Một tiếng động lớn vang lên bên ngoài. Căn nhà rung chuyển, bụi đất từ trần nhà rơi xuống. Ông Nội lập tức yêu cầu mọi người trú trong căn phòng kiên cố nhất.
Trận động đất mạnh 7 độ tiếp tục kéo dài. Tiếng nhà cửa đổ sập, tiếng người kêu cứu vang lên khắp nơi. Tấn Phong ôm chặt Bà Nội, không dám nhìn ra ngoài.
Khi mặt đất cuối cùng cũng ngừng rung chuyển, cả gia đình bước ra khỏi phòng. Ngôi làng vốn đông đúc giờ chỉ còn những đống đổ nát. Điện đã mất, điện thoại không có tín hiệu, còn con đường dẫn ra ngoài bị đất đá chặn kín.
Chú Hai cố gắng tìm kiếm những người sống sót nhưng không thể đi xa vì các công trình đều có nguy cơ sụp đổ.
Đột nhiên, từ phía nhà hàng xóm vang lên tiếng trẻ con khóc:
— Cứu cháu với! Có ai ở đó không?
Tấn Phong định chạy đến, nhưng Ông Nội lập tức giữ cậu lại.
— Khoan! Sau trận động đất, không ai biết thứ gì đang chờ ngoài kia.
Tiếng khóc bỗng ngừng lại. Thay vào đó là giọng cười khàn khàn quen thuộc.
Nửa Người xuất hiện trên mái nhà đổ nát, nhìn xuống ba người. Nó không tiến lại gần mà chỉ đứng bất động, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Bất ngờ, một phần bức tường phía sau đổ xuống. Ông Nội đẩy Tấn Phong và Bà Nội sang bên, nhưng bản thân ông bị thương nặng.
— Ông Nội! — Tấn Phong hét lên.
Chú Hai vội chạy đến đỡ ông. Trong lúc đó, Nửa Người biến mất giữa màn bụi mù mịt.
Ba người cố gắng đưa Ông Nội vào trong nhà. Ông biết mình khó có thể tiếp tục cầm cự, nhưng vẫn nắm chặt tay Tấn Phong.
— Nghe ông... phải bảo vệ Bà Nội. Đừng để sinh vật đó đến gần bà ấy.
Tấn Phong chưa kịp hỏi lý do thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Bà Nội nhìn qua cửa sổ vỡ, khuôn mặt đột nhiên tái nhợt.
Trên đống đổ nát, Nửa Người đang đứng nhìn họ. Lần này, nó không giả giọng bất kỳ ai.
Nó chỉ chậm rãi giơ tay, chỉ thẳng vào Bà Nội.
Rồi một giọng nói vang lên giữa ngôi làng hoang tàn:
— Đã đến lúc bà trả lại thứ thuộc về tao.