Chương 6: Em có yêu anh không?

“Uyển Nghi!” Lúc tôi mở cửa đã thấy bó hoa hồng to tổ chảng và giọng nói quen thuộc của Anh Quân, mặc dù không thích hoa hồng lắm nhưng tôi cũng vui vẻ nhận lấy kèm theo một nụ cười ngọt ngào: “Anh vào nhà đi!” “Em chuẩn bị xong chưa?” Anh Quân ngồi xuống ghế sô pha, mỉm cười nhìn tôi đang mặc chiếc váy ngủ, tóc vẫn ướt nhẹp, còn thoang thoảng mùi hương dầu gội đầu. Tôi trừng mắt nhìn hắn. Nói từa! Trông tôi giống như đã chuẩn bị xong sao? “Heo lười, không phải em vừa mới ngủ dậy đấy chứ?” Anh Quân tiến lại gần, cầm lấy chiếc khăn bông màu hồng bắt đầu lau tóc cho tôi. “Cả đêm hôm qua ngồi dịch bản hợp đồng nhập khẩu linh kiện điện tử bên Nhật, gần sáng mới ngủ!” Tôi uể oải đáp. Lão giám đốc đúng là con quỷ hút máu, bản hợp đồng dài hai mấy trang mà bắt tôi hoàn toàn trong một đêm. May mà sáng nay gửi bản hợp đồng tới công ty, hắn còn chút lương tâm mà cho tôi nghỉ một ngày. “Hừ! Ông giám đốc của em bóc lột sức lao động nhân viên thế sao? Hay em …” Anh Quân giọng nói hơi bực mình, có người bức xúc thay cho mình thì cũng tốt thôi nhưng mà thấy hắn lại chuẩn bị phun ra bài ca bất hủ ‘nghỉ việc anh nuôi’ hoặc là ‘về công ty anh làm’ tôi liền ngắt lời: “Không sao, công việc mà, ai chẳng có lúc bận lúc rảnh.” “Anh chỉ sợ em quá mệt mỏi!” Biết không lay chuyển được tôi, hắn cũng không tiếp tục đê tài này nữa mà chuyên tâm vào công việc lau tóc của mình. “Được rồi! Hôm nay anh định dẫn em đi ăn ở đâu?” Tôi chuyển đề tài, hắn thích tôi, tôi biết, tôi cũng thích hắn nhưng chưa đủ để dung nhập hắn vào cuộc sống của tôi. “Hôm nay có một nhà hàng Pháp mới khai trương, anh biết em thích ăn đồ ăn Pháp mà!” “Cảm ơn anh!” Tôi quay lại hôn nhẹ lên môi hắn coi như quà cảm ơn, thế nhưng hình như hắn cảm thấy lời cảm ơn vẫn chưa đủ chân thành, bèn đặt tay lên gáy tôi, hôn say đắm. Qua một lúc lâu hắn mới buông tôi ra, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào người tôi. Bây giờ tôi mới để ý mình vừa mới gội đầu tóc chưa khô, vài giọt nước đã thấm ướt phần áo trước ngực của mình. Nhìn ánh mắt đầy sương mờ của hắn, tôi biết tính cầm thú của hắn bắt đầu nổi lên. Ai, quả nhiên như dự đoán, hắn đè tôi xuống giường, điên cuồng hôn lên mặt lên cổ tôi. Trước khi đôi môi của hắn di chuyển xuống ngực, tôi nhanh tay đẩy hắn ra, lớn giọng: “Quân, buông em ra!” Hắn ôm chặt lấy tôi, nỉ non: “Uyển Nghi, cho anh đi! Anh đối với em như thế nào em cũng hiểu, chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn chưa tin tưởng anh?” Không! Không chỉ riêng hắn, trên đời này tôi không tin tưởng bất cứ người đàn ông nào cả, cũng không tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu. Từ trước đến nay, tôi chưa từng cho phép bất cứ người bạn trai nào chạm vào tôi, không phải bởi vì tôi cổ hủ hay trinh tiết liệt nữ gì. Chỉ là chưa có người đàn ông nào làm cho tôi động lòng. Tôi chỉ làm việc đó với người tôi cảm thấy hứng thú. Còn hắn, tôi thích hắn nhưng không có hứng thú làm việc đó với hắn. Mà Phương Uyển Nghi này chưa bao giờ ép buộc người khác và cũng ghét nhất người khác ép buộc mình. “Không phải là chuyện tin tưởng hay không, em nghĩ bây giờ không phải lúc!” Tôi đẩy hắn ra thật mạnh, bước xuống giường. “Chúng ta đã yêu nhau nửa năm rồi, vậy bao giờ mới là lúc? Uyển Nghi, em có bao giờ yêu anh không?” Tôi nghe thấy giọng của hắn cất lên sau lưng mình. “Quân, em đã đồng ý làm bạn gái của anh!” Thế nên đừng đòi hỏi nhiều nữa, tôi không thể đáp ứng hắn quá nhiều. “Chỉ vậy thôi sao? Anh hỏi em có yêu anh không?” Hình như hôm nay hắn có đôi chút kích động, hắn chạy ra túm chặt lấy tay tôi, xiết chặt đến mức tôi tưởng gãy luôn cổ tay. “Bỏ ra!” Tôi không muốn nói nhiều, chỉ nhìn hắn nhàn nhạt nói một câu. Ánh mắt hắn lúc đầu hằn lên những tia máu giận dữ, dần dần rút bớt giận dữ nhưng vẫn không vui, một lúc lâu sau có vẻ hắn nghĩ ra chuyện gì đó, nhìn trở lại ánh mắt ôn hòa như trước kia, dịu dàng ôm tôi: “Anh xin lỗi! Là anh quá nóng vội, em đừng giận!” Hắn có chút bất thường nhưng lại quay lại vẻ trước kia, thế nên tôi cũng không để ý quá nhiều, nhẹ nhàng đẩy hắn ra rồi bước vào phòng thay quần áo. Lúc tôi bước ra ngoài, hắn đã hoàn toàn trở lại bình thường, mỉm cười nhìn tôi một lúc rồi nói: “Em không trang điểm một chút à?” “Không phải bình thường anh vẫn nói em không cần trang điểm vẫn rất xinh đẹp sao? Thế nào? Hay là em xuống sắc rồi?” Bình thường lúc đi với hắn, hắn không thích tôi trang điểm, có thể là vì hắn thích sờ lên gương mặt mộc của tôi hoặc có thể vì lí do nổi da gà hơn là hắn không muốn đàn ông khác thấy tôi xinh đẹp. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, bởi vì trang điểm là một công việc phiền phức, có thể bỏ qua thì càng tốt. “Không phải. Nhà hàng này là của một người bạn của anh, anh nghĩ nên trang điểm một chút để tỏ ra mình tôn trọng họ!” Hắn cười nói. Tôi nghĩ vậy cũng đúng. Tôi cũng tiếp xúc nhiều, nhất là người Nhật, họ cho rằng trang điểm thật đẹp chính là sự tôn trọng của mình dành cho đối phương. Nếu để mặt mộc đi khai trương nhà hàng của người quen cũng không ổn lắm, thế nên cũng ngồi xuống bàn trang điểm bắt đầu tô vẽ. Nửa tiếng sau cuối cùng cũng bước ra được khỏi nhà, tôi ngồi trên xe nhìn hắn tập trung lái xe nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hưng phấn, rất nhạt nhưng tôi vẫn nhận ra, bởi vì từ nhỏ tôi đã quen nhìn sắc mặt người khác mà sống. Sau này tôi rất hận lúc đó bản thân tin tưởng vào khả năng đọc cảm xúc của người khác như vậy mà lại không biết đó là lúc hắn bắt đầu tính kế tôi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ