Tiếng la hét từ trung tâm làng ngày càng lớn. Ông Nội quyết định thử gọi điện cho Trưởng thôn lần nữa, nhưng điện thoại vẫn không có tín hiệu. Chú Hai bật chiếc radio cũ, hy vọng nghe được tin tức, nhưng chỉ có tiếng rè rè xen lẫn những âm thanh kỳ lạ.
Bỗng loa phát thanh vang lên:
— Người dân hãy lập tức rời khỏi nhà! Nguy hiểm đã qua!
Ông Nội lập tức tắt radio.
— Không ai được ra ngoài! Những thông báo này đang cố dụ chúng ta rời khỏi nhà.
Tấn Phong nhìn qua khe cửa sổ và phát hiện vài bóng người đang đi giữa con đường vắng. Họ bước đi chậm chạp, đầu cúi thấp. Một người trong số đó bỗng ngẩng lên, nhìn thẳng về phía nhà cậu.
Sau đó, tất cả đồng loạt quay đầu.
— Ông Nội... họ đang nhìn chúng ta!
Ông Nội kéo Tấn Phong tránh khỏi cửa sổ, nhưng đã quá muộn. Từ ngoài sân, giọng một người hàng xóm vang lên:
— Phong ơi, ra đây với chú! Mọi người đang chờ cháu!
Chú Hai nhận ra giọng nói ấy, nhưng ông biết người hàng xóm đã mất tích từ chiều.
Cả gia đình vội khóa chặt cửa. Tiếng đập cửa vang lên liên tục, sau đó chuyển thành những tiếng cào kéo dài khiến ai nấy đều hoảng sợ.
Đúng lúc ấy, mặt đất rung chuyển dữ dội. Những bức tường nứt toác, đồ đạc đổ xuống sàn. Ông Nội hét lớn:
— Động đất! Mau tìm chỗ trú!
Cả gia đình chạy vào căn phòng kiên cố nhất trong nhà. Những tiếng nổ vang lên từ khắp ngôi làng. Qua khe cửa, Tấn Phong nhìn thấy mặt đất rung lắc dữ dội, nhiều mái nhà đổ sập trong màn bụi mù mịt.
Khi trận rung chấn tạm dừng, mọi thứ bên ngoài trở nên im lặng đến đáng sợ.
Chú Hai cố gắng gọi cứu hộ nhưng điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu. Chiếc radio cũng không còn hoạt động.
Bỗng từ phía ngoài cửa, giọng Ông Nội vang lên:
— Mọi người đâu rồi? Mau mở cửa cho ông!
Tấn Phong quay phắt lại.
Ông Nội thật đang đứng ngay bên cạnh cậu.
Qua khe cửa, một bóng người từ từ cúi xuống, để lộ đôi mắt đang nhìn vào trong nhà.
Rồi nó thì thầm:
— Trận động đất vừa rồi... vẫn chưa đủ để giết hết chúng mày sao?