Chương 15: Thánh Địa Bùn Non Và Giáo Phái Cơ Khí Miền Tây

Bùn non văng tung tóe lên đôi dép tổ ong của Thành, nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu so với sự hỗn loạn đang diễn ra bên bờ đầm lầy. Hàng chục phóng viên quốc tế chen chúc nhau trên lối mòn chật hẹp, những chiếc máy quay phim chĩa thẳng vào Thành như thể cậu vừa phóng thành công tên lửa lên sao Hỏa. Ánh đèn flash chớp lóe liên hồi giữa không gian hoang sơ của rừng đước, tạo nên một khung cảnh kỳ dị: một bên là thiên nhiên hoang dã miền Tây Nam Bộ, một bên là cơn bão truyền thông toàn cầu tôn sùng một thợ sửa đồng hồ đang lấm lem bùn đất. Magnus nhanh nhẹn lội xuống bùn, hai tay dâng lên một chiếc khăn sạch (mà chẳng biết gã kiếm đâu ra từ lúc nào), mặt mũi rạng ngời vẻ tự hào của một đại đệ tử đắc đạo: – Sư Tôn thật là uy vũ! Đoạn clip ngài xử lý trục trặc cho cỗ máy lọc nước ngập mặn vừa được thuật toán đẩy lên top 1 trending toàn cầu. Hội đồng ma thuật phương Tây và các tập đoàn công nghệ lớn đang tranh nhau gửi điện tín xin quyên góp xây dựng "Học viện Kỹ thuật Thần thánh" ngay tại đây! Thành giật phăng chiếc khăn từ tay Magnus, lau qua quýt đôi tay dính mỡ bò, thở dài nặng nhọc: – Cậu bớt nói nhảm lại đi Magnus! Cái máy bơm này là đồ phế liệu chế từ động cơ xe máy cũ, nguyên lý cơ học thuần túy học ở trường nghề chứ thần thánh gì ở đây hả? Nữ phóng viên tóc vàng người nước ngoài bước lên mép nước, micro kề sát miệng, mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ tột độ: – Thưa Thượng đế, ngài vừa chọn vùng bùn lầy này để minh họa cho triết lý "sự sống vươn lên từ nghịch cảnh". Phải chăng ngài đang muốn gửi gắm thông điệp rằng công nghệ và thiên nhiên hoàn toàn có thể hòa hợp dưới sự soi sáng của ngài? Thành trợn tròn mắt, chỉ biết há hốc mồm trước khả năng "bẻ lái" ngôn từ siêu phàm của giới truyền thông. Cậu vứt chiếc khăn xuống bùn, khoanh tay lại, giọng đanh thép: – Tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để câu cá, thế thôi! Không có thông điệp vũ trụ hay triết lý thâm sâu nào cả! Mấy người đừng đi theo làm phiền tôi nữa, không là tôi đi về quê làm ruộng đấy! Cả đám đông chìm trong im lặng vài giây. Rồi đột nhiên, Magnus quỳ sụp xuống lớp bùn non, nghẹn ngào thốt lên: – Quả là một lời cảnh tỉnh đanh thép! Ngài đang dạy chúng ta bài học về sự buông bỏ danh lợi, trở về với gốc gác điền viên mộc mạc! Hỡi đồng bào, Thượng Đế đã ban cho chúng ta Kim Chỉ Nam: Hãy rời xa màn hình ảo và quay về... sửa quạt, sửa máy bơm bằng cả trái tim! – Thượng Đế vạn tuế! Ôm lấy bùn đất, ôm lấy chân lý! – Đám đông đồng loạt hô vang, thậm chí có vài tín đồ quá khích còn tự bôi bùn lên trán để thể hiện lòng thành kính. Thành ôm trán, ngửa cổ nhìn xuyên qua tán lá đước lên bầu trời xanh ngắt của Phú Quốc. Càng chối đẩy, đám đông này lại càng thêu dệt ra những huyền thoại hoành tráng hơn. Thôi thì, đằng nào cũng không trốn thoát được định mệnh "Thượng Đế bất đắc dĩ", cậu đành phải tìm cách sinh tồn trong cái thế giới cuồng tín này vậy. – Được rồi! – Thành thở dài, chỉ tay về phía đám đông. – Muốn ở lại đây nghe giảng đạo thì xếp hàng ngay ngắn. Hết giờ câu cá rồi, chiều nay tôi mở lớp cấp tốc "Nhập môn vật lý phổ thông và cách vặn ốc đúng chiều ren" cho toàn bộ giáo phái các người! Nghe rõ chưa? – Rõ! Tuân lệnh Thượng Đế! – Cả khu rừng ngập mặn vang lên tiếng hò reo như sấm dậy.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ