Tôi là một đứa con gái ngạo mạn và ích kỷ. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi người khác thứ gì nhưng nếu họ sẵn lòng cho tôi, tôi cũng rất sẵn lòng đón nhận. Vì tất cả đều trên tinh thần tự nguyện, nên tôi không nghĩ rằng hắn là kẻ ban ơn và tôi hiển nhiên phải trả ơn.
Cũng giống như mối quan hệ với Hoàng Anh Quân, hắn hỏi tôi có muốn làm bạn gái hắn không, tôi chỉ đơn giản là đồng ý; hắn mua cho tôi quần áo, trang sức tôi cũng thản nhiên đón nhận. Nhưng thế không có nghĩ là hắn mặc nhiên cho rằng tôi há miệng mắc quai và phải biết ơn hắn.
Bốn lần gặp mặt Nguyễn Lương Thành, Hoàng Anh Quân vẫn không có chút tiến triển nào trong việc kết giao với hắn. Tôi biết Hoàng Anh Quân vẫn chưa thoái chí, hắn nhất định đã nghĩ ra một kế hoạch khác. Ngày hôm nay ngồi đây ăn với Nguyễn Lương Thành coi như là lần cuối cùng, và cũng là lúc tôi nên kết thúc mối quan hệ với Hoàng Anh Quân.
Tôi đã suy nghĩ kĩ, một người có thể dùng bạn gái để làm một quân cờ trên thương trường, đặc biệt là còn cố tình đẩy bạn gái gần một người có hứng thú với cô ta thì đó là một gã đàn ông không thể tin tưởng và quá nguy hiểm. Ở trên thương trường, hắn có thể giở thủ đoạn với bất cứ ai, tôi không quan tâm, nhưng đụng đến tôi, thì đó là chuyện lớn rồi!
Kì thật tôi có đôi chút thất vọng về Hoàng Anh Quân. Hắn xưa nay vẫn là mẫu bạn trai lý tưởng của phụ nữ, vừa đẹp trai vừa có tiền đồ lại ân cần dịu dàng. Tôi đã từng suy nghĩ nếu như đời này không thể yêu ai, lấy hắn cũng tốt, chẳng cần hắn quá yêu tôi, cũng chẳng cần tôi quá yêu hắn, chỉ đơn giản là hợp nhau thì ở bên nhau, làm việc, sinh con rồi an hưởng tuổi già, cứ thế cho hết cả đời.
Yêu, đôi khi là một loại tù giam vô hình khiến con người ta mệt mỏi và tù túng. Tôi không cần thứ tình yêu đó, chẳng có yêu cũng sẽ chẳng có hận, chẳng có hi vọng thì không phải thất vọng.
“Sao em ăn ít thế? Ăn thêm cái này đi!” Hoàng Anh Quân ân cần gắp thêm đồ cho tôi. Tôi nhìn những món ăn trên đĩa nhưng không thể cảm thụ được cái gì, không hiểu gì sao từ lúc lên xe Hoàng Anh Quân tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, uể oải, chẳng lẽ vì làm việc quá độ.
“Hình như cô không được khỏe?” Nguyễn Lương Thành ở đối diện cũng mở miệng hỏi, nhưng vẻ mặt cùng lời nói của hắn cũng chẳng có vẻ gì là quá bận tâm.
“Em hơi mệt!” Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhàn nhạt nói với Hoàng Anh Quân.
“Hay là anh thuê cho em một phòng trên kia nghỉ ngơi một chút nhé, bây giờ ngồi xe về nhà sẽ mệt lắm!” Hắn ân cần nói.
Hôm nay chúng tôi ăn ở một nhà hàng khách sạn năm sao, tầng một là nhà hàng còn phía trên là nhà nghỉ, sao lại đúng dịp vậy?
Về sau tôi nghĩ lại, nếu lúc đó đầu óc tôi đủ tỉnh táo có lẽ sẽ nhận ra vài điểm bất thường thế nhưng lúc đó tôi căn bản không nghĩ ra cái gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi với Nguyễn Lương Thành ở đối diện rồi theo Hoàng Anh Quân lên một phòng khách sạn. Hắn ân cần giúp tôi cởi giầy và áo khoác ngoài rồi đưa tôi lên giường đắp chăn cẩn thận rồi mới hôn nhẹ lên trán tôi bước đi.
Nhìn bóng lưng hắn bước ra khỏi cửa phòng, đóng cửa lại, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
….
“Ai, Thành, hôm nay cậu lại đi ăn với cô gái đó à?” Đoàn Kỳ Sơn ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, đưa tay vuốt vuốt cằm hỏi, câu hỏi cũng trực tiếp bỏ qua thành phần làm nền là Hoàng Anh Quân. “Chậc chậc, tháng này đã là lần thứ tư rồi nhỉ?”
“Hừm!” Nguyễn Lương Thành chỉ khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì, ngón tay dài được cắt tỉa gọn gàng từng chiếc móng gõ gõ lên bàn theo nhịp điệu, ánh mắt vẫn hướng xuống thành phố qua một lớp vách kính trong suốt ngắm nhìn cảnh đường phố.
“Tôi không hiểu.” Đoàn Kỳ Sơn tiện tay vớ lấy một quả táo trên bàn, cắn rốp một miếng. “Dạo này cậu quá rảnh rỗi sao?” Phỏng chừng khắp tập đoàn này chỉ có mình Đoàn Kỳ Sơn mới có thể nói chuyện với Nguyễn Lương Thành bằng giọng điệu này mà vẫn ‘toàn thây’.
Nguyễn Lương Thành quay sang nhìn Đoàn Kỳ Sơn, mỉm cười đầy thâm ý, đôi lông mày rậm rạp hơi nhướng lên.
Đoàn Kỳ Sơn chán nản vẫy vẫy tay. “Đừng cười nữa, thực chướng mắt. Không phải chỉ là đàn bà thôi sao, cứ đoạt lấy là xong, mất thời gian như vậy làm gì?” Đoàn Kỳ Sơn vừa là bạn thân vừa là trợ lý của Nguyễn Lương Thành đương nhiên hiểu rõ, Nguyễn Lương Thành đã để mắt đến người phụ nữ nào thì người đó chắc chắn 99,99% là không thể chạy thoát.
Mấy cô không có tiền đồ thì chọc như đúng chỗ ngứa, hận không thể lao ngay vào vòng tay hắn; có vài người rất ra vẻ khí chất, khinh khỉnh không quan tâm, cuối cùng ngúng ngẩy một hồi cũng nằm rạp dưới chân hắn; có vài người cao minh hơn, sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt, loại này có thể ‘chơi’ được lâu nhất nhưng mà cuối cùng cũng đi hết, ai bảo ánh mắt của tên quỷ kia quá lợi hại, các cô gái đó có bao nhiêu chiêu trò đều nhìn ra.
“Người này khác!” Nguyễn Lương Thành nhếch mép cười, nâng mắt nhìn màn hình di động.
“Ồ!” Đoàn Kỳ Sơn không khỏi cảm thấy thú vị, xem ra lần này có kịch hay để xem.
“Tôi thấy trò mèo vờn chuột này cũng khá thú vị!” Nguyễn Lương Thành đưa tay vuốt vuốt màn hình di động đang lóe sáng, trên đó đang hiển thị một tin nhắn, hắn nói tiếp: “Dù sao cũng đang nhàm chán, tiện thể cũng muốn xem Hoàng Anh Quân sẽ giở trò gì hay ho?”
Nội dung tin nhắn: “Em là Uyển Nghi, anh có thể đến khách sạn vừa rồi giúp em không?”