Chương 2: Tỉnh lại giữa ngày tận thế

“Rầm!” Một tiếng động lớn khiến Tô Mộ Tuyết mở bừng mắt. Cô lập tức bật dậy, bàn tay theo bản năng tìm kiếm vũ khí. Nhưng thứ cô chạm phải chỉ là một chiếc kệ hàng đổ nghiêng. Không có căn cứ quân sự. Không có phòng thí nghiệm. Không có Chu Khải. Trước mắt cô là một cửa hàng tiện lợi nhỏ, ánh đèn chập chờn, hàng hóa rơi vãi khắp sàn. Bên ngoài cửa kính, những chiếc xe đâm vào nhau, khói đen cuồn cuộn bốc lên giữa những tòa nhà cao tầng. Một người đàn ông đang nằm giữa đường đột nhiên co giật. Vài giây sau, hắn chậm rãi đứng lên. Cổ hắn vặn sang một góc kỳ quái. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đục ngầu, miệng phát ra tiếng gầm gừ khàn đặc. Một người đi đường hoảng sợ chạy đến giúp. “Anh gì ơi, anh có sao không?” Người đàn ông bất ngờ lao tới, cắn mạnh vào cổ người kia. Tiếng hét xé toạc con phố. Tô Mộ Tuyết nheo mắt. “Xác sống?” Cùng lúc đó, một cơn đau dữ dội xuyên qua đầu cô. Những ký ức xa lạ tràn vào. Chủ nhân thân thể này cũng tên Tô Mộ Tuyết, hai mươi tuổi, là sinh viên đại học. Ba giờ trước, cô cùng bạn bè chạy trốn khỏi đám người nhiễm virus trong trung tâm thương mại. Nhóm bạn đã bỏ cô lại trong cửa hàng, dùng cô làm mồi nhử để chạy trốn. Vết máu trên tay áo là do bị mảnh kính cứa vào khi cô cố đóng cửa. Khi cơn đau qua đi, Tô Mộ Tuyết chậm rãi đứng lên. Cô đã chết trong vụ nổ. Nhưng linh hồn lại xuyên đến một thế giới khác, đúng vào thời điểm virus bùng phát. Điện thoại trên quầy đột nhiên sáng lên. Tin tức khẩn cấp: “Virus chưa xác định đã xuất hiện tại nhiều thành phố. Người nhiễm bệnh có biểu hiện mất ý thức, tấn công người sống. Người dân hãy ở yên trong nhà, khóa chặt cửa và chờ hướng dẫn…” Thông báo đột ngột ngừng lại. Màn hình chuyển sang màu đen. Tô Mộ Tuyết nhìn đồng hồ. Ngày tận thế vừa bắt đầu. Cô không có gia đình để cầu cứu, không có vũ khí quân dụng, cũng không có đồng đội. Nhưng cô có thứ quý giá hơn tất cả. Kinh nghiệm sinh tồn của một đặc công từng bước qua vô số nhiệm vụ chết chóc. “Trước tiên phải kiểm tra vật tư, tìm vũ khí, xác định đường thoát.” Cô nhanh chóng lấy một cây gậy bóng chày, dao gọt hoa quả, nước uống, bánh quy và một chiếc ba lô. Đúng lúc ấy, cửa cuốn rung lên dữ dội. Ầm! Ầm! Ầm! Một bàn tay đen sì thò qua khe cửa. Tô Mộ Tuyết lùi lại, giữ khoảng cách, quan sát kỹ từng chuyển động của đối phương. Cửa bật tung. Xác sống lao vào. Cô nghiêng người tránh cú vồ, dùng gậy đánh mạnh vào đầu nó rồi nhanh chóng lùi về sau. Khi xác sống ngã xuống, cô lập tức bồi thêm một cú để ngăn nó đứng dậy. Trận chiến kết thúc trong chưa đầy mười giây. Cô cúi xuống kiểm tra, xác nhận sinh vật đã mất khả năng tấn công. Bỗng nhiên, một luồng điện tím chạy dọc cánh tay. Tô Mộ Tuyết giật mình. Những tia sáng nhỏ nhảy múa giữa các ngón tay, khiến không khí phát ra tiếng lách tách. Ngay sau đó, một màn hình màu xanh hiện ra trước mắt. HỆ THỐNG TIẾN HÓA Chủ thể: Tô Mộ Tuyết Dị năng lôi điện: Đã thức tỉnh Dị năng không gian: Đã thức tỉnh Không gian lưu trữ: Chưa mở khóa hoàn toàn Nhiệm vụ đầu tiên: Sinh tồn trong 24 giờ. Phần thưởng: Mở rộng không gian lưu trữ. Tô Mộ Tuyết im lặng vài giây. Sau đó, cô bật cười. Không phải tiếng cười hoảng loạn, mà là tiếng cười của một chiến binh vừa tìm thấy cơ hội sống sót. “Dị năng sao?” Cô giơ tay. Một tia sét tím bắn ra, đánh trúng chiếc lon rỗng trên sàn. Chiếc lon lập tức bị hất văng. Năng lực này còn yếu, nhưng nếu được rèn luyện, nó có thể trở thành vũ khí đáng sợ. Cô nhắm mắt, thử cảm nhận dị năng không gian. Một vùng không gian nhỏ hiện ra trong ý thức, giống như một căn phòng trống không có cửa sổ. Tô Mộ Tuyết đặt tay lên chai nước. Ý niệm vừa động, chai nước biến mất. Một giây sau, cô gọi nó trở lại. Ánh mắt cô sáng lên. Không gian lưu trữ! Đây chính là lợi thế sống còn trong thời đại thiếu thốn vật tư. Cô lập tức thu gom toàn bộ nước uống, thức ăn đóng hộp, thuốc men và pin dự phòng trong cửa hàng. Không lãng phí bất cứ thứ gì có thể sử dụng. Khi chiếc ba lô đã nhẹ hơn vì phần lớn vật tư được cất vào không gian, Tô Mộ Tuyết bước đến cửa sổ. Phía xa, một chiếc xe quân sự đang tiến vào quảng trường. Loa phóng thanh vang lên: “Tất cả người sống sót tập trung tại khu sơ tán phía đông. Lực lượng cứu hộ sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn.” Cô vừa định quan sát kỹ hơn thì điện thoại nhận được một tin nhắn từ số lạ. “Đừng đến khu sơ tán phía đông.” Tin nhắn thứ hai xuất hiện ngay sau đó. “Bọn họ đang bắt những người thức tỉnh dị năng.” Tô Mộ Tuyết nhìn dòng chữ, ánh mắt dần lạnh xuống. Người gửi là ai? Tại sao đối phương biết về dị năng nhanh đến vậy? Và vì sao những người tự xưng là lực lượng cứu hộ lại bắt người thức tỉnh? Cô chưa có câu trả lời. Nhưng một điều cô chắc chắn: trong thời đại này, không phải kẻ mặc quân phục nào cũng là người tốt. Bên ngoài cửa hàng, ba người đàn ông mặc quân phục có phù hiệu đỏ đang tiến đến. Người đi đầu dừng trước cửa, nhìn vào bên trong. “Có người sống sót. Đưa cô ta về căn cứ nghiên cứu.” Tô Mộ Tuyết chậm rãi kéo khóa áo khoác, giấu bàn tay đang phát sáng sau lưng. Cô nhìn ba người đàn ông, rồi nhìn đám xác sống đang xuất hiện cuối con phố. Khóe môi khẽ cong. “Muốn đưa tôi đi?” “Vậy phải xem các người có bản lĩnh đó hay không.” Hết chương 2.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ