Chương 8: Dị năng thứ ba — Năng lực thức tỉnh đồng đội

Sáng ngày thứ hai. Căn cứ Bình Minh đã hoàn thành việc phân chia khu vực sơ bộ. Nhà xưởng số một dùng để chứa vật tư. Nhà xưởng số hai làm nơi nghỉ ngơi. Phòng điều khiển được Trần Dật tạm thời khôi phục điện. Tô Mộ Tuyết ngồi trước chiếc bàn kim loại, đặt ba tinh hạch lên mặt bàn. Một tinh hạch màu xám nhạt. Một tinh hạch màu đỏ sẫm. Và tinh hạch đặc biệt thu được từ con xác sống khổng lồ. “Chị Tuyết, em đã phân tích thành phần bên ngoài.” Trần Dật đặt máy tính bảng xuống. “Các tinh hạch đều phát ra tín hiệu năng lượng, nhưng tinh hạch đỏ có mức dao động cao hơn hẳn.” “Có nguy hiểm không?” “Chưa xác định. Em khuyên chị không nên hấp thụ trực tiếp.” Tô Mộ Tuyết gật đầu. Cô cũng không định lấy mạng mình ra đánh cược. Đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện trước mắt cô. [HỆ THỐNG TIẾN HÓA] Phát hiện chủ thể sở hữu hai dị năng tương thích. Dị năng không gian: Sơ cấp. Dị năng lôi điện: Sơ cấp. Phát hiện tiềm năng chưa khai phá: Liên kết tiến hóa. Năng lực mới: Cộng hưởng dị năng. Hiệu quả: Hỗ trợ người có tiềm năng phù hợp ổn định quá trình thức tỉnh. Không đảm bảo thành công với mọi đối tượng. Tô Mộ Tuyết cau mày. Cộng hưởng dị năng? Cô thử tập trung ý thức vào dòng chữ. Một danh sách những người đang ở trong căn cứ hiện lên. Bên cạnh tên từng người xuất hiện những chỉ số mờ nhạt. Tô Mộ Tuyết. Lục Trầm Phong. Hạ Linh. Trần Dật. Những chỉ số ấy không giống cấp độ chiến đấu. Chúng dường như thể hiện tiềm năng tiến hóa của mỗi người. Đặc biệt, bên cạnh tên Hạ Linh có một biểu tượng màu đỏ đang nhấp nháy. Cô lập tức gọi Hạ Linh vào phòng. “Cô có cảm thấy cơ thể nóng bất thường trong hai ngày qua không?” Hạ Linh ngạc nhiên. “Có. Đêm qua tôi còn tưởng mình bị sốt. Nhưng sáng nay lại cảm thấy trong lòng bàn tay có thứ gì đó đang chuyển động.” “Đưa tay ra.” Tô Mộ Tuyết nắm nhẹ cổ tay cô, tập trung cảm nhận. Một luồng năng lượng yếu ớt lập tức phản hồi. Trong lòng bàn tay Hạ Linh, một đốm lửa nhỏ xuất hiện rồi tắt ngấm. Cô trợn mắt. “Đây là…” “Tiềm năng dị năng hỏa hệ.” Tô Mộ Tuyết không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng dấu hiệu trước mắt rất rõ ràng. Cô hướng dẫn Hạ Linh bình tĩnh, tập trung vào luồng năng lượng trong cơ thể, không cố ép nó bùng phát. Vài phút sau. Một ngọn lửa nhỏ lại xuất hiện. Lần này, nó không tắt ngay. Ngọn lửa đỏ cam xoay tròn trên đầu ngón tay Hạ Linh, phản chiếu ánh sáng trong đôi mắt cô. “Tôi… tôi thức tỉnh dị năng rồi!” Hạ Linh kích động đến mức suýt làm đổ chiếc ghế phía sau. Trần Dật lập tức chạy đến. “Không thể nào! Theo dữ liệu hiện tại, thức tỉnh dị năng không thể được chủ động điều khiển dễ dàng như vậy!” Tô Mộ Tuyết thu tay lại. “Không phải tôi tạo ra dị năng cho cô ấy. Tôi chỉ giúp cô ấy ổn định năng lượng vốn đã tồn tại.” Đây là điểm quan trọng. Năng lực của cô không thể biến một người bình thường thành dị năng giả chỉ bằng một cái chạm. Nó chỉ có thể hỗ trợ quá trình thức tỉnh ở những người thực sự có tiềm năng. Nhưng ngay cả như vậy, giá trị của nó cũng vượt xa dự đoán. Nếu được nghiên cứu cẩn thận, cô có thể giúp những thành viên trong đội phát triển năng lực an toàn hơn. Lục Trầm Phong đứng ở cửa, im lặng quan sát. “Cô định giữ bí mật năng lực này?” “Đương nhiên.” Tô Mộ Tuyết nhìn anh. “Nếu các căn cứ lớn biết có người có thể hỗ trợ thức tỉnh dị năng, tôi sẽ trở thành mục tiêu săn lùng.” “Cô không tin tôi?” “Tôi tin anh trong chiến đấu. Nhưng tin tưởng không có nghĩa là phải công khai tất cả bí mật.” Lục Trầm Phong gật đầu. “Được. Tôi sẽ không tiết lộ.” Anh không hỏi thêm. Sự thẳng thắn ấy khiến Tô Mộ Tuyết hơi bất ngờ. Cô vốn đã chuẩn bị đối mặt với những câu hỏi khó chịu. Nhưng Lục Trầm Phong chỉ nói một câu: “Cô có thể giữ bí mật. Còn khi cần người bảo vệ bí mật đó, hãy gọi tôi.” Lần đầu tiên, Tô Mộ Tuyết không lập tức đáp lại. Cô quay mặt đi, giấu nụ cười rất nhạt. Người đàn ông này dường như không khó chịu như vẻ ngoài của anh. Tuy nhiên, họ không biết rằng bên ngoài hàng rào căn cứ, một thiết bị giám sát nhỏ đang âm thầm ghi lại toàn bộ hình ảnh qua khe cửa sổ. Ở một nơi cách đó hàng chục cây số, một người đàn ông mặc áo blouse trắng nhìn màn hình. “Đã xác nhận.” Hắn phóng to hình ảnh Tô Mộ Tuyết. “Đối tượng sở hữu khả năng cộng hưởng tiến hóa. Báo cáo lên cấp trên.” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ loa. “Bằng mọi giá, phải đưa cô ta về.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ