Vừa mới bước xuống xe, tôi đã thấy một gã chạy tới nhiệt tình tiếp đón, hắn chào hỏi qua loa với tôi rồi thì thầm to nhỏ với Anh Quân chuyện gì đó. Có vẻ như là chuyện rất quan trọng, tôi thấy ánh mắt hắn sáng lên, nụ cười trên môi cũng sâu hơn. Hắn vỗ vai người vừa tiếp đón chúng tôi xem như lời cảm ơn, sau đó quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Vào thôi, em nhất định sẽ rất thích nhà hàng này!”
“Ừ!” Tôi cũng đơn giản đáp lại, lúc đó tôi đã nghĩ rằng hắn chuẩn bị cho tôi một điều gì đó bất ngờ trong nhà hàng đó.
Nhà hàng mới khai trương, có khá nhiều nhân vật nổi tiếng xuất hiện ở đây. Xem ra chủ cửa hàng này mặt mũi cũng không nhỏ!
Hoàng Anh Quân gật đầu chào hỏi một số người quen biết, sau đó ánh mắt hắn hướng đến một góc của nhà hàng, bắt đầu nắm lấy tay tôi nhanh chân bước đến.
Nơi đó cách biệt hẳn so với những người xung quanh mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhiệt độ nơi đó so với nhà hàng này lạnh hơn hẳn, nhìn kĩ lại mới thấy, hóa ra chính là vị Tổng giám đốc trẻ tuổi Nguyễn Lương Thành, người đang liên tục hót bên cạnh hắn chắc hẳn chính là trợ lý thân tín của hắn Đoàn Kỳ Sơn. Còn người đang đứng bên cạnh, theo tôi đoán, chính là chủ của một chuỗi nhà hàng Pháp rải khắp Đông Nam Á, đây là nhà hàng thứ tư của hắn và cũng là nhà hàng đầu tiên của hắn ở Hà Nội – Trịnh Quốc Văn.
Vừa nhìn thấy chúng tôi đi đến, Trịnh Quốc Văn liền tiến đến đập tay với Anh Quân, vui vẻ nói: “Đến rồi à?” Sau đó quay sang nhìn tôi mỉm cười: “Chào em, anh là Trịnh Quốc Văn, anh đã nghe Quân nói nhiều về em, còn xinh đẹp hơn anh tưởng tượng.”
“Em cũng rất vui được gặp anh!” Tôi cũng mỉm cười khách sáo đáp lại. Ai, xã giao là công việc nhàm chám lặp đi lặp lại, nhưng không ai có thể bỏ được. Buồn cười! Chẳng có ai gặp một người xa lạ chẳng hề quen biết lại tự dưng vui vẻ cả.
“Lại đây, tôi giới thiệu cho cậu một vị khách quý!” Trịnh Quốc Văn đưa tôi và Anh Quân đến trước bàn của Nguyễn Lương Thành giới thiệu: “Vị này là tổng giám đốc Sun Phoenix – Nguyễn Lương Thành, chắc cậu cũng biết? Còn đây là giám đốc Công ty Xây dựng Thành Đạt – Hoàng Anh Quân, một người bạn của tôi!”
“Thật bất ngờ, không ngờ anh lại được hân hạnh gặp anh ở đây!” Hoàng Anh Quân vui vẻ bắt tay Nguyễn Lương Thành, hắn cũng mỉm cười đơn giản đáp lại một câu.
“Thì ra hai người đã quen biết nhau rồi à?” Trịnh Quốc Văn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ như thể thấy Ngưu Lang, Chức Nữ kì ngộ.
“Cũng biết sơ sơ thôi!” Hoàng Anh Quân cười ngượng ngùng. “Hôm nay bất ngờ gặp gỡ, chúng tôi có thể ngồi cùng chứ!”
A, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm! Tôi vẫn luôn nghĩ buổi ăn cơm hôm nay có gì đó kì quái, hóa ra nhân vật trọng điểm của Hoàng Anh Quân tối nay không phải là tôi mà là vị Tổng giám đốc đang ngồi ở kia.
Chậc, thực sự là tổn hại trái tim non nớt của tôi mà!
Nhìn Trịnh Quốc Văn và Hoàng Anh Quân đưa mắt với nhau, đánh chết tôi cũng không tin cuộc gặp gỡ ‘bất ngờ’ này không phải do Anh Quân sắp xếp. Bằng một cách nào đó Trịnh Quốc Văn đã mời được Nguyễn Lương Thành đến khai trương cửa hàng của hắn hôm nay, đích thân đến tiếp chuyện hắn tạo mối quan hệ, thuận tiện làm cái vợt đập bớt ruồi bọ định vây quanh Nguyễn Lương Thành. Sau đó là một màn tình bạn thắm thiết giữa Hoàng Anh Quân và Trịnh Quốc Văn, chuyện tất yếu trong kinh doanh chính là làm quen tạo mối quan hệ, cuối cùng chính là cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thân càng thêm thân.
Mục đích của cuộc gặp gỡ này, tôi cũng không lạ gì. Chỉ có một điều tôi không hiểu được, vì sao Anh Quân lại muốn tôi đi cùng hắn, là vì tình cờ tôi thích ăn món ăn Pháp nên thuận tiện dẫn theo, hay đơn giản muốn tôi làm trang sức bên người hắn?
Cả bữa ăn Anh Quân cố gắng hỏi chuyện Nguyễn Lương Thành rất nhiều, cố gắng tránh tất cả những câu hỏi liên quan đến vấn đề đấu thầu sắp tới, thông minh như hắn đương nhiên sẽ không để lộ mục đích quá sớm sẽ chỉ càng làm cho Nguyễn Lương Thành cảnh giác.
Ai, chỉ là Anh Quân đáng thương, cả buổi Nguyễn Lương Thành chỉ ậm ừ, còn chủ yếu đều là Đoàn Kỳ Sơn bên cạnh trả lời hộ. Xem ra đối với sự xuất hiện của Hoàng Anh Quân, hắn không có mấy hứng thú.
Tôi đây cũng là người vô cùng bất đắc dĩ, là nhân vật làm nền, đương nhiên sẽ không chiếm vai trò của nhân vật chính, thế nên cũng chỉ im lặng thưởng thức đồ ăn.
Ưm, đồ ăn thực sự rất ngon!
Trịnh Quốc Văn tuy đã mở tới bốn nhà hàng nhưng hầu hết đều để đệ tử làm còn hắn chỉ thẩm định và giám sát, rất ít khi tự tay động thủ. Nhờ có sự xuất hiện đặc biệt của Nguyễn Lương Thành mà tôi mới có cơ hội hưởng sái, thưởng thức trực tiếp tài nấu ăn của Trịnh Quốc Văn. Sau này nhất định phải mời mấy con quỷ kia đến đây cho chúng thưởng thức tinh hoa đồ ăn Pháp.
“Cô Uyển Nghi ăn thật chuyên tâm, đồ ăn ngon lắm sao?” Đang ăn ngon, bỗng nhiên giọng nói của Nguyễn Lương Thành cất lên, có thể nói đây là câu nói dài nhất đêm nay của hắn không?
Hoàng Anh Quốc và Đoàn Kỳ Sơn đang trò chuyện say sưa cũng ngừng lại nhìn tôi.
Này, không phải hôm nay tôi chỉ là nhân vật làm nền thôi sao? Tại sao mọi người lại chuyển trọng tâm lên tôi vậy? Từ lúc ngồi ăn tôi không nói câu nào, chỉ chậm rãi ăn uống mặc kệ cho các đại nhân vật bàn chuyện. Nhưng mà hình như như vậy lại làm cho hai người kia tưởng rằng tôi đây khinh thường không trao nổi cho họ một câu vàng ngọc hay sao?
Ai, làm người thật khó mà!
“Đồ ăn rất ngon!” Tôi từ từ tựa lưng vào ghế, nâng chiếc ly chân dài sóng sánh chút rượu đỏ trong đó, ưu nhã nhấp một ngụm mới đặt xuống mỉm cười nói: “Món gan ngỗng áp chảo này lửa chiên vừa phải, vừa chín tới lại không làm mất vị béo, hai mặt chín đều, lớp vỏ giòn rộm nhưng bên trong vẫn mềm mại, ăn không gắt không hăng, nước sốt thơm mùi húng quế, húng lủi, chua chua ngọt ngọt, nuốt xuống rồi nhưng đầu lưỡi vẫn cảm thấy mùi thơm, dùng với rượu Sauterne ngọt đậm thơm mùi mật ong, hoàn hảo!” Tôi nói không ngoa chút nào, tay nghề của tên Trịnh Quốc Văn này quá tốt, mùi vị món ăn thật khiến người khác phải say mê, đặc biệt với người vẫn luôn mê ẩm thực Pháp như tôi.