:
– Sư Tôn không cần phải che giấu. Sự khiêm nhường và mong muốn ẩn dật của Ngài chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất để qua mắt các thế lực hắc ám. Con đã hiểu dụng ý sâu xa này!
Thành ngửa cổ nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần ngả sang màu cam rực rỡ trên biển Phú Quốc, trong lòng chỉ biết thầm cầu nguyện: Thôi thì... coi như mình có thêm một đứa đệ tử tấu hài để giải khuây trên hoang đảo này vậy.