Chương 10: PHẦN II — NGỌN LỬA BÌNH MINH. Xác sống biết nói
Tô Mộ Tuyết nhanh chóng thoát khỏi hình ảnh hỗn loạn trong đầu.
Trên chiến trường, con xác sống đầu sừng đang tiến đến. Mỗi bước chân của nó khiến mặt đất rung chuyển. Những xác sống xung quanh tự động tránh đường, như thể đang phục tùng một vị vua.
Lục Trầm Phong xuất hiện bên cạnh cô, một lớp băng bao phủ cánh tay.
“Cô vừa nhìn thấy thứ gì?”
“Chuyện để sau hãy nói.”
Tô Mộ Tuyết nạp đạn, ngắm thẳng vào mắt con quái vật.
“Trước tiên phải sống sót.”
Tiếng súng vang lên.
Viên đạn trúng mắt trái của nó, nhưng chỉ khiến nó lùi lại nửa bước.
Con quái vật gầm lên. Một luồng sóng vô hình bùng ra, hất cả hai người văng vào đống xe đổ.
Tô Mộ Tuyết cảm thấy lồng ngực đau nhói.
Dị năng tinh thần!
Đây không còn là một xác sống biến dị bình thường. Nó đã phát triển khả năng điều khiển đồng loại và tấn công trực tiếp vào ý thức đối phương.
Lục Trầm Phong dựng một bức tường băng chắn trước mặt cô.
“Cô có thể đánh trúng tinh hạch của nó không?”
“Có. Nhưng anh phải giữ nó đứng yên.”
“Được.”
Anh không hỏi thêm.
Lục Trầm Phong lao lên, hai tay tạo thành những lưỡi băng sắc bén. Con quái vật vung cánh tay khổng lồ, phá nát bức tường băng đầu tiên.
Anh nghiêng người tránh đòn, liên tục dựng những cọc băng dưới chân đối phương, làm chậm chuyển động của nó.
Tô Mộ Tuyết chờ đúng thời điểm.
Cô dồn toàn bộ lôi điện vào lòng bàn tay. Những tia sáng tím dần hội tụ thành một luồng điện sáng rực.
“Lục Trầm Phong! Ngay bây giờ!”
Một bức tường băng đột ngột khép lại quanh thân con quái vật.
Tô Mộ Tuyết lao lên, tung cú đánh trực diện vào tinh hạch đỏ trên ngực nó.
Ầm!
Ánh sáng tím bùng nổ giữa màn đêm.
Tinh hạch nứt ra.
Con quái vật rú lên, toàn bộ đàn xác sống đồng loạt khựng lại. Chỉ vài giây sau, chúng mất phương hướng, bắt đầu tản ra khắp con phố.
Tô Mộ Tuyết quỳ một gối xuống đất, thở dốc.
Hệ thống lập tức xuất hiện.
[XÁC NHẬN CHIẾN THẮNG]
Thực thể chỉ huy đã bị tiêu diệt.
Dị năng lôi điện: Đạt ngưỡng tiến hóa.
Nhiệm vụ căn cứ: Phòng thủ thành công.
Phần thưởng: Mở khóa một phần ký ức bị phong tỏa.
Nhưng thứ khiến cô kinh ngạc không phải phần thưởng.
Trong đống tinh hạch vỡ vụn, cô tìm thấy một mảnh kim loại nhỏ. Trên đó có biểu tượng của phòng thí nghiệm nơi cô đã chết ở thế giới trước.
Bên dưới biểu tượng là một dòng chữ:
Dự án Bình Minh — Mẫu thử số 01.
Lục Trầm Phong bước đến.
“Cô biết thứ này?”
Tô Mộ Tuyết siết chặt mảnh kim loại.
“Có lẽ tôi biết nhiều hơn mình tưởng.”
Cô nhìn về phía chân trời đang sáng dần.
Cô sẽ tìm ra sự thật.
Và bất kỳ ai đứng sau thảm họa này đều phải trả giá.