Chương 9: Đàn xác sống kéo đến — Trận chiến bảo vệ căn cứ

Mười một giờ đêm. Chuông báo động vang lên khắp Căn cứ Bình Minh. Trần Dật chạy vào phòng điều khiển, sắc mặt trắng bệch. “Chị Tuyết! Có chuyện lớn rồi!” Tô Mộ Tuyết lập tức đứng dậy. “Báo cáo.” “Camera phía bắc phát hiện hàng trăm xác sống đang tiến đến. Nhưng số lượng vẫn tăng. Có thể đã vượt quá một nghìn con!” Hạ Linh siết chặt khẩu súng. “Làm sao chúng biết chúng ta ở đây?” Không ai trả lời. Tô Mộ Tuyết nhìn màn hình giám sát. Đàn xác sống không di chuyển hỗn loạn như bình thường. Chúng tập trung thành nhiều nhóm, tiến thẳng về cổng phía bắc. Giống như có thứ gì đó đang chỉ huy chúng. Cô lập tức ra lệnh: “Trần Dật, ngắt toàn bộ đèn phía bắc. Giữ điện cho hệ thống liên lạc và đèn chiếu sáng phía trong.” “Hạ Linh, tập hợp những người có thể chiến đấu lên tường chắn. Phân chia đạn dược, tuyệt đối không bắn lãng phí.” “Đội trưởng Lục, tôi cần anh đóng băng đoạn đường trước cổng. Chúng ta phải làm chậm tốc độ của chúng.” Lục Trầm Phong gật đầu. “Còn cô?” Tô Mộ Tuyết cầm lấy khẩu súng trường. “Tôi sẽ tìm kẻ đang chỉ huy đàn xác sống.” Cô bước lên tháp canh. Phía xa, hàng nghìn bóng đen đang tràn qua con đường dẫn vào khu công nghiệp. Tiếng gầm gừ hòa cùng tiếng chân kéo lê tạo thành âm thanh khiến người ta lạnh sống lưng. Một số người sống sót bắt đầu hoảng loạn. “Chúng ta chết chắc rồi!” “Cổng không thể chịu nổi số lượng đó!” “Chạy đi! Ai lo thân người nấy!” Tô Mộ Tuyết giơ súng bắn một phát lên trời. Tiếng súng khiến tất cả im bặt. “Nghe đây!” Giọng cô vang lên qua hệ thống loa của căn cứ. “Phía sau các người là nơi trú ẩn, là thức ăn, là những người đang trông cậy vào chúng ta. Nếu cổng bị phá, không ai có thể bảo đảm sống sót.” Cô nhìn xuống từng khuôn mặt đang hoảng sợ. “Tôi không yêu cầu mọi người phải hy sinh vô ích. Ai chưa biết chiến đấu, hãy hỗ trợ sơ tán người bị thương và bảo vệ kho vật tư. Ai có thể chiến đấu, hãy giữ đúng vị trí.” “Chúng ta không cần thắng bằng cách giết hết xác sống.” “Chúng ta chỉ cần bảo vệ được căn cứ đến bình minh!” Một giây im lặng. Sau đó, Hạ Linh giơ súng lên. “Bảo vệ căn cứ!” Những người khác đồng loạt đáp lại. “Bảo vệ căn cứ!” Trận chiến bắt đầu. Lục Trầm Phong giơ hai tay, luồng khí lạnh lan ra mặt đường. Một lớp băng dày hình thành trước cổng, khiến hàng trăm xác sống trượt ngã, cản trở những con phía sau. Hạ Linh đứng trên tường chắn, bắn yểm trợ cho các chiến binh. Trần Dật điều khiển hệ thống đèn, liên tục phát hiện những điểm mà đàn xác sống tập trung đông nhất. Tô Mộ Tuyết đứng trên tháp canh, quan sát chiến trường. Cô không bắn liên tục. Mỗi phát súng đều nhằm vào mục tiêu có thể tạo ra sự thay đổi lớn nhất. Một xác sống trèo lên hàng rào. Cô bắn hạ. Một nhóm xác sống phá được cửa phụ. Cô ra lệnh chuyển đội hình. Một sinh vật biến dị xuất hiện phía sau đàn xác sống. Ánh mắt cô lập tức dừng lại. Đó là một con xác sống cao lớn, trên đầu có những mảnh xương nhô ra như sừng. Đôi mắt đỏ rực không ngừng quét qua căn cứ. Nó không lao vào cổng. Nó đang quan sát. Tô Mộ Tuyết chợt hiểu. “Không phải chúng bị thu hút bởi tiếng động.” Cô siết chặt khẩu súng. “Có kẻ đang điều khiển chúng.” Con xác sống biến dị đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt đỏ rực của nó khóa chặt vị trí cô đang đứng. Rồi nó mở miệng. Một âm thanh trầm đục vang lên, giống như tiếng người đang cố phát âm. “Tiến… hóa…” Tô Mộ Tuyết lạnh sống lưng. Một xác sống biết nói? Ngay sau đó, con quái vật giơ tay. Toàn bộ đàn xác sống đồng loạt gầm lên, điên cuồng lao về phía cổng. Bức tường chắn rung chuyển dữ dội. “Chị Tuyết!” Hạ Linh hét lên. “Cổng sắp vỡ rồi!” Tô Mộ Tuyết nhìn luồng điện đang chạy dọc cánh tay mình. Cô biết nếu tiếp tục chiến đấu theo cách thông thường, căn cứ sẽ không trụ được lâu. Cô cần phải đánh thẳng vào kẻ chỉ huy. “Đội trưởng Lục!” Lục Trầm Phong quay đầu. “Giữ cổng thêm ba phút!” “Cô định làm gì?” Tô Mộ Tuyết nhảy xuống khỏi tháp canh, ánh điện tím bùng lên quanh người. “Đi kết thúc trận chiến.” Lục Trầm Phong biến sắc. “Tô Mộ Tuyết! Cô không được đi một mình!” Cô quay lại, nở một nụ cười đầy tự tin. “Anh đã nói sẽ đi cùng tôi mà.” Lục Trầm Phong sững người một giây. Sau đó, anh lập tức đuổi theo. Hai bóng người lao vào màn đêm. Một người điều khiển lôi điện. Một người điều khiển băng. Phía trước họ là đàn xác sống vô tận, và ở trung tâm chiến trường là sinh vật đầu tiên có thể điều khiển đồng loại. Tô Mộ Tuyết không hề biết rằng, ngay khi cô tiến vào phạm vi của con quái vật, hệ thống trong đầu đã phát ra một cảnh báo chưa từng xuất hiện. [CẢNH BÁO KHẨN CẤP.] [Phát hiện thực thể có tín hiệu tương thích với nguồn gốc dị năng của chủ thể.] [Dữ liệu ký ức bị phong tỏa đang được kích hoạt.] Một hình ảnh lóe lên trong đầu cô. Phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Vụ nổ. Và Chu Khải đang đứng bên cạnh một người đàn ông mặc áo blouse trắng. Người đàn ông ấy nhìn thẳng vào camera, nói một câu khiến Tô Mộ Tuyết chết lặng: “Vật thí nghiệm số 01 đã tử vong. Bắt đầu phương án chuyển giao.” Tô Mộ Tuyết khựng lại giữa chiến trường. Cô không chỉ xuyên đến một thế giới khác. Có thể cái chết của cô ở thế giới trước và sự xuất hiện của virus tại đây vốn dĩ có liên quan với nhau. Và nếu điều đó là sự thật… Kẻ đứng sau tất cả có lẽ đã biết cô sẽ đến từ trước. Hết chương 9.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ