Chương 12: Anh uống thuốc?

Lần đầu tiên gặp Phương Uyển Nghi, Nguyễn Lương Thành đã cảm thấy cô rất thú vị. Không chỉ là vì gương mặt xinh đẹp, thu hút, dáng người tiêu chuẩn mà cô còn có nội tâm vô cùng phong phú. Cô đối với mọi chuyện xảy ra xung quanh mình đều rất tích cực đóng vai khán giả thưởng thức kịch vui nhưng luôn miễn cho mình đóng vai nhân vật chính, giống như tất cả mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Thế nhưng đến lúc chọc người cũng thật lợi hại, đối với những người cô muốn chọc cô lại càng ăn nói lễ phép dễ nghe lại nghe không ra chút châm chọc nào làm cho người khác muốn tức giận cũng không biết phải làm thế nào chỉ có thể nghẹn lại trong bụng. Lâm Ái Thy ngày đó trong của hàng bị cô làm cho gương mặt chuyển màu còn nhanh hơn tắc kè, tức giận đến nổ phổi mà không thể phát ra, chỉ sợ càng nói càng đâm sâu vào bẫy, cuối cùng chỉ có thể giống như mụ đàn bà chua ngoa mà xông tới giải tỏa lửa giận. Hắn cũng nhìn ra Phương Uyển Nghi đối với Lâm Ái Thy chẳng có chút cảm xúc thừa nào, không ghét cũng chẳng khinh, chỉ là quá buồn mà chơi với Lâm Ái Thy một chút. Nguyễn Lương Thành dễ dàng nhận ra, nếu không đụng đến quyền lợi sát sườn của cô thì cô cũng không rảnh mà quan tâm đến người khác làm gì. Cô đặc biệt có ánh mắt rất sắc bén, cô biết cách đánh giá cảm xúc của đối phương, biết cách nhìn sắc mặt của người khác mà tùy cơ ứng biến. Cô biết Lâm Ái Thy đối với hắn không có chút trọng lượng nên mới tùy tiện vờn cô ta trước mặt hắn. Cô biết Nguyễn Lương Thành là người không đơn giản nên rất thức thời mà thu bớt lại ngạo mạn của mình. Thế nên cô chắc chắn cũng biết âm mưu nho nhỏ của Hoàng Anh Quân. Điều làm hắn bất ngờ là cô vẫn đồng ý giúp Hoàng Anh Quân. Là cô yêu Hoàng Anh Quân đến mức có thể tham gia vào kế hoạch vớ vẩn hạ thấp tư cách của cô đó hay là cô thực sự cũng muốn tiếp cận với hắn? Nguyễn Lương Thành nhếch môi cười, chuyện này hắn cũng thực muốn biết, lâu lắm rồi mới có hứng thú như vậy. Hắn nhìn ra cô có chút thưởng thức ngoại hình của hắn nhưng là tới trình độ say mê thì không đến. Hắn muốn xem xem thực sự có phải mị lực của mình không tác động đến cô hay không? Nói cho cùng, đây cũng là bệnh ‘rảnh’ chung của các vị công tử phong lưu gặp người người thích gặp hoa hoa nở như Nguyễn Lương Thành! … Khi Nguyễn Lương Thành bước vào trong phòng đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong không khí khiến người ngửi được cảm thấy thoải mái. Là khách sạn năm sao đương nhiên đẳng cấp cũng khác so với những khách sạn bình thường khác. Một phòng được chia làm 3 gian: gian khách, gian ngủ và buồng vệ sinh; nội thất Châu Âu, tiện nghi đầy đủ, phòng luôn được dọn dẹp sạch đến không có một hạt bụi, xịt nước thơm không quá nồng cũng không quá nhẹ. Nơi này, thực sự là người thường không thể ở. Nguyễn Lương Thành không khách sáo mà đi thẳng vào gian ngủ. Trên chiếc giường king size phủ chăn lụa màu trắng được thêu tinh xảo từng đường nét có một mĩ nhân đang say ngủ. Cô nằm xoay mặt vào tường, chiếc chăn chỉ đắp hờ ngang ngực, hắn nhìn rõ được cả phần lưng trắng muốt của cô. Ánh mắt Nguyễn Lương Thành chuyển đến chiếc bàn đầu giường, chầm chậm tiến đến cầm chai rượu Kosta Browne lên, lại nhìn hai chiếc ly cao cổ đặt trên bàn, mỉm cười, Kosta Browne là loại rượu hắn thích uống nhất. Là chuẩn bị cho hắn sao? Có người từng nói rượu vang là thứ chất lỏng có thể khiến người ta phát cuồng, là nguyên nhân của những tội ác xấu xa, nó có thể tạo nên tình yêu và cũng có thể giết chết hạnh phúc. Ngày hôm nay, cô muốn hắn tạo ra tội ác xấu xa hay tạo nên tình yêu đây? Nguyễn Lương Thành cười hứng thú, tự mở chai rượu ra rót vào một chiếc ly, lắc lắc thứ chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh trong suốt, từ từ chậm rãi đặt bên miệng rót từng chút từng chút vào miệng, chút chất lỏng màu đỏ còn dính bên môi khiến nó càng trở nên quyến rũ. Hắn cũng không vội. Người đẹp đã dâng sẵn lên tận giường, đương nhiên không cần vội! Đặt ly rượu xuống, ngón tay trỏ của hắn từ tóc mai của cô vuốt nhẹ xuống chiếc mũi thon nhỏ, xuống bờ môi đang cong lên như mời gọi, kéo xuống vùng xương quai xanh quyến rũ, tiếp tục đi xuống, đến khi chạm đến lớp chăn cũng không ngần ngại mà kéo thứ vướng víu này ra khỏi người cô. Đến lúc đó gương mặt hắn mới có chút sửng sốt nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười quen thuộc, hẹn hắn ở khách sạn, ăn mặc như vậy nằm trên giường, thực sự cô muốn làm gì đây? Đột nhiên hắn cảm giác hơi khô nóng, đôi mắt tinh anh bắt đầu phủ sương mờ, tim cũng không hiểu lý do mà đột nhiên gia tốc, bàn tay đang đặt trên người cô cũng không nhẹ nhàng như trước mà trực tiếp đi vào trong chiếc váy mỏng manh của cô, vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của cô. Không nghĩ tới, chỉ một cô gái ăn mặc mỏng manh cũng có thể khiến hắn ham muốn như vậy. Lúc này, Phương Uyển Nghi cũng đột ngột mở mắt, trong mơ hồ cô cảm giác có người đang vuốt ve cơ thể mình, lúc đầu còn tưởng là mơ nhưng cảm giác càng lúc càng chân thật khiến cô không khỏi giật mình tỉnh lại, chẳng lẽ Hoàng Anh Quân đã trực tiếp tháo lớp vỏ ‘cán bộ’ của hắn trở thành ‘lưu manh’ rồi. Nghĩ đến như vậy đã khiến cô giật mình rồi, không nghĩ tới khi nhìn thấy gương mặt phóng đại ở trước mặt cô còn cả kinh suýt chút nữa huyết áo tăng vọt. Còn chưa kịp suy nghĩ hay nói ra câu nào cả người đã bị đè xuống tấm đệm dày, đôi môi của Nguyễn Lương Thành trực tiếp ập đến bờ môi của cô, không phải chỉ là hôn môi mà còn giống như đang ngấu nghiến khiến cho cô đau nhức. Trong miệng của hắn, cô nhận ra có mùi thơm của rượu vang thoang thoảng. Cô sợ hãi cố gắng giãy dụa đẩy người trước mặt ra, nhìn thấy ánh mắt đã long lên sòng sọc, tràn đầy ham muốn, lại liếc nhìn chai rượu trên bàn, trong tâm cả kinh. không phải chỉ là rượu vang thôi sao? Mới uống một chút đã muốn ‘loạn tính’? Nhưng vấn đề này không lớn, vấn đề lớn chính là đôi mắt tràn đầy ham muốn của hắn đang nhìn chằm chằm vào cô, bốn mắt nhìn nhau, phải mất mấy giây não cô mới tiếp tục hoạt động, mở miệng hỏi: “Nguyễn Lương Thành, sao anh lại ở đây?” Câu trả lời chưa được nghe đã lại bị đè xuống, Nguyễn Lương Thành điên cuồng hôn lên môi cô, hôn lên cổ rồi bắt đầu xuống ngực. Uyển Nghi vừa giãy dụa vừa hét lớn, trong lòng đã loạn như cào cào: “Nguyễn Lương Thành, anh đừng có quá đáng, bỏ tôi ra! Đừng có mượn rượu giả ngu!” Uyển Nghi biết Nguyễn Lương Thành đối với mình có chút hứng thú, nhưng không nghĩ được phương pháp chiếm đoạt phụ nữ của hắn lại ti bỉ đến như vậy. Lợi dụng lúc hắn sơ hở cô dùng đầu gối huých vào bụng hắn rồi ba chân bốn cẳng định bò xuống giường. Khốn khiếp! Cái giường lớn như vậy để làm gì? Cô trong lòng thầm mắng. Quả nhiên, chưa bò được hai bước, cổ chân đã bị một bàn tay to lớn nắm lại, cô quay đầu lại nhìn Nguyễn Lương Thành đang khổ sở nằm trên giường, một tay ôm đã bụng vừa bị đá, một tay lại cứng như đá kéo chân cô lại. Phương Uyển Nghi nhìn cả người Nguyễn Lương Thành đã đỏ hồng lên, hơi thở gấp gáp, ánh mắt vừa đáng sợ vừa mông lung, giống như hoàn toàn mất đi lý trí, so với Nguyễn Lương Thành thâm trầm, khó đoán hằng ngày hoàn toàn khác biệt. Trong đầu cô giống như có một tiếng sét đánh ‘ầm’ một tiếng, lắp bắp nói: “Anh..anh... uống thuốc kích dục?”
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ