Chương 1: PHẦN I — TẬN THẾ GIÁNG LÂM. Nữ đặc công số 1 bỏ mạng

Đêm đen bao phủ căn cứ quân sự bí mật. Mưa lớn trút xuống, tiếng sấm rền vang giữa những ngọn núi hoang vu. Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, đèn cảnh báo đỏ liên tục nhấp nháy. “Đội trưởng Tô! Dữ liệu đã được sao chép. Chúng ta phải rút lui ngay!” Giọng nói truyền qua tai nghe. Tô Mộ Tuyết áp sát bức tường kim loại, khẩu súng trong tay hướng thẳng về phía hành lang. Cô mặc bộ quân phục tác chiến màu đen, mái tóc dài buộc gọn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Ở tuổi hai mươi bốn, cô là nữ đặc công xuất sắc nhất của đội tác chiến đặc biệt Long Ảnh. Mười ba nhiệm vụ tuyệt mật. Mười ba lần hoàn thành tuyệt đối. Chưa từng thất bại. Nhưng đêm nay, cô phát hiện một chuyện đáng sợ. Tài liệu mà đội cô được giao nhiệm vụ thu hồi không phải hồ sơ vũ khí thông thường, mà là kết quả nghiên cứu một loại virus có khả năng biến đổi tế bào sinh vật. Một khi mất kiểm soát, nó có thể hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại. “Tổ trưởng, cửa thoát hiểm đã mở. Chúng ta chỉ còn ba phút!” Tô Mộ Tuyết vừa định di chuyển, giọng nói của đội phó Chu Khải đột nhiên vang lên. “Đội trưởng, tôi đã khóa hệ thống an ninh. Chị mau đến phòng điều khiển!” Cô khựng lại. Có gì đó không đúng. Theo kế hoạch, phòng điều khiển phải bị phong tỏa từ bên ngoài. Không ai có thể truy cập hệ thống nếu không có mã xác nhận cấp cao. Vậy tại sao Chu Khải có thể mở cửa? Tô Mộ Tuyết lập tức tháo tai nghe. “Chu Khải, báo cáo vị trí!” Không có câu trả lời. Giây tiếp theo, toàn bộ cửa thép phía sau cô đồng loạt đóng sập. Một giọng nói điện tử lạnh lẽo vang lên. “Quy trình tiêu hủy được kích hoạt.” “Thời gian tự hủy: sáu mươi giây.” Tô Mộ Tuyết biến sắc. “Chu Khải!” Cô hiểu rồi. Người đồng đội mà cô từng cứu mạng trong nhiệm vụ trước đã phản bội cô. Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía đầu hành lang. Những bóng người mặc đồ tác chiến xuất hiện, nòng súng đồng loạt chĩa về phía cô. Chu Khải bước ra cuối cùng. Hắn không còn vẻ cung kính thường ngày. “Đội trưởng, giao tài liệu ra đây. Tôi sẽ để chị chết nhanh hơn.” Tô Mộ Tuyết nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. “Vì tiền?” “Tiền? Chị nghĩ tôi chỉ vì tiền sao?” Chu Khải cười khẩy. “Thế giới này sắp thay đổi rồi. Những kẻ nắm giữ công nghệ tiến hóa sẽ trở thành người đứng trên tất cả. Chị có năng lực, có danh tiếng, nhưng chị quá ngu ngốc. Chị vẫn tin rằng bảo vệ người khác là trách nhiệm của mình.” “Còn anh thì nghĩ phản bội đồng đội là con đường trở thành kẻ mạnh?” “Ít nhất tôi biết chọn phe.” Tô Mộ Tuyết khẽ thở ra. “Vậy thì anh chọn sai rồi.” Tiếng súng vang lên! Cô lập tức lăn người né tránh, ném lựu đạn khói xuống sàn rồi phản công trong làn khói dày đặc. Hai tên lính gục xuống, khẩu súng của một tên bị cô đá văng. Nhưng đối phương đông hơn dự tính. Một viên đạn xuyên qua vai cô. Viên thứ hai sượt qua sườn. Cô vẫn không dừng lại. Bốn mươi giây. Ba mươi giây. Hai mươi giây. Cuối hành lang là phòng chứa mẫu virus. Tô Mộ Tuyết lao vào, giật lấy chiếc hộp kim loại chứa ổ dữ liệu cuối cùng. Ngay khi cô quay người, Chu Khải đã đứng ở cửa. “Đội trưởng, trò chơi kết thúc rồi.” Hắn nhấn nút kích nổ. Ánh sáng trắng bùng lên. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tô Mộ Tuyết ôm chặt chiếc hộp vào ngực. Cô không sợ chết. Điều duy nhất khiến cô không cam lòng là chưa thể phơi bày sự thật. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào điều khiển vận mệnh của mình. Tiếng nổ nuốt chửng tất cả. Và thế giới chìm vào bóng tối.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ