Chiếc xe tải quân sự dừng trước cổng khu công nghiệp lúc trời vừa tối.
Hai bên đường là những chiếc xe bỏ hoang, trên kính còn lưu lại những vệt máu khô. Những tòa nhà xưởng cao lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng đỏ nhấp nháy từ một trạm điện ở phía xa.
Tô Mộ Tuyết xuống xe trước tiên.
Cô quan sát bức tường bao quanh khu công nghiệp, sau đó nhìn cánh cổng sắt đã bị cong vênh.
“Trần Dật, kiểm tra hệ thống điện. Hạ Linh, kiểm tra kho vũ khí trên xe. Đội trưởng Lục, anh đi cùng tôi khảo sát khu vực phía bắc.”
Lục Trầm Phong khoanh tay.
“Cô phân công công việc ngày càng thành thạo đấy.”
“Anh có ý kiến?”
“Không. Tôi chỉ đang tự hỏi khi nào mình được thăng chức.”
Tô Mộ Tuyết liếc anh.
“Đợi anh đánh bại tôi rồi tính.”
Hạ Linh đứng phía sau lập tức cúi đầu nhịn cười.
Đội trưởng Lục nổi tiếng lạnh lùng, vậy mà từ lúc gặp cô gái này, anh dường như luôn tìm cách nói thêm vài câu.
Lục Trầm Phong không tranh luận nữa, cầm súng đi theo cô.
Hai người tiến vào nhà xưởng số ba. Bên trong có máy móc, thùng hàng và một số vật tư công nghiệp còn nguyên vẹn. Nếu có thể khôi phục hệ thống điện và nước, nơi này hoàn toàn có thể trở thành căn cứ sinh tồn.
Tô Mộ Tuyết đang kiểm tra cửa sau thì đột nhiên dừng lại.
Có tiếng bước chân.
Không chỉ một người.
Từ phía sau những thùng hàng, hơn chục người đàn ông cầm gậy sắt và dao xuất hiện. Người đi đầu mặc áo da, trên mặt có một vết sẹo dài.
Hắn nhìn chiếc xe tải bên ngoài, ánh mắt tham lam.
“Các người từ đâu đến? Khu công nghiệp này thuộc quyền quản lý của chúng tôi.”
Tô Mộ Tuyết bình thản hỏi:
“Các anh đã chiếm nơi này từ khi nào?”
“Không cần biết. Để xe tải, vũ khí và thức ăn lại. Sau đó cút khỏi đây.”
Lục Trầm Phong khẽ nhíu mày.
“Chúng ta không có thời gian.”
Người đàn ông áo da bật cười.
“Nghe thấy chưa? Ngay cả đồng đội của cô cũng biết điều. Một cô gái như cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời.”
Tô Mộ Tuyết nhìn hắn vài giây.
Sau đó cô bước lên một bước.
“Cho các anh ba giây. Tránh đường.”
“Cái gì?”
“Ba.”
Người đàn ông sững sờ rồi nổi giận.
“Con nhãi này, mày muốn chết!”
“Hai.”
Hắn vung tay ra hiệu cho đàn em lao lên.
“Một.”
Tô Mộ Tuyết biến mất khỏi vị trí cũ.
Chỉ trong vài giây, tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Một tên bị quật ngã, tên khác bị đá văng cây gậy, ba người còn lại bị cô khóa tay ép xuống đất.
Người đàn ông áo da còn chưa kịp phản ứng, một tia điện tím đã lóe lên trước mặt.
Cây dao trong tay hắn rơi xuống.
Tô Mộ Tuyết giữ cổ tay hắn, ánh mắt lạnh lẽo.
“Bây giờ, ai mới là người phải cút?”
Hắn tái mặt.
“Tôi… tôi không biết cô mạnh như vậy!”
“Anh không cần biết tôi mạnh thế nào. Anh chỉ cần hiểu một chuyện.”
Cô buông tay, đẩy hắn lùi lại.
“Muốn sống sót trong mạt thế, đừng nhầm người tử tế với kẻ yếu đuối.”
Đám người kia vội vàng dìu nhau rời đi.
Lục Trầm Phong nhìn cô, khẽ nói:
“Cô có thể khiến họ gia nhập đội của chúng ta.”
“Những người vừa định cướp vũ khí và thức ăn của chúng ta?”
“Ít nhất họ biết chiến đấu.”
Tô Mộ Tuyết lắc đầu.
“Người có năng lực nhưng không có nguyên tắc sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất của một căn cứ.”
Cô quay lại nhìn nhà xưởng.
“Chúng ta không xây dựng một nơi để những kẻ mạnh bắt nạt người yếu. Chúng ta xây dựng một nơi mà những người muốn sống có thể dựa vào sức mình để trở nên mạnh mẽ.”
Lục Trầm Phong nhìn cô thật lâu.
Anh bắt đầu hiểu vì sao cô gái này có thể khiến người khác tự nguyện đi theo mình.
Cô không chỉ biết chiến đấu.
Cô biết mình muốn xây dựng một thế giới như thế nào.
Đêm hôm ấy, lá cờ đầu tiên được treo lên cổng khu công nghiệp.
Không có huy hiệu cao quý.
Không có khẩu hiệu khoa trương.
Chỉ có bốn chữ được Trần Dật viết bằng sơn trắng trên tấm bảng kim loại:
CĂN CỨ BÌNH MINH.