“Công việc thế nào rồi?” Hoàng Anh Quân đưa tay day day hai bên huyệt thái dương, hỏi trợ lý với giọng mệt mỏi.
“Bên ban cố vấn Sun Phoenix tuy tạo quan hệ được với họ nhưng họ rất cẩn thận, em vẫn chưa biết được thực tâm của họ nên không dám đi thẳng vào vấn đề. Nếu họ đồng ý nhận tiền và giúp mình thì không sao nhưng nếu họ không đồng ý thì mình sẽ tạo ấn tượng xấu và cơ hội sẽ tụt xuống rất thấp.” Trần Việt Hùng cũng rất mệt mỏi, cả tháng nay đã hao tổn không biết bao nhiêu notron thần kinh.
“Bọn này có vẻ rắn đây!” Hoàng Anh Quân đan hai tay vào nhau suy tư. “Nếu không cậu trực tiếp điều tra đời tư của họ, tôi không tin từng ấy con người quyền cao chức trọng mà lại không có bất kì vụ bê nối nào!”
“Ý anh là …” Trần Việt Hùng cũng như bừng tỉnh, nhìn Hoàng Anh Quân thâm ý. “Hợp tác không được thì chuyển sang uy hiếp?”
“Lạt mềm không được thì phải buộc chặt thôi!” Hoàng Anh Quân cười nham hiểm.
“Giám đốc, đó là một ý kiến rất hay!” Trần Việt Hùng gần như là xúc động. “Sao anh không nghĩ đến việc làm trực tiếp với Nguyễn Lương Thành?”
“Trực tiếp uy hiếp Nguyễn Lương Thành?” Hoàng Anh Quân có chút giật mình, từ hôm gặp mặt ở nhà hàng Pháp, cũng đã hẹn hắn được vài bữa. Thế nhưng càng tiếp xúc càng thấy khó khăn, rõ ràng Nguyễn Lương Thành không phải là con người dễ nắm bắt, Hoàng Anh Quân chưa bao giờ đọc ra cảm xúc trên gương mặt hắn, muốn uy hiếp hắn, cơ hội gần như là con số không.
“Không phải kế hoạch tiếp cận làm thân của anh không được suôn sẻ sao, nếu như vậy sao anh không buộc chặt đi!” Trần Việt Hùng bắt đầu cảm thấy có hi vọng trong vụ việc này, hưng phấn nói.
“Nguyễn Lương Thành không giống người thường, hắn giống như lưỡi dao, cầm nhẹ quá thì chẳng làm được gì, nắm quá chặt không cẩn thận bị đứt tay!” Hoàng Anh Quân tuy rằng không cam lòng nhưng cũng phải thừa nhận, Nguyễn Lương Thành hơn mình về mọi mặt, từ ngoại hình, gia thế đến cả năng lực làm việc.
Từ hôm đó, hẹn Nguyễn Lương Thành được hai lần thế nhưng trong bữa ăn hắn hầu như không đả động bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc mà dường như chỉ tập trung vào việc thưởng thức đồ ăn, luận bàn ẩm thực với Uyển Nghi.
Đôi khi, trên bàn ăn, Hoàng Anh Quân cảm giác mình giống như một người thừa, chỉ là người hộ tống Uyển Nghi đến hẹn hò với hắn. Nghĩ đến đây, bàn tay Hoàng Anh Quân bất giác nắm chặt lại.
Từ hôm đó, Uyển Nghi tuy vẫn đồng ý cùng hắn đi ăn với Nguyễn Lương Thành nhưng lại nhàn nhạt vứt lại một câu: “Đi ăn với hắn coi như là em trả ơn những gì anh đã làm cho em, còn về phần có giúp được gì cho công việc của anh không thì đó là phần của anh, đừng lôi em vào!” Thái độ của cô đối với hắn cũng càng lúc càng nhạt, tuy rằng không biểu hiện quá rõ nhưng hắn vẫn nhìn ra được.
Phương Uyển Nghi! Từ trước đến nay, hắn chưa từng tệ bạc với cô; quần áo, trang sức cả những khoản tiền gửi vào tài khoản ngân hàng hằng tháng cho cô đều không ít. Vậy mà chỉ nhờ cô một chút chuyện, cô liền ra bộ mặt cao ngạo như thể ban ơn cho mình, còn dùng thái độ nhạt nhẽo để đối xử với mình.
Người phụ nữ đó, ỷ mình có chút thông minh liền không để ai vào mắt sao? Hắn còn chưa xơ múi được gì từ cô đâu!
“Một scandal có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của hắn thì sao?” Trần Việt Hùng trong đầu bắt đầu nhen nhóm một ý tưởng, chỉ có điều nhân vật chính phải chọn cho thật tốt.
“Ha ha ha” Hoàng Anh Quân cười to, Trần Việt Hùng này theo hắn lâu cũng trở nên thật nguy hiểm, hắn đương nhiên hiểu điều Trần Việt Hùng ám chỉ. “Chắc cậu cũng biết, Nguyễn Lương Thành thích đàn bà nhưng không mê muội, muốn hắn mắc câu không dễ dàng.”
“Giám đốc, không phải chúng ta vẫn còn một con át chủ bài sao?” Trần Việt Hùng nghiêm giọng.
“Cái gì?” Hoàng Anh Quân tức giận, đứng bật dậy túm lấy cổ áo Trần Việt Hùng, âm điệu cũng thấp xuống vài bậc: “Cậu điên sao? Cô ấy là người yêu của tôi.” Không thể tin được, Trần Việt Hùng lại có thể nghĩ ra được cái tối kiến này!
“Giám đốc, anh hãy bình tĩnh!” Trần Việt Hùng bình tĩnh gỡ bàn tay của Hoàng Anh Quân đang cầm cổ áo mình xuống, bình thản nói: “Chắc anh cũng biết, những lần anh được gặp mặt Nguyễn Lương Thành không phải là vì anh, mà là vì người đi cạnh anh kìa. Nếu không có cô ấy, anh có xếp hàng đến mười năm cũng không hẹn được hắn, hắn không có hứng thú với đàn ông!”
Thấy Hoàng Anh Quân không nói gì, Trần Việt Hùng tiếp tục đả kích: “Mọi thứ của Nguyễn Lương Thành so với anh đều hơn một bậc, cô Uyển Nghi nhận lời giúp đỡ anh chắc gì đã là thực tâm muốn giúp đỡ, có khi lòng cô ấy đã hướng về bên kia từ lâu.”
Hoàng Anh Quân hơi chấn động, Uyển Nghi xưa nay ghét nhất bị người khác điều khiển, nhưng lại chịu giúp hắn gặp mặt Nguyễn Lương Thành, chẳng lẽ…
Nhưng mà Uyển Nghi luôn là người trực tiếp, nếu cô thích tên kia cũng sẽ không làm mấy trò mập mờ này.
Thế nhưng, Nguyễn Lương Thành lại không giống người thường.
“Anh nghĩ xem, trước nay anh đã cho cô ấy biết bao thứ, cô ấy cũng đã hưởng thụ rất nhiều rồi, không phải đã đến lúc trả ơn sao?” Trần Việt Hùng biết mình đã đánh trúng huyệt của Hoàng Anh Quân. Đánh vào lòng tự trọng của hắn, để hắn thấy mình so với Nguyễn Lương Thành kém đến mức nào, để hắn cố gắng không ngừng, cũng biết hắn không tự tin với tình cảm của Uyển Nghi dành cho hắn thế nên đã không ngần ngại chọc lỗ thủng tự ti kia to ra một chút.
“Sau chuyện này, cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi!” Đấy là điều chắc chắn một trăm phần trăm.
“Giám đốc, xin anh hãy thông suốt một chút.” Trần Việt Hùng thực sự cảm khái, tình yêu cũng biến một con người thủ đoạn như Hoàng Anh Quân trở thành kẻ ngớ ngẩn như vậy.
“Nếu thắng vụ thầu này, anh sẽ một bước lên mây, so với Hồ Viễn Phương bây giờ chỉ hơn chứ không kém, đến lúc đó anh muốn có loại đàn bà nào chẳng được, không chỉ một Uyển Nghi mà mười Uyển Nghi cũng có!” Đến kẻ thù truyền kiếp của Hoàng Anh Quân – Hồ Viễn Phương cũng đã nói ra, Trần Việt Hùng không tin không thể lay động được hắn
Nói cũng đúng, Hoàng Anh Quân hắn không thể dưới cơ Hồ Viễn Phương mãi được. Mà Phương Uyển Nghi, người phụ nữ ngạo mạn đó chắc đã yêu thương gì hắn, nếu không đến tận bây giờ hắn vẫn chưa được đụng vào cô. Đẩy cô về phía Nguyễn Lương Thành có khi cô còn cảm ơn hắn không hết. Mà nếu không thì cùng lắm là hận hắn, cô chỉ là một người phụ nữ không quyền không thế, có thể làm gì được hắn?
Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Anh Quân thầm hạ quyết tâm, đàn bà, không thể cứ mãi cung phụng chiều chuộng cô ta, phải để cho cô ta nếm mùi đau đớn mới biết đường mà thu bớt vẻ ngạo mạn của mình lại.
“Anh đã có kế sách gì hay chưa?” Trần Việt Hùng biết Hoàng Anh Quân đã hạ quyết tâm, lòng cũng trùng xuống, trở lại vẻ trầm tĩnh thường ngày.
“Đương nhiên, tôi đã có một kế hoạch hoàn hảo, cậu chỉ cần phụ tôi một tay thôi!” Hoàng Anh Quân cười lạnh, đàn bà muốn lúc nào cũng có thể lấy, nhưng quyền lực, danh lợi không phải lúc nào cũng đến với mình.