Chương 8: Lời mời bất ngờ

“Xem ra cô đối với ẩm thực Pháp rất nghiên cứu!” Hắn vừa nói vừa cắt nhỏ miếng gan ngỗng đưa vào miệng như muốn chứng thực những điều tôi vừa ca ngợi. Ai, động tác nhai đồ ăn của hắn cũng thật đẹp mắt, tiếng nhai của hắn rất nhỏ, miệng luôn khép lại nhưng lại không tạo ra vẻ ỏn ẻn như đàn bà, nhìn đôi môi dính chút mỡ gan đang chuyển động nhẹ nhàng của hắn thực sự là khiến người khác muốn đè xuống cưỡng hôn mà! Ầy, may mà tôi chỉ yêu chứ không cuồng cái đẹp, nói chung vẫn không đến mức mặt đỏ, tim loạn! Tôi mỉm cười khiêm tốn: “Nói là nghiên cứu thì ngại quá, chỉ là tìm hiểu một chút thôi!” “Xem ra cô đặc biệt thích đồ ăn Pháp!” Đoàn Kỳ Sơn ở bên cạnh cũng híp mắt nhìn tôi tràn đầy hứng thú. Mí mắt tôi khẽ giật, bổn tiểu thư mị lực tràn trề, không ngại có thêm vài người ái mộ, nhưng mà cũng không cần trước mắt bạn trai của người ta mà công khai tỏ thái độ như vậy chứ! Xem ra Hoàng Anh Quân cũng không muốn bị gạt sang một bên, bèn mở miệng: “Uyển Nghi đúng là đặc biệt thích đồ ăn Pháp, cũng nhờ vậy mà tôi mới quen được với cô ấy!” “Đúng vậy!” Tôi mỉm cười nhìn hắn. Chuyện nửa năm trước gặp hắn ở một nhà ăn Pháp, do nhà hàng quá đông hết chỗ nên tôi phải ghép bàn với hắn, biết hắn đã từng du học bên Mỹ nên tôi rất hứng thú nghe hắn kể chuyện, cách nói của Hoàng Anh Quân rất thu hút, lịch sự, tinh tế, thỉnh thoảng cũng lém lỉnh thế là sau một tháng, tôi nhận lời làm bạn gái hắn! “Tôi biết nhiều nhà hàng Pháp rất ngon, nếu có dịp hân hạnh mời cô đi ăn!” Nguyễn Lương Thành ánh mắt không liếc qua Hoàng Anh Quân một cái, trực tiếp hỏi tôi. Ặc, chỉ mời tôi thôi sao? Mặc dù thời buổi hiện đại, nam nữ đi ăn chung cũng không phải vấn đề to tát gì, nhưng mà trước mặt bạn trai công khai ngỏ lời như vậy hình như cũng không hay lắm thì phải. Tôi giả bộ cúi thấp đầu nghiêng mặt sang nhìn Hoàng Anh Quân, nhỏ nhẹ lên tiếng: “Nếu anh Quân cũng rảnh!” Ý tôi chính là, tôi vẫn chỉ muốn làm diễn viên quần chúng ngậm miệng ăn cơm thôi, còn công to việc lớn xin mời hai đại nhân vật các anh cứ bàn thảo. Anh Quân dường như rất hài lòng với biểu hiện của tôi, cười híp mắt. Hắn đưa tay vuốt tóc tôi, mỉm cười nhìn Nguyễn Lương Thành: “Đương nhiên là có thời gian, chỉ là một bữa cơm chẳng lẽ không thể sắp xếp?” Tôi biết, hắn đã đạt được mục đích chính của mình, kéo được một sợi dây mỏng manh giữa hắn và Nguyễn Lương Thành. Đến lúc này, tôi cũng đã hoàn toàn hiểu rõ mục đích hắn yêu cầu tôi trang điểm đẹp, đưa tôi đến đây là gì. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Hừ, đàn ông, vẫn là không được! Buổi gặp gỡ ‘bất ngờ’ kết thúc tốt đẹp với lời mời hẹn một bữa ăn khác của Nguyễn Lương Thành. Hoàng Anh Quân đương nhiên rất vui vẻ, trên đường về hắn cười suốt, luyên thuyên đủ chuyện. Do quá hưng phấn hay do đêm quá tối mà hắn không nhìn ra sự im lặng của tôi? Xuống chân nhà tôi, hắn định tiến tới ôm tôi nhưng bị tôi đẩy nhẹ ra, tôi nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc, giọng nói cũng lạnh đi vài phần: “Lần sau em không hi vọng sẽ lại có chuyện như thế này xảy ra!” “Em nói chuyện gì?” Hoàng Anh Quân hơi sửng sốt một chút nhưng ngay lập tức liền quay lại vẻ mặt cười đến vô hại, hỏi lại rất tự nhiên. “Chuyện dùng một chút hứng thú của Nguyễn Lương Thành đối với em để tạo mối quan hệ cho anh. Anh Quân, em không thích dính vào chuyện thương trường, cũng ghét nhất bị người khác lợi dụng, dù em không mất miếng thịt nào nhưng đó là nguyên tắc của em, hi vọng anh có thể tôn trọng nó!” Đúng vậy, tôi rất kiêu ngạo, chuyện hạ mình trước người khác và bị người khác lợi dụng là chuyện tôi không bao giờ chấp nhận. “Uyển Nghi, em nói gì thế? Em hiểu nhầm rồi! Lần này thực sự là …” Anh Quân vội vàng nắm lấy vai tôi ra sức giải thích, nhưng chưa nói hết câu đã bị tôi cắt ngang: “Đủ rồi! Chuyện lần này thực sự là như thế nào, trong lòng anh, trong lòng em đều hiểu rõ. Chuyện này cũng chẳng hại gì tới em nhưng em không thích anh tính kế với em, có chuyện gì thì nói thẳng thắn, đừng làm những chuyện mờ ám sau lưng em!” “Uyển Nghi, anh xin lỗi!” Quen tôi đã một thời gian, hắn đương nhiên biết rõ tôi, tiếp tục chối không phải là cách hay thế nên hắn đã chốt bằng một câu vô thưởng vô phạt, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. “Dự án này rất quan trọng với anh, sự nghiệp của anh, Uyển Nghi, sau này nó cũng chính là của em!” Chậc chậc, hình như tôi chưa bao giờ tính tương lai xa xôi với hắn, chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới hắn và bơi trong đống gia sản của hắn. Cách nói này của hắn rất dễ đánh vào tâm lí ‘của chồng công vợ’ của phụ nữ, nhưng đối với tôi thì hoàn toàn vô dụng. Thế nhưng, tôi là người rất tốt bụng, hôm nay hắn đang rất vui vẻ, tôi cũng không nỡ liên tiếp hắt nước lạnh vào mặt hắn, chỉ cười cười nói với hắn vài câu tạm biệt, ngủ ngon gì đó rồi lập tức lên nhà.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ