Tôi là một người sống rất tự tại, từ khi tốt nghiệp đại học tôi chưa từng cố gắng làm bất kì việc gì. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng con người sống không có ước mơ không có lý tưởng như tôi thật là nhàm chám, nhưng tôi lại hài lòng với cuộc sống của mình. Người có lý tưởng thì họ sống cho lý tưởng của mình, luôn cố gắng không ngừng để đạt được điều mình mong muốn. Còn tôi, bản thân không có lý tưởng cũng không thể tự ép mình nghĩ ra một lý tưởng nào đó để tiến đến. Tôi chỉ làm theo những điều mình thích, cuộc sống đầy bất ngờ, tôi cứ mặc kệ xem nó đẩy tôi đến đâu, thật ra sống như vậy cũng rất thú vị.
Với lại tôi nghĩ mình cũng không cần cố quá, tôi có công việc, có nhà, có bạn trai thế là đủ. Đôi khi thấy Hoàng Anh Quân vùi đầu vào đống giấy tờ, ngập tràn trong những bữa tiệc xã giao, tốn không biết bao nhiêu notron thần kinh vào việc dùng thủ đoạn trên thương trường tôi lại cảm khái, cuối cùng con người cũng trở về với cát bụi, tiền bạc vật chất không mang theo xuống âm phủ hối lộ diêm vương được, sao không tận dụng thêm chút thời gian mà hưởng thụ?
Tôi biết Hoàng Anh Quân muốn dùng tôi để tiếp cận Nguyễn Lương Thành, mặc dù mới biết cũng rất tức giận nhưng tôi vẫn giúp hắn. Suy cho cùng đi ăn mấy bữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Chỉ có điều, chậc chậc, Hoàng Anh Quân có phải quá nôn nóng nên não vẫn chưa thông.
Nếu Nguyễn Lương Thành là con người có thể dắt mũi đơn giản như vậy thì hắn đã chẳng thể phát triển Sun Phoenix như ngày hôm nay. Hơn thế nữa, hắn đối với tôi chỉ là chút hứng thú, hắn không có say mê tôi đến mức mất đi lý trí. Nghĩ như vậy nhưng tôi cứ kệ cho Hoàng Anh Quân tiếp tục cố gắng, dù sao dân làm ăn, thất bại vài lần cũng không tính là gì cả!
Tắt máy tập chạy, tôi mở chai nước ra uống một ngụm lớn, chạy bộ đối với tôi không chỉ giúp dáng đẹp mà còn là giải tỏa tinh thần nữa. Gần đây tôi đang suy nghĩ có nên tiếp tục với Hoàng Anh Quân nữa hay không, mặc dù hắn trước mắt đối xử với tôi rất tốt, nhưng nếu tiếp tục như thế này, theo tính cách của hắn, hắn sẽ trở mặt với tôi lúc nào không biết.
Thêm nữa, sau sự việc của Nguyễn Lương Thành, tôi bắt đầu cảm thấy không thể tin được hắn nữa rồi, hôm nay hắn có thể chỉ là tạo cơ hội cho tôi và Nguyễn Lương Thành gặp mặt, liệu ngày mai có phải là muốn dâng tôi lên giường Nguyễn Lương Thành cho hắn thưởng thức luôn không?
Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên có một giọng nói đàn ông vang lên sau lưng tôi: “Trông em rất quen, không biết có phải đã gặp ở đâu rồi không nhỉ?”
Tôi trong lòng cười lạnh, cái trò bắt chuyện này có phải hơi cũ rồi không? Tôi quay lại định châm chọc kẻ thiếu sáng tạo kia nhưng vừa nhìn thấy mặt hắn, lời định nói lại bị nuốt trở lại.
Thật không ngờ có ngày tôi lại được ‘kì ngộ’ kẻ không đội trời chung của Hoàng Anh Quân tại trung tâm thể dục này. Tôi mỉm cười đang định nói với hắn mấy câu xã giao đã nghe hắn tiếp tục nói: “Người đẹp này hình như hay đi cùng Hoàng Anh Quân, phải không?” Hắn nói rồi còn tặng kèm một cái nháy mắt.
“Thật không ngờ Tổng giám đốc tập đoàn Viễn Dương lại có thể để ý đến nhân vật nhỏ bé như tôi.” Tôi mỉm cười, khiêm tốn nói. Tôi thường xuyên đi tới các bữa tiệc xã giao với Hoàng Anh Quân, đương nhiên cũng nhìn thấy Hồ Viễn Phương vài lần nhưng chưa bao giờ nói chuyện với hắn cả.
“Sao lại không để ý được?” Hắn ra vẻ ngạc nhiên, cười vô hại, chống một tay lên thành máy tập chạy, ngón trỏ chỉ chỉ vào huyệt thái dương, bộ dạng cà lơ phất phơ nhìn tôi cười: “Phụ nữ như nhành hoa, mà Viễn Phương tôi đây đặc biệt yêu thích hoa, nhất là những bông hoa đẹp say đắm lòng người.”
Hồ Viễn Phương quả thực là một nhân vật hiếm có trong đám đàn ông tư bản hiện giờ. Hắn rất coi trọng phụ nữ, phụ nữ bất kể béo, gầy, xấu, đẹp hắn đều đối xử vô cùng lịch thiệp. Hắn rất thích trêu chọc, tán tỉnh phụ nữ nhưng lại không phát sinh quan hệ với ai cả. So với sự phong lưu nhưng lạnh lùng tàn nhẫn của Nguyễn Lương Thành, thì sự dịu dàng, như gần như xa, đôi khi hơi trẻ con của Hồ Viễn Phương lại càng khiến phụ nữ phát điên.
Hoàng Anh Quân đẹp trai theo kiểu dịu dàng, ân cần. Nguyễn Lương Thành lạnh lùng, quyến rũ còn Hồ Viễn Phương lại có gương mặt xinh đẹp hơi trẻ con nhưng đôi mắt của hắn lạ toát ra vẻ giảo hoạt giống như một con hồ ly. Hắn cùng một dạng với hai người kia, đều rất khó lường.
Tôi cũng học theo dáng điệu của hắn, tựa một tay vào một chiếc máy khác, ngón tay vân vê mấy sợi tóc mai bên trán, mỉm cười vô hại: “Tổng giám đốc Phương thích hoa như vậy không rõ là anh có biết có những loài rất đẹp chỉ để ngắm, không thể ăn, nếu không sẽ chết người?”
Hắn cười khẽ, trông rất đáng yêu, giả bộ ngục đầu xuống chết, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía tôi, chu miệng nói: “Người ta có câu ‘chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu’” Nói đến đây, hắn xoay hai vòng, dí sát mặt về phía tôi: “Tôi cũng rất muốn ăn thử xem bông hoa độc kia mùi vị ra sao rồi chết cũng cam lòng.”
Tên này, quả thật danh bất hư truyền, đi đến đâu cũng tán gái! Nhưng mà cũng thật làm cho người ta cảm thấy thú vị. “Tôi đã nghe Quân kể về một số chuyện của hai người hồi còn ở bên Mỹ, rất thú vị!”
Nghe đến tên Anh Quân, ánh mắt của Hồ Viễn Phương hơi lóe lên, có chút âm hiểm lại có chút khinh thường nhưng rất nhanh hắn lại nhìn tôi cười cười như không có gì: “Đương nhiên là rất thú vị! Hai sinh viên Việt Nam gặp ngỡ đầy bất ngờ trên đất nước Mỹ, tạo nên một tình bạn đặc biệt gắn bó, tình cảm thắm thiết, long trời lở đất!”
Hắn càng nói càng khoa trương, liên tục lôi hết ca dao, tục ngữ danh từ mĩ miều để miêu tả ‘tình bạn’ giữa hắn và Hoàng Anh Quân. Có vẻ nói nhiều quá nên bị khát nước, hắn liền nhẹ nhàng rút chai nước trên tay tôi: “Cho phép anh được gián tiếp hôn lên đôi môi em!” Cũng không đợi tôi đồng ý liền mở chai nước tu một ngụm.
Tôi thực sự nhịn cười không được, danh tiếng của hắn tôi nghe đã lâu nhưng không ngờ hắn lại dễ thương đến mức này, thật giống như thằng nhóc khoác lác!
Hắn thấy tôi cười liền mở miệng nói: “Hình như em không ghét anh!”
“Vì sao lại hỏi vậy?”
“Hai, anh còn tưởng yêu ai yêu cả tông chi họ hàng tiện thể ghét luôn cả kẻ người kia ghét. Chậc chậc!” Hắn xoa xoa đầu cảm thán.
“Tôi là người rảnh rỗi nhưng cũng không dở hơi đến mức ghét một người mà mình còn chẳng biết gì cả!” Tôi thành thật nói. Đúng là Hoàng Anh Quân nói rất nhiều về Hồ Viễn Phương và những chuyện hai người họ đã là kẻ thù của nhau như thế nào. Nhưng suy cho cùng, Hồ Viễn Phương cũng chẳng đụng chạm gì đến lợi ích của tôi, tôi đối với anh ta chẳng yêu cũng chẳng ghét.
“Bông hoa xinh đẹp này thật hiểu lòng người!” Hắn vui vẻ khoác lấy vai tôi: “Nhân tiện đây, anh có chuyện rất muốn nhờ em.”
“Hả?” Tôi bắt đầu không theo kịp hắn, Tổng giám đốc tập đoàn Viễn Đông thì có gì không làm được mà phải nhờ nhân vật nhỏ bé như tôi giúp?
“Điện thoại của anh có vấn đề?” Hắn thản nhiên nói, giống như không có gì bất hợp lý.
“Vấn đề?” Thực kì quái, tôi thì liên quan gì đến điện thoại của hắn?
“Nó thiếu sót một thứ rất lớn, đó chính là thiếu đi số điện thoại của một bông hoa xinh đẹp như em!” Hắn chớp chớp mắt nhìn tôi, chân thành nói.
Tôi bật cười lớn, Hồ Viễn Phương quả nhiên là con người thú vị! Đang lúc tôi đang bận cười, hắn đã nhanh tay đoạt lấy điện thoại di động trong túi tôi, rất tự nhiên mà nói: “Vẫn là nên tự mình động thủ thì tốt hơn.” Vừa nói vừa dùng máy tôi nháy vào máy hắn. Tôi cũng không ngăn cản động tác tự nhiên của hắn.
Thêm một người bạn thú vị cũng chẳng sao!