Chương 2: Kẻ giả giọng người thân

Sau câu nói của sinh vật bên ngoài, Bà Nội ngồi bất động, hai tay run rẩy. Ông Nội nhìn bà, nhưng không hỏi thêm vì biết đây chưa phải lúc tiết lộ bí mật. Bên ngoài, giọng nói của Ông Nội lại vang lên: — Mở cửa đi! Tôi lạnh lắm! Chú Hai ghé mắt nhìn qua khe cửa. Dưới ánh trăng, một bóng người đang đứng quay lưng về phía ngôi nhà. Nó mặc quần áo giống hệt Ông Nội, nhưng đầu lại nghiêng sang một bên theo tư thế kỳ dị. — Nó đang ở ngoài kia! — Chú Hai thì thầm. Tấn Phong bất giác lùi lại. Đúng lúc đó, tiếng điện thoại bàn reo lên. Ông Nội nhấc máy, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng rè rè, sau đó là giọng Trưởng thôn: — Tất cả người dân phải khóa cửa! Không được tin bất kỳ ai gọi tên mình bên ngoài. Nửa Người đã xuất hiện trở lại! Cuộc gọi đột ngột bị ngắt. Ngay sau đó, chiếc loa phát thanh ngoài làng vang lên những tiếng hú méo mó. Giữa âm thanh nhiễu loạn, một giọng nói bất ngờ cất lên: — Người dân không cần sợ hãi. Hãy mở cửa để chúng tôi kiểm tra từng nhà. Ông Nội lập tức nhận ra điều bất thường. — Không phải thông báo của Trưởng thôn! Đừng ai mở cửa! Bên ngoài, bóng người từ từ quay đầu. Qua khe cửa, Tấn Phong thoáng nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt với nụ cười kỳ quái. Rồi nó cất giọng, lần này giống hệt giọng của Tấn Phong: — Ông Nội ơi, mở cửa cho cháu! Tấn Phong chết lặng. Sinh vật đã bắt đầu bắt chước chính giọng nói của cậu. Ông Nội kéo cậu ra xa cánh cửa, nói nhỏ: — Nó đang học cách trở thành chúng ta. Từ giờ, đừng tin bất cứ thứ gì mày nghe thấy. Bỗng toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt. Trong bóng tối, một tiếng động vang lên từ phía cửa sau. Cộc... cộc... cộc... Có thứ gì đó đang gõ cửa. Và lần này, giọng nói bên ngoài là của Bà Nội.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ