Chương 4: Lời cảnh báo từ loa phát thanh

Tiếng gầm từ Rừng Già khiến cả gia đình Tấn Phong chết lặng. Ông Nội lập tức kéo rèm cửa, yêu cầu mọi người tránh xa cửa sổ. Bỗng chiếc loa phát thanh vang lên: — Đây là thông báo khẩn cấp! Người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Không được tin những người lạ tự xưng là cán bộ đến yêu cầu mở cửa! Thông báo vừa kết thúc, một giọng nói khác lại vang lên: — Hỡi bà con, tình hình đã an toàn. Mọi người hãy mở cửa và đến nhà văn hóa ngay lập tức! Chú Hai cau mày: — Hai thông báo trái ngược nhau. Rốt cuộc ai đang điều khiển cái loa? Ông Nội quyết định gọi điện cho Trưởng thôn để xác nhận, nhưng điện thoại chỉ phát ra tiếng rè rè rồi mất tín hiệu. Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập. — Tôi là Trưởng thôn đây! Mọi người mau mở cửa! Có người bị thương cần giúp đỡ! Tấn Phong định bước tới nhưng Ông Nội giữ cậu lại. — Nếu thật sự là Trưởng thôn, ông ấy phải biết ám hiệu của dân làng. Ông Nội hỏi vọng ra: — Con chó nhà Trưởng thôn tên gì? Bên ngoài im bặt vài giây rồi trả lời: — Tôi không có thời gian trả lời mấy chuyện đó! Mở cửa mau! Chú Hai nhìn qua khe cửa, phát hiện bóng người bên ngoài đang đứng bất động. Điều kỳ lạ là dù trời có gió mạnh, quần áo của hắn vẫn không hề lay động. Bất ngờ, bóng người quay đầu nhìn thẳng vào khe cửa. Một giọng nói khàn đặc vang lên: — Tao biết chúng mày đang nhìn tao. Cả nhà lập tức lùi lại. Ngay sau đó, tiếng bước chân dần biến mất. Nhưng trước khi rời đi, sinh vật để lại một câu khiến Bà Nội bật khóc: — Bà đã nuôi tao lớn lên. Sao bây giờ bà lại không chịu mở cửa? Ông Nội quay sang nhìn vợ, ánh mắt đầy đau đớn. Bà Nội không trả lời. Bà chỉ cúi đầu, liên tục nói lời xin lỗi. Đúng lúc ấy, mặt đất bất ngờ rung lên mạnh hơn. Những chiếc bát trên bàn rơi xuống vỡ tan, còn từ phía xa vọng lại tiếng người dân la hét. Ông Nội vội chạy ra cửa sổ, nhìn về phía trung tâm làng. Một cột khói lớn đang bốc lên. Đêm kinh hoàng chỉ mới bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ