Chương 13: Đoàn Phóng Viên Quốc Tế Và Sức Ép "Truyền Thông Vũ Trụ"
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vàng rực rỡ của biển đảo Phú Quốc vừa chiếu qua ô cửa sổ, Thành đã bị đánh thức bởi một thứ âm thanh còn ám ảnh hơn cả tiếng chuông báo thức: tiếng dùi cui đập vào mạn trống và tiếng hò reo inh ỏi của hàng trăm người tụ tập dưới chân nhà nghỉ.
– Thượng Đế đã thức giấc! Bình minh của kỷ nguyên mới đã đến! – Giọng ông Tư vang lên oang oang qua chiếc loa kẹo kéo mà ông mượn được từ đâu đó.
Thành ngái ngủ ngồi dậy, vò đầu bứt tai, mặt mũi nhăn nhó. Cậu bước ra ban công, nheo mắt nhìn xuống đường. Không chỉ có bà con chòm xóm và đám đông cuồng tín hôm qua, mà hôm nay, trước cửa "Thần Điện Sóng Xanh" đã chật kín xe ô tô sang trọng, xe truyền hình chuyên dụng gắn chi chít ăng-ten vệ tinh, cùng hàng chục phóng viên Tây ta lẫn lộn đang chĩa ống kính máy ảnh dài ngoằng lên thẳng mặt cậu.
– Ồ! Ngài đã xuất hiện! Thượng đế đang ban phát ánh sáng ban mai cho chúng con! – Một nữ phóng viên tóc vàng của hãng tin quốc tế thét lên bằng tiếng Anh, tay giơ cao micro, mặt mũi đỏ bừng vì phấn khích.
Thành chớp chớp mắt, quay sang nhìn Magnus – kẻ đang đứng nghiêm túc cạnh cửa phòng với bộ đồ ba lỗ hôm qua, tay cầm một cuốn sổ tay ghi chép chi chít:
– Này Magnus, tụi kia ở đâu kéo ra lắm thế? Đừng bảo là anh gọi báo chí đến đấy nhé?
Magnus giật mình, vội vàng cất sổ tay, quỳ một gối xuống thề thốt:
– Sư Tôn minh giám! Con chỉ livestream nhẹ vài đoạn sửa quạt máy lên mạng xã hội tối qua thôi, ai ngờ thuật toán thế giới nó đẩy lên top 1 xu hướng toàn cầu! Các hãng truyền thông lớn nhất hành tinh đã thuê máy bay riêng bay thẳng ra đảo từ nửa đêm rồi ạ!
Thành nghe xong cảm thấy tối sầm mặt mũi. Trời đất ơi, mình chỉ định trốn ra đảo sửa quạt dạo mà giờ thành ngôi sao truyền hình quốc tế hồi nào không hay!
Không để Thành kịp định thần, đám đông phóng viên đã ào ạt đẩy cửa bước lên lầu, vây kín căn phòng nhỏ. Hàng chục chiếc micro chĩa thẳng vào mặt cậu, những câu hỏi dồn dập vang lên bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh:
– Thưa ngài Thượng Đế, ngài đánh giá thế nào về tình hình biến đổi khí hậu và sự sụp đổ của trật tự thế giới hiện tại?
– Có đúng là ngài đã dùng thần lực lượng tử để sửa chữa hàng loạt quạt máy tại hòn đảo này không? Xin ngài hãy ban cho nhân loại một thông điệp hòa bình!
Thành lùi lại một bước, tay vẫn cầm chiếc khăn mặt, trán đẫm mồ hôi lạnh. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng của một thợ sửa đồng hồ có học thức:
– Này... mọi người bình tĩnh nghe tôi nói một câu thôi, được không? – Thành giơ tay ra hiệu. – Thứ nhất, tôi không phải Thượng Đế. Thứ hai, tôi không có thần lực lượng tử gì sất. Và thứ ba... cái quạt máy nó quay được là nhờ điện lưới quốc gia kết hợp với nguyên lý điện từ trường cơ bản lớp 9, chứ không có phép thuật nào ở đây cả! Nếu mấy người còn hỏi nhảm, tôi không sửa chữa bất cứ cái gì nữa đấy!
Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Hàng chục phóng viên và tín đồ trân trân nhìn Thành.
Sau ba giây nín thở, nữ phóng viên tóc vàng bỗng che miệng, mắt rưng rưng cảm động quay sang máy quay, thốt lên bằng giọng nghẹn ngào:
– Thật là sâu sắc! Ngài đang dùng một ẩn dụ cực kỳ thâm thúy về "lớp 9" để chỉ ra rằng nhân loại vẫn đang ở giai đoạn vỡ lòng trước tri thức vũ trụ! Ngài từ chối nhận mình là thần thánh vì muốn chúng ta tự nỗ lực vươn lên! Ôi, một triết gia vĩ đại của thời đại chúng ta!
Cả đám đông lập tức vỗ tay rầm trời, hòa chung tiếng khóc nghẹn ngào vì xúc động:
– Triết lý quá thâm sâu!
– Thượng Đế từ bi vô lượng! Ánh sáng vĩnh cửu muôn năm!
Thành ngửa cổ lên trần nhà, buông thõng hai tay, cảm thấy cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng hoàn toàn không thể cứu vãn nổi nữa.