Chương 12: Đêm Trăng Ở Đảo Ngọc Và Cuộc Biểu Tình Đòi Sửa Quạt

Bữa tối bên bờ biển khép lại trong tiếng sóng vỗ ì ạch và tiếng hít hà vì cay của Magnus. Thành vừa bước chân về đến trước cửa "Thần Điện Sóng Xanh" (nhà nghỉ ba tầng), cậu đã phải khựng lại. Trước thềm nhà, một đám đông không những không vơi đi mà còn nhân lên gấp bội. Dưới ánh đèn đường vàng vọt và ánh trăng sáng rực rỡ của đảo ngọc Phú Quốc, hàng chục con người đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên vỉa hè. Trên tay mỗi người là... một cái quạt máy đủ mọi chủng loại: từ quạt bàn Hoạt sen gỉ sét, quạt lửng cơ học đến những chiếc quạt hộp nhựa đã úa màu theo năm tháng. Thấy Thành xuất hiện cùng Magnus (đang cởi trần mặc áo ba lỗ, vác theo đống đồ nghề lỉnh kỉnh), cả đám đông lập tức rào rào đứng dậy, đồng loạt chắp tay vái lạy. – Chào mừng Sư Tôn... à nhầm, chào mừng Thượng Đế đã quang lâm! – Một lão nông dân lớn tuổi tiến lên, hai tay cung kính dâng một chiếc quạt sen cổ kính đã gãy cổ bỗng rớt cả cánh, nghẹn ngào nói. – Tối nay trời oi bức quá, mà quạt nhà con thì cứ "è è" vài tiếng rồi đứng im bất động. Cả xóm bảo nhau đem ra đây để xin Ngài "khai quang điểm nhãn", thổi luồng gió linh thiêng xua tan cơn oi bức của trần gian! Thành trợn tròn mắt, nhìn đống quạt máy chất đống như núi trước cửa nhà nghỉ. Cậu quay sang nhìn Magnus với ánh mắt bất lực tột độ. Magnus ngay lập tức bước lên một bước, vỗ ngực tự hào, cất giọng oang oang phỏng theo phong cách của các bậc thầy luyện khí: – Các ngươi thật có mắt nhìn! Sư Tôn của ta – vị Thượng Đế toàn năng – vừa mới truyền dạy cho ta bí pháp "Luyện hóa quạt gió thông thiên". Đêm nay, ta sẽ đại diện cho Ngài khai mở luân xa cho đống sắt vụn này! Đứa nào hỏng tụ điện thì bước lên trước! Đám đông nghe xong liền vỡ òa trong tiếng hoan hô vang dội cả một góc phố biển: – Ôi! Thượng Đế ban ơn mưa thuận gió hòa! – Đệ tử của Ngài cũng có phép thuật cao cường quá! Thành ôm trán, thở dài thườn thượt đến mức muốn hụt hơi. Cậu giật lấy cái tua-vít từ tay Magnus, trừng mắt lườm gã đệ tử tự phong một cái rõ đau, rồi bước tới trước mặt lão nông dân, thở dài: – Đưa đây tôi coi nào. Chẳng có phép thuật hay luân xa gì sất. Cái này là do tụ điện khô dầu, bạc đạn bị kẹt rác, lấy ít nhớt xe máy nhỏ vào rồi thay con tụ là nó chạy vèo vèo chứ gì mà phải lạy với lục. Nói rồi, chẳng buồn dài dòng thêm, Thành ngồi bệt xuống hiên nhà, kéo ngọn đèn pin ra rồi thành thạo tháo tung lồng quạt ra sửa. Chỉ chưa đầy mười phút, chiếc quạt sen bỗng quay vù vù, thổi ra luồng gió mát rượi trong đêm hè. Cả đám đông chìm trong sự kinh ngạc tột độ, rồi lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay rầm trời: – Thần tích! Quả là thần tích đỉnh cao! Chỉ vài nhát tay đã cải tử hoàn sinh một cỗ máy đã chết! – Xin Ngài nhận của con một lạy! Quạt nhà con cũng đang bị y hệt thế này ạ! Thành cầm chiếc quạt đã sửa xong đưa cho lão nông dân, ngửa cổ nhìn trăng sáng trên bầu trời Phú Quốc, trong đầu chỉ văng vẳng một ý nghĩ: Thôi xong... Từ mai chắc mình phải mở xí nghiệp sửa chữa điện cơ ở cái đảo này luôn quá. Đời thợ sửa đồng hồ của mình ôi thế là chính thức chấm dứt rồi!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ