Mặt vị giám đốc kia hơi biến, nụ cười cũng rút bớt một nửa nhưng vẫn thân thiết vỗ vỗ vai Anh Quân đến gần đám người kia. “Đến đây, anh giới thiệu với chú vài người bạn!”
Anh Quân không khách sáo tiến thẳng đến chỗ đám người kia, tôi có cảm giác lúc mới đến hắn thực hận không thể ném lão già nhiều lời kia sang một bên để phi thân đến đây.
“Tổng giám đốc Thành, nghe danh đã lâu, không ngờ anh lại trẻ tuổi như vậy, thật làm tôi bất ngờ!” Anh Quân bỏ qua râu ria, chào hỏi thẳng với Nguyễn Lương Thành.
“Vị này là giám đốc Quân phải không? Nghe danh đã lâu! Rất vui được gặp mặt.” Nguyễn Lương Thành cũng tươi cười bắt tay với Anh Quân, ánh mắt rất nhanh hướng về phía tôi, ý cười càng sâu “Còn đây là…?”
“Đây là bạn gái tôi, Phương Uyển Nghi!” Anh Quân vui vẻ nói, âm thanh dường như có chút tự hào.
“Chào anh, hân hạnh gặp mặt!” Nhìn ánh mắt của hắn, tôi biết hắn nhớ ra tôi. Nhưng nếu hắn đã chơi trò giả ngu, tôi đương nhiên cũng không tự đem mình ra làm trò cười thấy người sang bắt quàng làm họ, lịch sự đưa tay ra.
“Tôi cũng vậy!” Nguyễn Lương Thành cũng nắm lấy tay tôi, ngón tay cái của hắn còn ám muội di nhẹ trên mu bàn tay làm cho tôi nổi lên một tầng da gà. Dám công khai tán tỉnh con gái trước mặt bao nhiêu người, tên này đủ vô lại.
Thấy sắc mặt người đẹp bên cạnh hắn chợt biến cùng bàn tay của Anh Quân đặt bên eo tôi dần xiết chặt, tôi rất thức thời nhẹ nhàng rút tay mình khỏi bàn tay to lớn của hắn, cười cười với mọi người xung quanh.
Sau đó, đám người này lại tiếp tục mấy câu chuyện xã giao nhạt nhẽo với bộ mặt cười giả dối, tôi có cảm giác họ cười sắp méo hết cả miệng rồi. Chỉ có Nguyễn Lương Thành, hắn vẫn luôn nhàn nhạt cười, tôi rất thắc mắc, không lẽ hắn sinh ra môi vốn đã cong lên như vậy?
Điều làm tôi ghê rợn hơn cả là tuy hắn vẫn nói chuyện với mọi người nhưng chung quy ánh mắt vẫn luôn hướng về tôi. Người đẹp bên cạnh hắn càng lúc càng dính chặt lấy hắn, giống như hận không thể lột quần áo hắn đè ra cường bạo ngay lúc này cho tôi xem.
Anh Quân cũng nhận ra ánh mắt ám muội của Nguyễn Lương Thành, hắn mất hứng muốn rời đi, nhưng Trần Việt Hùng lại ngăn lại với lí do ‘chính sự quan trọng hơn tiểu tiết’. Tôi thấy tình huống khó xử cũng xin phép mọi người đi vệ sinh rồi biến khỏi cái không khí quái dị này.
Lấy chiếc khăn ra lau bàn tay ướt nước, tôi lại nhớ lại biểu hiện của Nguyễn Lương Thành ngày hôm nay. Không phải là hắn có hứng thú với tôi đấy chứ? Anh Quân đã giới thiệu tôi là bạn gái hắn vậy mà Nguyễn Lương Thành cũng không khách sáo mà liếc mắt đưa tình với tôi, chứng tỏ địa vị của hắn so với Anh Quân thực sự là một trên trời một dưới đất.
Phiền phức thật!
Rửa tay xong, tôi không quay lại đại sảnh và ra ban công hóng chút gió trời, ngày trước đáng nhẽ tôi không nên thi ngoại thương mà nên thi du lịch mới đúng. Con người tự do thích bay nhảy như tôi tốt nhất là nên lượn lờ đi đây đi đó chứ không hợp với việc đau đầu này! Tôi bắt đầu nghĩ đến việc học tiếp, dù sao tôi cũng mới hai mươi tư, vẫn còn thời gian bay lượn.
“Không vào trong sao?” Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng tôi, tuy mới chỉ nghe hắn nói vài chữ nhưng lại đặc biệt ấn tượng, không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
“Tôi không rõ lắm về mấy việc đó, ở ngoài này vẫn tốt hơn.” Thực ra tôi hiểu rất rõ nhưng không muốn nghe, không phải người ta vẫn nói ‘ngu si hưởng thái bình’ sao?
Hắn không nói gì chỉ tiến lên đứng song song với tôi, mặt cũng nhìn về phía tôi đang nhìn. Tôi cũng rất tự nhiên giữ nguyên tư thế của mình nhưng trong lòng thầm nguyền rủa: “Này! anh kia, ra bắt chuyện thì phải nói gì đi chứ, tại sao im re vậy?”
Tôi cảm thấy cứ đứng như vậy rất mất tự nhiên nhưng đi luôn thì hơi bất lịch sự, cuối cùng đành phải bắt chuyện. “Bạn tôi có gửi đủ hàng cho anh không?”
“Thì ra là cửa hàng của bạn em, tôi còn tưởng em là chủ hàng, hóa ra là đền bù nhầm người sao?” Hắn quay đầu nhìn tôi mỉm cười, không thể không thừa nhận, hắn cười rất đẹp mắt.
“Dịp khác đền bù cũng được!” Nói ra tôi lại hối hận muốn tự cắn đứt lưỡi, nói như vậy không phải là tôi và hắn lại có gì đó nhập nhằng dây dưa sao, liền sửa miệng: “Mà thực ra cũng không cần thiết, dù sao tôi cũng không mất miếng thịt nào mà!”
“Lần đầu tiên có người nói không cần tôi đền bù.” Hắn tự tin nói.
Này, này! Tổng giám đốc anh có phải rất rảnh rỗi thường xuyên đọc ngôn tình không? Tại sao lời anh thốt ra giống câu nói kinh điển trong mấy cái tiểu thuyết mà Khánh Giao hay lảm nhảm với vẻ say mê vậy?
Người này thực sự rất khó đoán, tôi chưa bao giờ nhìn ra cảm xúc gì ngoài sự thản nhiên trên mặt hắn. Tôi thực sự không biết nói gì nên nói: “Thực ra anh cũng rất đẹp trai, chân tôi nhũn ra như bún rồi nè!” để trấn an tinh thần hắn hay là nên hất mặt lên nói “Đồ ngạo mạn!” rồi phủi mông đi.
Cả hai đều không ổn, trong lúc trong đầu chưa nghĩ ra phương án nào hay ho thì miệng tôi đã phản xạ phun ra hai chữ siêu vô nghĩa “Vậy sao?” Cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình.
Hắn cũng cúi đầu xuống nhưng không phải để nhìn giày tôi mà là vào nơi khác, tôi cảm thấy hơi thở của hắn trên đỉnh đầu, hai tay hắn vẫn đút vào túi, dáng vẻ đạo mạo nhưng lại phun ra câu nói làm người ta muốn hộc máu: “Mặc chật như vậy không sợ bục sao?”
Theo phản xạ tôi ngẩng lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn ngực mình, bộ váy này không chật, chỉ là phần ngực ép hơi quá, chung quy là để phục vụ nhu cầu đẩy cao ngực của chị em phụ nữ. Tôi trong lòng chửi rủa cả họ hàng hang hốc nhà hắn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mỉm cười nhìn hắn, giọng bình thản: “Hàng thật giá thật, sao phải sợ?” Hàng thật giá thật là chỉ cả vòng một lẫn bộ váy tôi đang mặc, hắn đương nhiên không thể dùng trò của tôi để đánh lại tôi được.
Hắn lại cười, bật ra âm thanh nho nhỏ không giống như điệu cười nham hiểm hay dùng của hắn, hắn nói: “Tôi biết, cỡ D hàng thật giá thật!” Nói rồi còn dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc trước ngực tôi ra. Từ đầu đến cuối hắn chỉ dùng hai ngón tay chạm vào vài sợi tóc của tôi nhưng lại làm tôi cảm thấy mình đang bị quấy rối tình dục thị giác!
Thật đáng sợ!
Tôi đang định nói lại câu gì đó thì thấy Anh Quân đang đứng sau lưng Nguyễn Lương Thành vài bước, như vớ được phao cứu sinh, tôi mỉm cười tiến nhanh về phía hắn, ôm lấy tay hắn nói ngọt ngào: “Anh xong việc rồi sao? Em ra đây hóng mát một chút, tình cờ gặp được Tổng giám đốc Thành.” Hừ, có mất đi vài tế bào não tôi cũng không tin là hắn tình cờ gặp tôi.
“Vậy sao? Mình đi về thôi!” Anh Quân cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi rồi khách sáo nói với Nguyễn Lương Thành: “Tổng giám đốc Thành, tôi với bạn gái về trước, anh ở lại vui vẻ!” Tôi nghe ra hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘bạn gái’, tôi cũng vui mừng và khoác tay Anh Quân ra về, quay lại nháy mắt với Nguyễn Lương Thành một cái, xem như chứng minh cho hắn phong độ hắn vẫn rất ổn định, đương nhiên con người này tôi không hi vọng sẽ gặp hắn lần nữa, lửa to không nên tới gần, có ngày chết cháy không hay.
“Hắn có ý gì với em?” Vào trong xe, Anh Quân hỏi thẳng vào vấn đề.
“Chắc là hắn có hứng thú với em!” Tôi cũng thẳng thắn nói, Anh Quân là kẻ tinh ý, hắn cũng không có mù.
“Lần sau không nên gặp hắn nữa!”
“Em cũng hy vọng thế!”