Chiều hôm ấy, Tấn Phong theo Chú Hai vào Rừng Già tìm củi. Khi trời gần tối, hai người bất ngờ nghe tiếng động phát ra từ bụi cây.
Một sinh vật có hình dáng nửa người nửa quái vật từ từ bước ra. Cơ thể nó gầy gò, cánh tay dài bất thường, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Tấn Phong.
Chú Hai tái mặt, run rẩy thốt lên:
— Nửa Người! Không thể nào, chẳng phải nó đã chết từ hai mươi năm trước sao?
Ông kéo Tấn Phong bỏ chạy. Trên đường, họ còn nghe thấy giọng mẹ Tấn Phong gọi phía sau, nhưng Chú Hai lập tức ngăn cậu quay lại vì biết đó chỉ là trò giả giọng của sinh vật.
Về đến nhà, hai người kể lại mọi chuyện cho Ông Nội và Bà Nội. Nghe xong, Ông Nội lập tức khóa chặt cửa, dặn cả nhà tuyệt đối không được mở cửa cho bất kỳ ai vào ban đêm.
Nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài là giọng nói của chính Ông Nội:
— Mọi người mở cửa cho tôi vào!
Tấn Phong kinh hãi nhìn sang, bởi Ông Nội thật đang ngồi ngay bên cạnh.
Chú Hai cầm chặt cây gậy, còn Bà Nội run rẩy không nói nên lời. Bỗng giọng nói bên ngoài biến đổi, trở nên méo mó và đáng sợ.
— Bà Nội... bà vẫn nhớ đứa con mà bà đã cứu chứ?
Nghe câu nói ấy, Bà Nội khuỵu xuống, gương mặt trắng bệch.
Bởi bí mật đó, bà đã chôn giấu suốt hai mươi năm.