Chiếc xe tải quân sự lao qua con đường ngập xác xe.
Lục Trầm Phong ngồi ở ghế lái, một tay giữ vô lăng, tay còn lại đặt gần khẩu súng bên hông.
Tô Mộ Tuyết ngồi cạnh, tháo băng quấn quanh vết thương trên cánh tay.
“Cô tên gì?” anh hỏi.
“Tô Mộ Tuyết.”
“Trước đây cô làm gì?”
“Người sống sót.”
Lục Trầm Phong liếc cô.
“Tôi hỏi nghề nghiệp trước khi mạt thế xảy ra.”
“Không quan trọng.”
“Cô chiến đấu như người được huấn luyện chuyên nghiệp.”
Tô Mộ Tuyết ngẩng đầu.
“Anh cũng vậy.”
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói thêm.
Trong thế giới hiện tại, việc tiết lộ thân phận có thể khiến bản thân trở thành mục tiêu. Cả hai đều hiểu điều đó.
Một lúc sau, Lục Trầm Phong lên tiếng:
“Virus xuất hiện từ ba ngày trước ở một số khu vực nghiên cứu. Nhưng sáng nay, nó đột ngột bùng phát trên toàn thành phố. Những người bị nhiễm bệnh tử vong rồi sống lại, tấn công người khác.”
“Dị năng bắt đầu xuất hiện từ khi nào?”
“Sau khi virus lan rộng. Một số người thức tỉnh năng lực đặc biệt, nhưng tỷ lệ rất thấp.”
“Còn những tinh hạch?”
“Chúng xuất hiện trong cơ thể xác sống biến dị. Tôi chưa có đủ dữ liệu để xác nhận tác dụng, nhưng nhiều người cho rằng chúng giúp tăng cường dị năng.”
Tô Mộ Tuyết lấy tinh hạch ra, quan sát dưới ánh sáng.
“Anh đã từng hấp thụ chúng chưa?”
“Chưa. Một số người đã thử, nhưng không phải ai cũng chịu được.”
Cô gật đầu, không vội sử dụng.
Thận trọng luôn là nguyên tắc sống còn.
Đúng lúc ấy, bộ đàm trên xe vang lên.
“Đội trưởng Lục! Đội trưởng Lục, anh có nghe không?”
Lục Trầm Phong lập tức cầm lấy bộ đàm.
“Báo cáo.”
“Chúng tôi đang bị bao vây tại khu dân cư phía nam! Có hơn hai mươi người sống sót, trong đó có trẻ em. Đạn dược sắp cạn!”
Sắc mặt anh thay đổi.
“Giữ vị trí. Tôi đến ngay.”
Tô Mộ Tuyết quay sang.
“Đồng đội của anh?”
“Đúng.”
“Có bao nhiêu người?”
“Mười hai người trong đội. Những người khác là dân thường.”
Cô nhìn con đường phía trước, tính toán khoảng cách và lượng nhiên liệu.
Nếu tiếp tục đi về phía nam, họ có thể bị chặn giữa hai ngã tư. Nếu vòng qua đường cao tốc, thời gian sẽ tăng gấp đôi.
“Đi đường số ba,” cô nói.
Lục Trầm Phong nhíu mày.
“Đường đó dẫn qua khu công nghiệp.”
“Chính vì vậy.”
Cô chỉ vào bản đồ.
“Đường lớn có quá nhiều xe bỏ lại. Khu công nghiệp có lối vận chuyển hàng hóa phía sau, xe tải có thể đi qua. Hơn nữa, tiếng động cơ sẽ ít thu hút xác sống hơn nếu chúng ta tắt còi và giữ tốc độ ổn định.”
Lục Trầm Phong nhìn bản đồ, sau đó nhìn cô.
Phương án này hợp lý.
Anh lập tức chuyển hướng.
“Cô từng làm chỉ huy?”
Tô Mộ Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đã từng.”
Câu trả lời rất nhẹ, nhưng khiến anh không hỏi thêm.
Hai mươi phút sau, họ đến khu dân cư phía nam.
Từ xa đã nghe thấy tiếng súng.
Một nhóm người đang cố thủ trên tầng hai của một siêu thị nhỏ. Dưới đường, hàng chục xác sống chen chúc trước cửa.
Trên ban công, một chàng trai trẻ cầm thanh sắt, tuyệt vọng hét lên:
“Cứu chúng tôi với!”
Lục Trầm Phong định lao xuống xe thì Tô Mộ Tuyết giữ vai anh lại.
“Khoan.”
“Không còn thời gian!”
“Anh đi một mình thì chỉ khiến bản thân bị thương thêm.”
Cô mở bản đồ, nhanh chóng phân công.
“Anh dùng băng phong tỏa con đường phía đông. Tôi thu hút xác sống sang phía tây. Đội của anh đưa dân thường xuống từ cửa sau. Khi nghe ba tiếng còi ngắn, tất cả rút về xe.”
Lục Trầm Phong nhìn cô.
“Cô đang ra lệnh cho tôi?”
“Không. Tôi đang đưa ra phương án có khả năng giúp tất cả sống sót.”
Một giây im lặng.
Sau đó, anh cầm súng, mở cửa xe.
“Được. Làm theo kế hoạch của cô.”
Đây là lần đầu tiên Lục Trầm Phong giao quyền chỉ huy chiến trường cho một người mới gặp chưa đầy một giờ.
Và đó cũng là lần đầu tiên anh nhận ra mình có thể hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của cô gái này.