Chương 4: Phần II: Thức tỉnh giữa mạt thế. Cứu người đàn ông mang dị năng băng
Con xác sống khổng lồ gầm lên.
Thân hình nó cao gần ba mét, làn da xám đen nứt nẻ, hai cánh tay to như thân cây. Trên ngực có một tinh thể đỏ sẫm đang phát sáng, từng luồng khí đen không ngừng lan ra xung quanh.
Những xác sống bình thường lập tức trở nên hung hãn hơn khi ở gần nó.
Tô Mộ Tuyết nấp sau một chiếc ô tô lật nghiêng, quan sát đối thủ.
“Có tinh thể trong cơ thể. Có khả năng nó là xác sống biến dị cấp cao hơn.”
Cách đó không xa, người đàn ông mặc quân phục đen chống một tay xuống đất, cố gắng đứng lên.
Máu chảy dọc cánh tay anh.
Anh nhìn thấy cô gái đang tiến lại gần, lập tức quát:
“Cô điên rồi sao? Mau chạy đi!”
Tô Mộ Tuyết liếc anh một cái.
“Anh có thể đứng dậy không?”
“Cô không nghe thấy tôi nói gì à?”
“Nghe thấy rồi. Nhưng anh nói nhiều quá.”
Người đàn ông: “…”
Đây là lần đầu tiên Lục Trầm Phong gặp một cô gái dám trả lời anh như vậy giữa bầy xác sống.
Tô Mộ Tuyết không chờ anh phản ứng, lập tức ném một chai nước về phía bên kia đường.
Choang!
Tiếng thủy tinh vỡ thu hút một nhóm xác sống bình thường.
Cô đồng thời giơ tay, một tia sét tím bắn thẳng vào chiếc biển báo kim loại phía trên đầu con quái vật.
Ầm!
Tấm biển rơi xuống, đập mạnh vào vai nó.
Con xác sống khổng lồ gầm lên, quay đầu lao về phía cô.
“Đến đây nào.”
Tô Mộ Tuyết xoay người chạy qua con phố hẹp.
Cô không có ý định đối đầu trực diện với một sinh vật mạnh hơn mình nhiều lần. Điều cô cần là kéo nó ra khỏi khu vực có người bị thương, đồng thời tìm ra điểm yếu.
Con quái vật đuổi theo, mỗi bước chân khiến mặt đường rung chuyển.
Tô Mộ Tuyết nhảy qua một chiếc xe, trượt người dưới khung sắt rồi bất ngờ đổi hướng.
Con quái vật mất đà, đâm sầm vào cột bê tông.
Đúng lúc ấy, một bức tường băng dựng lên phía sau nó.
Lục Trầm Phong đã đứng dậy.
“Cô gái, cúi xuống!”
Tô Mộ Tuyết lập tức hạ thấp người.
Một loạt mũi băng lao vút qua đầu cô, đâm thẳng vào lưng con quái vật.
Nó gầm lên, quay phắt lại.
Lục Trầm Phong cau mày. Dị năng của anh đã tiêu hao gần hết, nhưng đối phương vẫn chưa ngã xuống.
“Không thể xuyên qua lớp da!”
“Không cần xuyên qua da.” Tô Mộ Tuyết đáp. “Chỉ cần giữ nó đứng yên ba giây.”
“Cô định làm gì?”
“Giết nó.”
Cô lao lên.
Tia điện tím tập trung quanh bàn tay, càng lúc càng sáng. Những đường điện nhỏ bò dọc cánh tay, khiến không khí phát ra tiếng nổ lách tách.
Con quái vật vung tay đánh xuống.
Tô Mộ Tuyết nghiêng người né tránh, giẫm lên một mảnh bê tông rồi bật lên cao. Cô không đánh vào đầu hay ngực, mà nhắm thẳng vào tinh thể đỏ đang lộ ra ở khe nứt trên vai nó.
“Phá cho tôi!”
Một tia sét bùng nổ.
Ầm!
Tinh thể đỏ vỡ thành nhiều mảnh.
Con quái vật cứng đờ, phát ra tiếng gầm thảm thiết rồi đổ sập xuống mặt đường.
Đám xác sống xung quanh lập tức mất phương hướng.
Tô Mộ Tuyết tiếp đất, chống tay lên đầu gối thở dốc. Trận chiến chỉ kéo dài vài phút nhưng đã tiêu hao gần hết sức lực của cô.
Một màn hình xanh xuất hiện.
[THÔNG BÁO HỆ THỐNG]
Đã tiêu diệt xác sống biến dị.
Thu được: 1 tinh hạch biến dị cấp thấp.
Dị năng lôi điện: Độ ổn định tăng nhẹ.
Nhiệm vụ phụ hoàn thành: Cứu người sống sót.
Tô Mộ Tuyết nhìn tinh hạch nằm giữa đống đổ nát.
“Thứ này có thể giúp dị năng tiến hóa sao?”
Cô vừa định nhặt lên thì một bàn tay đã đưa ra trước.
Lục Trầm Phong đứng bên cạnh cô, sắc mặt vẫn lạnh lùng.
“Đưa tinh hạch cho tôi. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện.”
Tô Mộ Tuyết nhìn bàn tay anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Dựa vào đâu?”
“Bởi vì tôi biết nhiều hơn cô.”
“Vậy thì nói. Tôi nghe.”
Lục Trầm Phong im lặng vài giây.
Cuối cùng, anh hạ tay xuống.
“Được. Nhưng trước hết, cô phải rời khỏi đây. Mùi máu sẽ thu hút thêm xác sống.”
Tô Mộ Tuyết gật đầu.
“Có xe không?”
“Chiếc xe tải kia.”
“Còn chạy được chứ?”
“Có thể.”
“Vậy anh lái.”
Lục Trầm Phong nhìn cô.
“Cô vừa cứu mạng tôi, bây giờ lại sai tôi làm tài xế?”
Tô Mộ Tuyết nhặt tinh hạch, cất vào túi.
“Không muốn thì anh có thể ở lại nói chuyện với đám xác sống.”
Nói xong, cô quay người đi trước.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Lục Trầm Phong không biết phải đáp lại một câu nói của người khác như thế nào.
Anh nhìn bóng lưng cô gái nhỏ nhắn đang bước qua đống đổ nát.
Khóe môi lạnh lùng bất giác nhếch lên.
“Thú vị thật.”