Tô Mộ Tuyết ném một chiếc loa di động về phía con đường phía tây, bật âm lượng lớn nhất.
Tiếng nhạc chói tai lập tức thu hút đám xác sống.
Cô đứng trên nóc xe, giơ tay.
Tia điện tím đánh trúng cột đèn kim loại, tạo ra tiếng nổ vang dội.
Hàng chục cái đầu đồng loạt quay lại.
“Lại đây!”
Cô nhảy xuống xe, chạy về phía con hẻm đã được chọn trước.
Đám xác sống đuổi theo.
Ở phía đông, Lục Trầm Phong tung dị năng băng, đóng cứng mặt đường, tạo thành một bức tường ngăn đám xác sống còn lại.
“Bây giờ!”
Mười hai người lính lập tức mở cửa sau siêu thị, đưa dân thường ra ngoài.
Một bé gái khoảng bảy tuổi đang khóc, ôm chặt con gấu bông cũ.
Mẹ cô bé bị thương ở chân, gần như không thể đi được.
Một người lính định bế đứa trẻ, nhưng cô bé sợ hãi vùng vẫy.
“Cháu không đi! Chị cháu vẫn còn ở trong kia!”
“Chị cháu đâu?” người lính hỏi.
Cô bé chỉ về phía cầu thang.
Một tiếng gầm đột ngột vang lên từ tầng trên.
Một xác sống mặc đồng phục nhân viên lao xuống, nhắm thẳng vào nhóm người.
Người lính gần nhất chưa kịp nâng súng.
Một tia điện lóe sáng.
Con xác sống ngã xuống ngay trước mặt họ.
Tô Mộ Tuyết xuất hiện ở đầu cầu thang, hơi thở gấp nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
“Đưa những người bị thương lên xe. Tôi sẽ tìm chị của cô bé.”
“Tô Mộ Tuyết!” Lục Trầm Phong quát qua bộ đàm. “Cô không thể quay lại một mình!”
“Tôi biết.”
Cô ngắt liên lạc.
Tầng hai tối om, hàng hóa đổ nát chắn ngang lối đi. Cô bước từng bước, kiểm tra từng căn phòng.
Cuối hành lang, cô tìm thấy một cô bé lớn hơn đang nấp trong tủ chứa đồ.
“Chị em đến đón em đây.”
Cô bé sững sờ.
“Chị là ai?”
“Người đưa em về với em gái.”
Tô Mộ Tuyết đưa tay ra.
Cô bé nắm lấy tay cô, nước mắt trào ra.
Nhưng khi cả hai vừa rời khỏi phòng, một con xác sống bất ngờ lao ra từ phía sau.
Tô Mộ Tuyết xoay người, đẩy cô bé vào góc an toàn rồi giơ tay đỡ đòn.
Móng vuốt cào rách cánh tay cô.
Cô nghiến răng, dồn điện vào lòng bàn tay, đánh thẳng vào đầu đối phương.
Con xác sống đổ xuống.
Cơn đau khiến tầm nhìn cô hơi tối lại.
Dị năng tiêu hao quá nhanh.
Cô cần cải thiện khả năng kiểm soát trước khi gặp những đối thủ mạnh hơn.
Khi cô đưa cô bé ra ngoài, Lục Trầm Phong đang đứng cạnh xe tải.
Anh nhìn vết thương trên tay cô, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Cô không biết sợ chết sao?”
Tô Mộ Tuyết bế cô bé lên xe.
“Biết.”
“Vậy tại sao còn quay lại?”
Cô nhìn anh, đáp rất bình thản:
“Bởi vì nếu không quay lại, cô bé sẽ mất chị. Có những thứ đáng để mạo hiểm.”
Lục Trầm Phong im lặng.
Anh chợt nhận ra đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là một nguyên tắc mà cô chưa từng từ bỏ.
Cô không cứu người vì muốn trở thành anh hùng.
Cô cứu người vì cô đã lựa chọn như vậy.
Khi tất cả lên xe, chàng trai trẻ ban nãy bước đến trước mặt Tô Mộ Tuyết.
“Cảm ơn chị. Em tên Trần Dật, từng học công nghệ thông tin. Nếu chị cần người sửa chữa thiết bị, phân tích dữ liệu hoặc liên lạc, em có thể giúp.”
Một nữ quân nhân tóc ngắn cũng bước lên.
“Tôi là Hạ Linh. Tôi biết sử dụng súng, có thể chiến đấu. Nếu chị cho phép, tôi muốn gia nhập đội của chị.”
Tô Mộ Tuyết nhìn hai người.
Một người có kiến thức kỹ thuật.
Một người có khả năng chiến đấu.
Đây chính là những gì cô cần.
“Được. Nhưng có ba quy tắc.”
Mọi người im lặng lắng nghe.
“Thứ nhất, không phản bội đồng đội.”
“Thứ hai, không tự ý hành động khiến cả đội gặp nguy hiểm.”
“Thứ ba, nếu muốn sống sót trong mạt thế, các người phải học cách mạnh lên. Tôi không hứa sẽ cứu được mọi người, nhưng tôi sẽ không bỏ rơi ai khi vẫn còn cơ hội.”
Hạ Linh đứng thẳng người.
“Tôi đồng ý!”
Trần Dật cũng gật đầu.
“Em đồng ý.”
Lục Trầm Phong đứng bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
“Còn tôi?”
Tô Mộ Tuyết quay sang.
“Anh có thể gia nhập nếu tuân thủ quy tắc.”
Anh bật cười.
“Được. Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Nói.”
“Sau này, khi cô định một mình lao vào chỗ nguy hiểm, ít nhất hãy thông báo cho tôi.”
Tô Mộ Tuyết nhìn anh vài giây.
“Để làm gì?”
“Để tôi còn biết đường đi cùng.”
Trong khoang xe, mọi người đồng loạt im lặng.
Hạ Linh liếc sang Trần Dật.
Trần Dật đẩy kính, thì thầm:
“Anh có cảm thấy đội trưởng Lục hơi khác thường không?”
Hạ Linh gật đầu.
“Rất khác thường.”
Tô Mộ Tuyết không để ý đến những ánh mắt trao đổi phía sau. Cô mở bản đồ, khoanh tròn một khu công nghiệp bỏ hoang cách đó mười lăm cây số.
“Nơi này có hàng rào thép, kho chứa hàng, hệ thống cấp nước và đường vận chuyển riêng. Nếu còn đủ vật tư, chúng ta có thể xây dựng căn cứ đầu tiên tại đây.”
Lục Trầm Phong nhìn bản đồ.
“Cô muốn xây dựng căn cứ?”
“Đúng.”
“Chỉ với vài người?”
Tô Mộ Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực.
“Hiện tại là vài người. Sau này sẽ có nhiều hơn.”
Cô nhìn ra thành phố đang chìm trong bóng tối.
“Mạt thế chỉ vừa bắt đầu. Những kẻ tưởng mình có thể đứng trên tất cả sẽ sớm xuất hiện. Nếu chúng ta không đủ mạnh, sớm muộn cũng trở thành con mồi.”
Cô siết chặt bàn tay.
“Vì vậy, chúng ta sẽ không chỉ sống sót.”
“Chúng ta sẽ trở thành thế lực mạnh nhất của thời đại này.”
Đúng lúc ấy, Trần Dật đột nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng vừa khởi động lại.
“Chị Mộ Tuyết! Có chuyện không ổn!”
Trên màn hình xuất hiện bản đồ nhiệt của toàn thành phố.
Hàng trăm điểm đỏ đang di chuyển về cùng một hướng.
Tất cả đều hướng đến khu công nghiệp mà Tô Mộ Tuyết vừa chọn.
Và ở chính giữa những điểm đỏ ấy là một tín hiệu màu đen chưa từng xuất hiện trong bất kỳ dữ liệu nào.
Một dòng chữ nhấp nháy hiện ra:
[CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN THỰC THỂ TIẾN HÓA ĐẶC BIỆT.]
[MỨC NGUY HIỂM: KHÔNG XÁC ĐỊNH.]
Tô Mộ Tuyết nhìn màn hình.
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến thế giới này, vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng.
Cô có linh cảm rằng con quái vật đang chờ phía trước không phải một xác sống bình thường.
Mà là thứ có thể khiến toàn bộ thành phố biến thành địa ngục.
Hết chương 6.