Chương 14: Trốn Vào Rừng Ngập Mặn Và "Thủy Quái" Bánh Xe Lọc Nước

Không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt và những ống kính máy ảnh chĩa vào mặt 24/7, Thành quyết định tháo chạy. Sáng hôm ấy, nhân lúc đám đông tín đồ và phóng viên quốc tế đang bận tranh cãi nảy lửa về định nghĩa "vật lý lớp 9" của cậu, Thành xách theo chiếc giỏ đựng cần câu cũ, lẻn ra cửa sau, bắt một chiếc xe ôm trốn thẳng vào khu vực rừng ngập mặn hoang sơ ở phía Bắc đảo Phú Quốc. – Phù... Cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, không còn tiếng loa kẹo kéo hay mấy câu hỏi vớ vẩn về vũ trụ nữa, – Thành lẩm bẩm, chọn một bãi đất trống rợp bóng cây đước, cắm cần câu xuống mép nước rồi thả mình ngồi ngả lưng trên một tảng đá phẳng. Mặt nước rạch phẳng lặng như gương. Gió từ biển thổi vào mát rượi mang theo hương vị mặn mòi của bùn non và lá mục. Thành nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi. Nhưng sự yên bình ấy vốn dĩ là thứ xa xỉ đối với một người mang danh "Thượng Đế". Ụm... ọp... rẹt... rẹt... Từ sâu trong một lạch nước nhỏ bị rễ cây đước chằng chịt che khuất, một âm thanh cơ khí nặng nề vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Theo sau đó là một cột nước đục ngầu bắn tung tóe lên không trung. Thành giật mình mở trừng mắt, chồm dậy cầm lấy chiếc gậy tre tự vệ. Từ trong đám rễ đước, một cỗ máy kỳ dị bất ngờ trồi lên. Đó là một chiếc guồng nước tự chế bằng thùng phi nhựa, được lắp ráp lộn xộn với hệ thống xích xe đạp và các bánh răng cưa gỉ sét. Trục quay của nó bị kẹt cứng bởi một bó rễ cây đước to đùng, khiến cho cả hệ thống gầm rú, quay tít mù rồi phụt ra những dòng nước đen ngòm. Đứng trên chiếc bè gỗ bên cạnh là một lão ngư dân gầy guộc, đầu đội nón lá rách, đang luống cuống lấy tay gỡ rễ cây trong vô vọng. Thấy Thành xuất hiện trên bờ, lão hoảng hốt quỳ sụp xuống, la lớn: – Ơn giời! Thượng Đế đây rồi! Xin Ngài cứu lấy cái máy bơm lọc nước ngập mặn của con với! Tụi con tự chế cái máy này để lọc nước ngọt nuôi tôm, mà tự dưng từ sáng đến giờ nó nổi điên, đánh rắm ầm ầm rồi phun bùn ra thế này, chắc "Thủy Tề" nổi giận! Thành ngẩn người ra nhìn chiếc máy bơm tự chế, rồi lại nhìn lão ngư dân đang run lẩy bẩy chắp tay vái lạy. Bản năng của một người thợ sửa chữa trỗi dậy nhanh hơn cả lý trí. Cậu vứt chiếc cần câu sang một bên, lội ào xuống dòng nước ngang bắp chân, tiến thẳng đến chỗ cỗ máy đang gầm rú. – Thủy Tể cái nỗi gì! – Thành quát lớn, tay không ngần ngại thò vào hệ thống bánh răng đang kẹt. – Xích xe đạp bị chùng, ổ bi thiếu mỡ bò nên khô dầu, lại còn tham lam cắm cái ống hút sâu quá hút cả bùn đáy vào thì chả kẹt máy! Đưa cái cờ lê đây coi! Thành thành thạo dùng tay bẻ hướng dòng chảy, tháo chốt xích, giật phăng bó rễ cây đước đang quấn chặt vào trục quay, rồi tiện tay lấy tuýp mỡ bò trong túi đồ nghề bôi trơn ổ bi. Cạch... roẹt... vù! Chỉ chưa đầy ba phút, cỗ máy tự chế ngưng gầm rú, thay vào đó là tiếng động cơ chạy đều đặn, êm ru. Dòng nước ngọt trong vắt từ hệ thống lọc bắt đầu phun ào ào vào bể nuôi tôm. Lão ngư dân ngẩn ngơ nhìn dòng nước sạch, rồi quay sang nhìn Thành với ánh mắt sùng bái tột độ, nước mắt giàn giụa: – Ôi... Thật là phép màu tối cao! Ngài chỉ cần một cái chạm tay đã thuần phục được cỗ máy thủy quái dưới đáy đầm! Đúng lúc đó, từ trong lùm cây ven rừng, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Magnus – kẻ đã lần theo dấu vết của Thành bằng chiếc smartphone phát trực tiếp – cùng với đoàn phóng viên quốc tế và hàng chục người dân địa phương đã kịp kéo đến từ lúc nào. Tất cả đều đồng loạt quỳ sụp xuống bùn non, hô vang: – Thượng Đế vạn tuế! Ngài đã mang sự sống đến cho vùng đất ngập mặn! Thành đứng giữa dòng nước ngập chân, tay dính đầy mỡ bò và bùn non, ngửa cổ nhìn bầu trời xanh thẳm của Phú Quốc mà chỉ muốn ngất lịm đi cho rồi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ