Công ty Xây Dựng Thành Đạt
“Mọi chuyện làm đến đâu rồi?” Hoàng Anh Quân bước vào văn phòng, bỏ qua màn chào hỏi, trực tiếp hỏi trợ lý Trần Việt Hùng đang ngồi đợi sẵn ở trong phòng.
“Không ổn thưa giám đốc!” Trần Việt Hùng ăn ngay nói thật, không chút giấu giếm.
“Cái gì không ổn?” Hoàng Anh Quân nheo mắt lại, cả người đang dựa vào ghế sô pha cũng dần thẳng lên.
“Muốn gặp riêng Nguyễn Lương Thành rất khó, tôi đã sắp xếp cho mấy người cấp dưới chầu chực ở Sun Phoenix nhưng không thể tiếp cận được hắn, nếu hắn có đi quán bar thì cũng có khu vực VIP riêng, không cho phép người ngoài tiến vào.”
“Cậu chỉ làm được thế thôi sao?” Hoàng Anh Quân nhẹ nhàng hỏi, nhưng gương mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng.
“Tôi đã cho một số người đẹp tiếp cận hắn nhưng có vẻ không ổn lắm! Thoạt nhìn thì có vẻ hắn rất dễ dàng tiếp nhận nhưng thật ra lại rất cẩn thận, những cô nhân tình râu ria của hắn không bao giờ có thể bén mảng đến văn phòng Tổng giám đốc cũng không thể moi ra bất cứ tin tức gì từ miệng hắn.” Trần Việt Hùng ngừng lại một chút, đôi mắt giống như đang hồi tưởng chuyện gì đó. “Có một cô đã từng lỡ lời hỏi hắn về chuyện đấu thầu lần này, hắn liền cho cô ta rớt đài, trước đó còn nói với cô ta một câu.”
“Câu gì?”
“Bảo với ông chủ của em có năng lực thì hẵng tham gia, không nên cố quá khẻo quá cố” Trần Việt Hùng nói đến đây, trong lòng cũng hơi run.
Quả nhiên Hoàng Anh Quân nghe đến đây liền đứng bật dậy, tiện tay vớ lấy tập giấy trên bàn quăng vào mặt Trần Việt Hùng quát lớn: “Người của cậu làm ăn kiểu gì vậy? Hắn có biết đó là người bên ta không?”
“Không thể đâu! Ngay sau khi nhận được câu nói đó, cô ta đã gọi điện cho em, em đã sắp xếp lí lịch của cô ta hoàn hảo, mọi liên lạc đều thông qua trung gian, cũng đã cho người bảo vệ cô ta đề phòng cô ta bị người của Nguyễn Lương Thành theo dõi nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Có thể…” Trần Việt Hùng suy nghĩ một lúc mới nói. “…Hắn căn bản không quan tâm ai là người phái cô ta tới do thám.”
“Hừm!” Hoàng Anh Quân bước đến bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình, suy tư một lát, mãi cho đến khi Trần Việt Hùng không đợi được nữa định mở miệng báo cáo tiếp mới nghe thấy giọng hắn bình thản nói: “Dừng lại kế hoạch do thám Nguyễn Lương Thành nhưng phải tiếp tục cố gắng tạo dựng quan hệ với hắn, không được quá lộ liễu. Còn việc vận động hành lang của cậu thế nào rồi?”
“Em đã liên hệ với giám đốc vận hành, giám đốc tài chính cùng một số thành viên hội đồng quản trị bên Sun Phoenix, nhưng người quan trọng nhất thì không thể gặp.”
“Là ai?”
“Trợ lý tổng giám đốc, là người cực kì thân tín của Nguyễn Lương Thành – Đoàn Kỳ Sơn, so với những người kia, hắn có tiếng nói hơn cả, nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không bao giờ làm gì mờ ám sau lưng Nguyễn Lương Thành.”
“Những người kia thế nào?”
“Em đã điều tra, ngoại trừ bên Phương Chính và Viễn Dương, các nhà thầu đều đã rục rịch tiếp xúc với nội bộ Sun Phoenix nhưng vẫn chưa tính là thân, chúng ta bây giờ tiến hành vẫn kịp.”
“Phương Chính và Viễn Dương vẫn không có động thái gì sao?” Hoàng Anh Quân nheo mắt lại, khi nghe đến cái tên Viễn Dương, tổng giám đốc của Viễn Dương – Viễn Phương, từ ngày còn du học bên Mĩ đã là kẻ thù không đội trời chung của hắn, lần đấu thầu này, nhất định không thể thua hắn!
“Vâng, Phương Triều và Hồ Viễn Phương dường như không có động thái gì khác ngoài việc huy động lực lượng tập trung vào hồ sơ thầu.”
“Thái độ thực ngạo mạn!” Hoàng Anh Quân bóp chặt tay vịn ghế đến mức nổi gân xanh. “Hồ Viễn Phương, tao muốn xem xem mày có thể ở trên tao đến khi nào?”
“Giám đốc, tình thế của chúng ta bây giờ rất khó khăn, không thể tiếp cận với Nguyễn Lương Thành lại chưa chắc có thể đoạt được lợi thế từ phía ban cố vấn.” Trần Việt Hùng thực sự cũng hơi mơ màng trong lần đấu thầu này, nhiều đối thủ mạnh như vậy, Hoàng Anh Quân còn bị tình riêng lấn át, chỉ sợ thực sự sẽ cố quá thành quá cố.
Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên, Hoàng Anh Quân nhìn tên người gọi trên màn hình, trấn định lại cảm xúc một chút mới ấn nút trả lời, giọng nói dịu hẳn đi: “Uyển Nghi!”
“Hả? Ừ, anh biết rồi, chiều anh tới đón em! Bye bye!”
Nhắc tới Uyển Nghi, Trần Việt Hùng lại nhớ tới một bóng dáng xinh đẹp mê hoặc lòng người, ăn nói sắc sảo và vẻ bất cần đời không quan tâm đến chuyện gì của cô nàng. Chỉ tiếp xúc qua nhưng Trần Việt Hùng cũng phải công nhận rằng Phương Uyển Nghi là một cô gái khôn khéo, cô gái đó chính là điển hình của ‘ngậm miệng ăn tiền’. Bộ dạng của cô gái đó tuy rằng nhìn như cà lơ phất phơ, vô lo vô nghĩ nhưng thật ra trong đầu cô ta chắc hẳn không chỉ có thế. Cứ nhìn cách Phương Uyển Nghi ứng xử với Hoàng Anh Quân và công việc của hắn cũng đủ biết.
Nghĩ đến đây, trong đầu Trần Việt Hùng lóe lên một tia sáng. Hắn nở một nụ cười hiếm hoi, quay sang hỏi Hoàng Anh Quân: “Giám đốc, hơn tuần trước anh dẫn cô Uyển Nghi đến bữa tiệc của Nguyễn Lương Thành, hình như hắn đối với cô Uyển Nghi có chút hứng thú.”
“Ý cậu là…” Hoàng Anh Quân nhìn chăm chú Trần Việt Hùng, suy tư, làm việc với nhau nhiều năm, hắn đương nhiên biết Trần Việt Hùng đang ám chỉ điều gì, chỉ có điều…
“Cậu nghĩ Uyển Nghi là người như thế nào? Tính cô ấy minh bạch rõ ràng, không làm điều gì mờ ám, cô ấy cũng rất kiêu ngạo, nhất định không khúm núm, nịnh nọt bất kì ai. Nếu tôi nói nhờ cô ấy làm gián điệp cho tôi, cô ấy không đạp cho tôi một phát là may.”
“Giám đốc!” Trần Việt Hùng kêu lên, đàn bà đúng là mũi tên tẩm độc không nên dính vào mà! “Nếu cô ấy không đồng ý thì anh phải tìm cách cho cô ấy đồng ý chứ, anh trên thương trường giở ra biết bao nhiêu thủ đoạn, không lẽ một người phụ nữ cũng không có phương pháp xử lý. Hơn nữa, nếu cô ấy là người yêu của anh thì cũng phải biết lo lắng cho sự nghiệp của anh, có phải không?”
“Hừm!” Hoàng Anh Quân xoay xoay chiếc ghế đang ngồi, trong lòng suy tư. Thái độ của Uyển Nghi với hắn xưa nay vẫn là không ngọt không nhạt, nếu nói không yêu thì sao mỗi lần cô đi với hắn đều rất vui vẻ không cự tuyệt, theo tính cách của cô nếu không yêu thì cũng không cần miễn cưỡng bản thân, nhưng nếu nói yêu thì vì sao đến bây giờ cô vẫn không cho hắn đụng vào cô. Uyển Nghi cũng không phải người con gái rụt rè không lẽ đến bây giờ vẫn giữ quan niệm lần đầu cho đêm tân hôn, xưa nay hắn trên thương trường đã gặp qua nhiều loại người, có nhiều cách đối phó nhưng chỉ riêng với cô gái này, hắn vô phương!
“Giám đốc!” Trần Việt Hùng thấy vẻ mặt Hoàng Anh Quân hơi cau lại, biết chắc là hắn đang lưỡng lự bèn nói tiếp: “Nếu không, anh chỉ cần lợi dụng cô ấy để chính anh tiếp cận, tạo quan hệ với Nguyễn Lương Thành thôi cũng được, cô ấy chỉ làm nhân vật trung gian, sẽ không sứt mẻ gì hết!” Trần Việt Hùng chắc chắn rằng, nếu đã cố tình dùng Phương Uyển Nghi làm người trung gian thì sẽ không có chuyện đơn giản như thế. Nhưng trước cứ nói như vậy để Hoàng Anh Quân dấn thân vào đã, khi đã có chút thành quả, với con người như Hoàng Anh Quân có lí nào lại rút lui đâu. Đương nhiên hắn sẽ đâm lao theo lao thôi.
“Nói cũng có lý!” Mặc dù Hoàng Anh Quân không thích Uyển Nghi tiếp xúc với Nguyễn Lương Thành, nhưng lợi ích ngay trước mắt chẳng lẽ lại bỏ qua. Xưa nay hắn cũng chưa từng bạc đãi Phương Uyển Nghi, để cô vì hắn làm chút chuyện cũng không có gì quá đáng. “Vậy cậu mau sắp xếp đi! Càng sớm càng tốt!”