“Cô gái, mau mở cửa!”
Người đàn ông đứng đầu gõ mạnh lên cửa kính.
Hắn khoảng ba mươi tuổi, vai đeo súng, phù hiệu đỏ trên tay áo được khâu ngay ngắn. Hai người phía sau liên tục quan sát hai bên đường, như thể đang đề phòng một thứ gì đó.
Tô Mộ Tuyết không trả lời.
Cô quan sát giày, vũ khí và tư thế của từng người.
Người đứng đầu có kinh nghiệm chiến đấu. Người bên trái thuận tay phải, mang theo súng ngắn. Người còn lại liên tục nhìn vào chiếc ba lô của cô.
Bọn họ không giống một đội cứu hộ đang tìm người sống sót.
“Chúng tôi là lực lượng an ninh thành phố!” Người đàn ông tiếp tục nói. “Bên ngoài rất nguy hiểm. Cô cần đi cùng chúng tôi.”
Tô Mộ Tuyết bước đến gần cửa.
“Các anh thuộc đơn vị nào?”
Người đàn ông thoáng khựng lại.
“Đơn vị bảo vệ khu sơ tán.”
“Tên đơn vị?”
“Cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Mở cửa!”
Câu trả lời thiếu nhất quán.
Tô Mộ Tuyết lập tức xác định đối phương đang nói dối.
Cô chỉ vào cánh tay bị thương của mình.
“Tôi bị cắn rồi. Các anh vẫn muốn đưa tôi về sao?”
Sắc mặt người đàn ông thay đổi.
Hắn lập tức ra hiệu cho hai người phía sau.
“Khống chế cô ta!”
Cửa kính bị đập vỡ.
Tên bên trái lao vào trước, định giữ chặt cánh tay cô.
Tô Mộ Tuyết nghiêng người tránh, chộp lấy cổ tay hắn, xoay mạnh rồi dùng lực đẩy hắn va vào kệ hàng. Khẩu súng rơi xuống sàn.
Tên thứ hai vừa rút súng, một tia điện tím đã lóe lên.
Đoàng!
Khẩu súng rơi khỏi tay hắn, cánh tay tê dại.
Hắn trợn mắt.
“Dị năng! Cô ta thức tỉnh dị năng!”
Người đàn ông đứng đầu lập tức lùi lại, rút súng chĩa thẳng vào cô.
“Đứng yên! Nếu không tôi bắn!”
Tô Mộ Tuyết nhìn nòng súng.
“Các người tìm người thức tỉnh dị năng để làm gì?”
“Không liên quan đến cô!”
“Vậy là không thể nói chuyện được rồi.”
Cô đột ngột đá chiếc kệ bên cạnh.
Hàng hóa đổ xuống, chắn tầm nhìn của đối phương. Tô Mộ Tuyết lách qua khoảng trống, áp sát người cầm súng trước khi hắn kịp bóp cò.
Một cú đánh chính xác vào cổ tay.
Khẩu súng văng xuống.
Cô xoay người, dùng gậy bóng chày ép hắn quỳ xuống sàn.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây.
Hai người còn lại nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi.
Một cô gái trông có vẻ bình thường lại sở hữu kỹ năng chiến đấu vượt xa những gì họ tưởng tượng.
“Các người có ba lựa chọn.” Tô Mộ Tuyết lạnh lùng nói. “Khai báo, rời đi, hoặc nằm lại đây.”
Người đàn ông nghiến răng.
“Cô không biết mình đang chống lại ai đâu! Phía sau chúng tôi là Liên minh Tiến hóa!”
“Liên minh Tiến hóa?”
“Đó là tổ chức tập hợp những người có năng lực. Họ đang xây dựng một căn cứ lớn nhất thành phố. Những người thức tỉnh phải được đưa về kiểm tra. Đó là quy định!”
Tô Mộ Tuyết nhìn hắn.
“Vậy tại sao các anh phải lén lút bắt người?”
Người đàn ông im bặt.
Chính phản ứng ấy đã cho cô câu trả lời.
Có điều gì đó đang bị che giấu.
Cô lấy bộ đàm trên người hắn.
Một giọng nói lập tức truyền đến.
“Đội thu hồi số bảy, báo cáo tình hình. Đã tìm thấy đối tượng có dị năng chưa?”
Người đàn ông biến sắc.
Tô Mộ Tuyết nhấn nút trả lời.
“Đã tìm thấy.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
“Cấp độ?”
Tô Mộ Tuyết nhìn tia điện tím đang nhảy múa giữa các ngón tay.
“Đủ để khiến các người phải cử người mạnh hơn đến.”
Cô tắt bộ đàm.
Sau đó, cô lấy hết đạn dược và vật tư cần thiết, trói ba người lại trong kho rồi rời khỏi cửa hàng bằng lối sau.
Cô không giết họ.
Chưa cần thiết.
Trong mạt thế, thông tin đôi khi có giá trị hơn mạng người.
Khi bước ra con phố, cô nghe thấy tiếng động cơ từ phía xa.
Một chiếc xe tải quân sự đang bị hàng chục xác sống bao vây.
Trên nóc xe, một người đàn ông mặc quân phục đen đang chiến đấu. Những mũi băng sắc nhọn liên tiếp xuyên qua đám xác sống, tạo thành một bức tường băng giữa đường.
Dị năng hệ băng!
Người đàn ông xoay người, tung một đòn khiến cả nhóm xác sống ngã xuống.
Nhưng ngay sau đó, một con xác sống khổng lồ từ trong tòa nhà lao ra, đập mạnh vào thân xe.
Chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên.
Người đàn ông bị hất văng, đập xuống mặt đường.
Đám xác sống lập tức bao vây anh.
Tô Mộ Tuyết dừng chân.
Cô vốn không có ý định can thiệp vào chuyện của người khác.
Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông cố gắng đứng dậy dù một chân đã bị thương, cô chợt nhớ đến những đồng đội từng chiến đấu bên cạnh mình.
Cô thở dài.
“Phiền phức thật.”
Tia điện tím bùng lên quanh cánh tay.
Tô Mộ Tuyết lao về phía trước.
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến thế giới này, cô chủ động bước vào một trận chiến không thuộc nhiệm vụ của mình.
Và người đàn ông kia sẽ trở thành đồng đội quan trọng nhất trong cuộc đời mới của cô.
Hết chương 3.